BẢN TIN MẶT TRẬN: Việt Nam - Triều Tiên tăng cường quan hệ hợp tác, mang lại lợi ích thiết thực

Nhận lời mời của Đảng và Nhà nước CHDCND Triều Tiên, từ ngày 8-11/9, Đoàn đại biểu Đảng và Nhà nước Việt Nam do ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam làm Trưởng đoàn, đã sang thăm và dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập nước CHDCND Triều Tiên.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao đổi với lãnh đạo Triều Tiên.

Ngày 10/9, tại Tòa nhà Quốc hội Triều Tiên, Đoàn đại biểu Đảng và Nhà nước Việt Nam đã có cuộc hội đàm với Đoàn đại biểu Đảng và Nhà nước Triều Tiên do đồng chí Pak Tae Song, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên dẫn đầu. (Xem chi tiết)

Nỗ lực hơn nữa để người có công được hưởng chính sách đầy đủ. Tiếp Đoàn đại biểu người có công tiêu biểu tỉnh Đồng Tháp, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh nhấn mạnh: “Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa để người có công được hưởng chính sách đầy đủ, cuộc sống vật chất, tinh thần của người có công, thân nhân người có công ngày càng tốt đẹp hơn". (Xem chi tiết)

Mặt trận lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Ngày 10/9, tại TP HCM, UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị lắng nghe tâm tư, nguyện vọng các tầng lớp nhân dân khu vực phía Nam về tình hình kinh tế - xã hội. Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng chủ trì Hội nghị. (Xem chi tiết)

Kêu gọi xây dựng Bảo tàng Mặt trận. Chiều 10/9, tại TP HCM, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu Khoa học MTTQ Việt Nam (thuộc UBTƯ MTTQ Việt Nam) tổ chức buổi họp mặt các vị nguyên là cán bộ Mặt trận, thân nhân các vị nguyên là lãnh đạo Mặt trận để kêu gọi xây dựng Bảo tàng Mặt trận và hiến tặng hiện vật có liên quan đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. (Xem chi tiết)

Khen thưởng tập thể nhỏ và người trực tiếp lao động. Ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam - Cụm trưởng Cụm thi đua Lĩnh vực y tế cho rằng, trong công tác thi đua, cần chú ý xét, khen thưởng và đề xuất khen thưởng tới các tập thể nhỏ và người trực tiếp lao động.(Xem chi tiết)

Đắk Lắk triển khai Chương trình Quốc gia ‘Mỗi xã một sản phẩm’ giai đoạn 2018-2020. UBND tỉnh Đắk Lắk, vừa chỉ đạo điểm thực hiện Chương trình Quốc gia “Mỗi xã một sản phẩm (OCOP)" giai đoạn 2018-2020 với tổng kinh phí thực hiện 4,8 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

BĐT

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/nguoi-mat-tran/ban-tin-mat-tran-no-luc-hon-nua-de-nguoi-co-cong-duoc-huong-chinh-sach-day-du-tintuc415223