Bản tin Năng lượng Quốc tế 25/4: Trung Quốc tăng cường mua dầu Urals của Nga

PetroTimes xin gửi đến Quý độc giả những tin tức mới nhất về các lĩnh vực năng lượng thế giới.

1. Tính đến đầu giờ sáng nay (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô Mỹ WTI giao dịch ở ngưỡng 78,63 USD/thùng - giảm 0,17%, trong khi giá dầu Brent dừng lại ở mức 82,73 USD/thùng - tăng 1,31%.

Giá dầu hôm nay diễn biến trái chiều khi "bóng ma" nguồn cung bị thắt chặt vào tháng 5 tới phần nào ảnh hưởng tới thị trường giao dịch.

2. Trong khi cuộc tranh luận về tính hiệu quả của các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga vẫn tiếp tục, nhập khẩu dầu thô Urals của Trung Quốc có thể đạt mức cao nhất trong 11 tháng.

Tính đến thời điểm này của tháng 4, Trung Quốc đã mua 265.000 thùng dầu thô Urals của Nga mỗi ngày. Đây là mức tăng 36% - tương đương tăng 70.000 thùng mỗi ngày so với lượng dầu nhập khẩu của Trung Quốc vào tháng 3 đối với dầu Nga. Hãng Reuters cho biết, dầu Urals được xếp lên các tàu chuyên chở trong tháng 4 sẽ cập bến Trung Quốc vào khoảng tháng 5 và đầu tháng 6. Trung Quốc cũng mua các loại dầu thô khác của Nga, chẳng hạn như dầu ESPO Blend và Arctic.

3. Xuất khẩu dầu thô của Nga tăng 72.000 thùng/ngày lên trung bình 3,46 triệu thùng/ngày trên cơ sở trung bình 4 tuần, một thước đo xuất khẩu đáng tin cậy hơn so với theo dõi tàu chở dầu hàng tuần. Con số trung bình trong bốn tuần cho thấy xuất khẩu cao nhất của Nga theo thước đo đó trong mười tháng, theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp.

Các chuyến hàng dầu thô của Nga tiếp tục đạt trung bình 3,4 triệu thùng mỗi ngày trong tuần tính đến ngày 21/4 bất chấp việc cắt giảm sản lượng 500.000 thùng/ngày mà Moscow tuyên bố sẽ duy trì đến cuối năm nay, dữ liệu theo dõi tàu do Bloomberg tổng hợp cho thấy.

4. Phó Thủ tướng Alexander Novak cho biết, Nga có kế hoạch xuất khẩu khí đốt tự nhiên sang Trung Quốc với mức tăng 50% trong năm nay. Tập đoàn Gazprom của Nga vận chuyển khí đốt đến Trung Quốc thông qua đường ống Power of Siberia theo hợp đồng 30 năm trị giá tổng cộng 400 tỷ USD. Đường ống này được đưa vào vận hành hồi năm 2019 và năm ngoái đã chứng kiến 15,5 tỷ m3 khí đốt chạy qua nó. Con số này sẽ tăng lên 22 tỷ m3 trong năm nay và dần dần đạt 100% công suất 38 tỷ m3 vào năm 2027.

5. Theo dữ liệu Chính phủ Ấn Độ tạm thời công bố vào thứ Sáu (ngày 21/4), lượng dầu thô chế biến của các nhà lọc dầu gần đạt mức kỷ lục trong tháng 3, nhằm phục vụ nhu cầu mùa đông của quốc gia đứng thứ ba thế giới về tiêu thụ dầu. Lượng dầu thô chế biến đạt 5,44 triệu thùng/ngày (23 triệu tấn - kiểm tra lại con số này), tăng 3% so với cùng kỳ năm trước, và xấp xỉ lượng dầu thô chế biến trong tháng 2: 5,46 triệu thùng/ngày. Đây là khối lượng cao nhất kể từ khi số liệu này bắt đầu được ghi nhận vào năm 2009.

6. Sản lượng dầu của Nga trong năm nay đang trên đà đạt 480 triệu tấn, tương đương khoảng 9,6 triệu thùng mỗi ngày (bpd), một nguồn tin Chính phủ Nga nói với Reuters. Con số này, không bao gồm condensate, phù hợp với cam kết của Nga nhằm cắt giảm sản lượng 500.000 thùng/ngày xuống 9,5 triệu thùng/ngày từ tháng 3 đến cuối năm, theo tính toán của Reuters.

Nh.Thạch

AFP

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/ban-tin-nang-luong-quoc-te-254-trung-quoc-tang-cuong-mua-dau-urals-cua-nga-683456.html