Bản tin Năng lượng Quốc tế ngày 12/3: Mỹ vẫn là nhà khai thác dầu lớn nhất thế giới

PetroTimes xin gửi đến Quý độc giả những tin tức mới nhất về các lĩnh vực năng lượng thế giới.

1. Tính đến đầu giờ sáng nay 12/3 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô Mỹ WTI giao dịch ở ngưỡng 78,06 USD/thùng - tăng 0,17%, trong khi giá chuẩn Brent dừng lại ở mức 82,41 USD/thùng - tăng 0,24%.

Giá dầu ít biến động do lo ngại giảm bớt rằng xung đột ở Trung Đông sẽ làm gián đoạn nguồn cung và dữ liệu của Trung Quốc cho thấy nhu cầu yếu, trong khi việc tăng cường lọc dầu của Mỹ hạn chế bất kỳ hoạt động bán ra nào.

2. GasBuddy hôm thứ Hai cho biết giá xăng tại Mỹ đã tăng tuần thứ hai liên tiếp, đạt mức trung bình 3,40 USD/gallon, tăng 6,2 cent so với một tuần trước, trong bối cảnh nhu cầu tăng, hoạt động bảo trì nhà máy lọc dầu đang diễn ra và việc chuyển sang sử dụng xăng mùa hè.

Tuy nhiên, giá xăng thường trung bình trên toàn quốc vẫn thấp hơn 4,5 cent/gallon so với một năm trước, GasBuddy cho biết. Cơ quan này đã tổng hợp dữ liệu giá từ hơn 12 triệu báo cáo giá riêng lẻ tại hơn 150.000 trạm xăng.

3. Tập đoàn dầu mỏ khổng lồ Aramco của Ả Rập Xê-út sẽ cắt giảm nguồn cung dầu thô nặng sang Châu Á trong tháng 4 do bảo trì tại các mỏ, mặc dù sẽ đáp ứng đủ khối lượng đặt mua cho tháng tới, các nguồn tin thân cận nói với Reuters.

Theo các nguồn tin giấu tên, hầu hết khách hàng ở Trung Quốc và Ấn Độ sẽ nhận được toàn bộ khối lượng theo hợp đồng mà họ đã ký, mặc dù danh sách nguồn cung các loại đang được điều chỉnh để có ít thùng dầu thô nặng hơn.

4. Chỉ vài tuần sau khi công bố lợi nhuận giao dịch 2,4 tỷ USD từ khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) trong Quý IV năm ngoái, người đứng đầu lâu năm của mảng kinh doanh năng lượng, khí đốt tự nhiên và LNG của Shell, Steve Hill được cho là sẽ tuyên bố từ chức.

Reuters đưa tin ông Hill sẽ chính thức từ chức người đứng đầu Shell Energy vào ngày 28/3 và giao quyền kiểm soát cho người kế nhiệm vẫn chưa được công bố.

5. Mỹ đã khai thác nhiều dầu thô hơn bất kỳ quốc gia nào khác vào năm 2023, năm thứ sáu liên tiếp, với sản lượng trung bình đạt 12,9 triệu thùng mỗi ngày, tăng từ 12,3 triệu thùng/ngày vào năm 2019, lập kỷ lục toàn cầu vào thời điểm đó, theo Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA).

Mỹ cũng lập kỷ lục sản lượng toàn cầu hàng tháng trong tháng 12 năm ngoái, khi đạt 13,3 triệu thùng/ngày.

Bình An

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/ban-tin-nang-luong-quoc-te-ngay-123-my-van-la-nha-khai-thac-dau-lon-nhat-the-gioi-707152.html