Bản tin Pháp luật: Chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm kẻ 'máu lạnh' giết nhiều người ở Thái Nguyên

Bản tin pháp luật số này đề cập câu chuyện pháp lý quanh vụ việc cuồng sát khiến 7 người thương vong ở Thái Nguyên.

Pháp luật 24s

Chém người tàn bạo vì cái nhìn

Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Hân, 24 tuổi, trú huyện Châu Thành 12 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, vào khoảng 19h ngày 25/5/2017, Hân đi ngang qua bến đò ở gần nhà thì thấy anh Nguyễn Văn Nam trú cùng địa phương nhìn mình, cho rằng đó là nhìn đểu nên khi trở về, Hân lấy dao tự chế và quay lại bến đò chém nhiều nhát vào người làm anh Nam bị thương nặng.

Khởi tố vụ cháy tại Đê La Thành làm 2 người tử vong

Chiều 26/9, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) có quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy để điều tra làm rõ trách nhiệm liên quan đến việc 2 người tử vong trong vụ cháy hàng loạt ngôi nhà ở đường Đê La Thành.

Vụ hỏa hoạn trên bùng phát vào chiều 17/9 tại dãy nhà trọ gần gần Bệnh viện Nhi Trung ương. Sau nhiều giờ cháy lan, lửa đã thiêu rụi 900 m2 và khiến 2 người tử vong. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện.

Bắt giữ 3 đối tượng mang theo súng cướp tiệm vàng ở Sơn La

Đêm ngày 20/9, tiệm vàng Trường Ký tại số 282A đường Chu Văn Thịnh, TP Sơn La vừa bị nhóm ba đối tượng đi ô tô và mang theo súng đến để cướp tài sản. Tuy nhiên, chủ tiệm vàng hô hoán kháng cự nên nhóm cướp đã tháo chạy.

Ngay sau khi xảy ra vụ cướp, Công an Sơn La đã phối hợp với người dân bắt giữ 3 đối tượng gây ra vụ cướp tiệm vàng này đều trú tỉnh Phú Thọ.

Mâu thuẫn trong sinh hoạt, chồng dùng chày và dao sát hại vợ

Công an TPHCM vừa tiếp nhận nghi can Võ Đinh Hùng (55 tuổi, quê Quảng Nam, tạm trú huyện Bình Chánh) từ Công an TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi “giết người”.

Nạn nhân là vợ của Hùng. Theo thông tin trước đó, vào tốingày 20/9, con gái nạn nhân trở về ngôi nhà ở ấp 2, xã Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh, TPHCM) thì phát hiện mẹ mình tử vong trong nhà vệ sinh, trên người có nhiều vết thương. Sau khi vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định nghi phạm là người chồng của nạn nhân.

Nổ súng trong cuộc nhậu, 3 người thương vong

Vào tối 21/9, ông Lê Văn Tư (48 tuổi, ngụ xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi) ngồi nhậu cùng một số người thân trong gia đình ở nhà nằm trong hẻm số 80 đường Lê Thị Siêng (tổ 11, ấp Tiền, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi) thì xảy ra mâu thuẫn với anh rể là ông Huỳnh Văn Chính (55 tuổi, ngụ huyện Củ Chi).

Sau đó, Tư lấy khẩu súng hơi tự chế bắn vào đầu ông Chính. Phát hiện cha vợ bị trúng đạn, anh Đinh Tiến Bình (36 tuổi là con rể của ông Chính) chạy vào can ngăn cũng bị bắn vào đầu ngã gục. Gây án xong, Tư dí súng vào đầu mình rồi bóp cò tự sát, tử vong ngay tại chỗ.

Tâm điểm pháp luật: Chuyên gia tâm lý tội phạm phân tích về hành vi của kẻ cuồng sát giết nhiều người ở Thái Nguyên

Vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra mới đây tại Thái Nguyên khiến 3 người tử vong, 4 người bị thương đang được dư luận hết sức quan tâm.

Cùng với nhiều vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra thời gian gần đây, dư luận đang bày tỏ sự lo lắng đối với tình trạng giết người hàng loạt, vì sao các đối tượng lại ra tay tàn nhẫn như vậy? Chúng ta hãy cùng theo dõi ngay sau đây.

Thông tin ban đầu về vụ án mạng nghiêm trọng khiến 7 người thương vong ở Thái Nguyên cho biết, vào tối 24/9 Nguyễn Văn Tiến (SN 1962, trú xóm Phú Mỹ, huyện Lương Phú, tỉnh Thái Nguyên) ngủ cùng vợ con ở nhà.

Đến khoảng 0h30, ngày 25/9, đối tượng dậy cầm dao đi giết 3 người và chém trọng thương 4 người thương nặng.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Xuân Tiến thừa nhận hành vi phạm tội và cho rằng mình đã mất ngủ từ khoảng 1 tháng nay.

Cộng với một số mâu thuẫn nhỏ với gia đình các nạn nhân khiến đối tượng cay cú. Đêm xảy ra vụ án, đối tượng không ngủ được nên đã dậy đi lấy dao gây nên tội ác tày trời…

Nhiều chuyên gia pháp lý nhận định đây là vụ án hết sức nghiêm trọng, đối tượng đã thực hiện hành vi một cách dã man, xem nhẹ tính mạng của người khác.

Hành vi ấy sẽ phải nhận mức án nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Theo thống kê của Bộ Công an, trong những năm vừa qua, trung bình mỗi năm cả nước xảy ra hơn 1.200 vụ giết người. Trong đó, án mạng do văn hóa ứng xử chiếm 40%;

Thống kê cũng cho thấy, có tới hơn 90% các vụ giết người là do các nguyên nhân xã hội, trong đó có 18-20% số vụ là người thân trong gia đình giết nhau…

Vụ việc trên tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự tàn nhẫn của các vụ án mạng gần đây khi bắt nguồn từ những nguyên nhân hết sức nhỏ nhặt.

Từ lúc nào, những thảm án đáng báo động về lối hành xử dã man, coi mạng người như cỏ rác, sẵn sàng ra tay chấm dứt mạng người chỉ vì mâu thuẫn xảy ra nhiều như vậy?

Theo các chuyên gia tâm lý tội phạm, trong vụ án này, đối tượng giết người trong sự thù hận, trong trạng thái tinh thần bị kích động.

Đó còn là coi nhẹ pháp luật, vi phạm đạo đức xã hội. Bởi vậy, việc trừng phạt hung thủ là cần thiết tất yếu nhưng mỗi chúng ta hãy tự nâng cao ý thức cảnh giác, kịp thời nhận ra và giải quyết những mầm mống để những vụ án đau lòng như trên không còn xảy ra.

Ở vụ việc giết người kinh hoàng ở Thái Nguyên, các chuyên gia cho rằng, hành vi của những kẻ giết người hàng loạt có hai nguyên nhân chính, một là phải có xung đột mâu thuẫn rất lớn, hai là thần kinh của kẻ gây án có vấn đề.

Để không trở thành nạn nhân của những vụ cuồng sát nghiêm trọng này, mỗi người cần tự trang bị cho mình những kỹ năng chính về lối sống và cách ứng phó với đối tượng ở những hoàn cảnh cụ thể.

Trong đó, cần tránh xa các tệ nạn xã hội nói chung và tránh xa các đối tượng trong tình trạng bị kích động mạnh, thần kinh không ổ định nói riêng.

Tin thế giới

Nữ tài xế Mỹ bị bắt vì để bé gái 11 tuổi lái xe buýt

Một thanh niên 27 tuổi đã bị bắt sau khi cảnh sát điều tra khiếu nại của một bậc phụ huynh tố cáo nữ tài xế đã để cho các học sinh lái chiếc xe buýt trường học bất chấp nguy hiểm hôm 20/9.

Tài xế này đã bị sa thải ngay sau đó và hiện đối mặt với trọng tội. Cảnh sát địa phương khẳng định sẽ điều tra sự việc kỹ lưỡng. Không rõ McAtee có được bảo lãnh tại ngoại và có luật sư hay không.

Lật phà ở Tanzania, hơn 40 người thiệt mạng

MC: Ngày 20/9, một vụ lật phà nghiêm trọng đã xảy ra tại hồ Victoria - hồ lớn nhất châu Phi ở Tanzania, khiến ít nhất 44 người thiệt mạng. Lực lượng chức năng khẳng định con số này còn có thể tăng lên đến hàng trăm người.

Điều tra ban đầu cho thấy chiếc phà đã chở đến hơn 300 người và khi vừa rời cảng được vài mét đã chìm xuống.

Xả súng tại Mỹ khiến 6 người thương vong

Tối 20/9, ít nhất 3 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương trong một vụ xả súng tại miền Đông nước Mỹ.

Cơ quan điều tra cho biết vụ việc xảy ra tại một nhà kho của một khu công nghiệp có đến 1000 nhân công. Một người phụ nữ đã dùng súng lục bắn chết 3 người và khiến nhiều người khác bị thương. Danh tính thủ phạm bước đầu được xác định là một nhân viên làm việc bán thời gian tại đây.

Nguyễn Xinh - Lương Liễu

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/ban-tin-phap-luat-chuyen-gia-phan-tich-tam-ly-toi-pham-ke-mau-lanh-giet-nhieu-nguoi-o-thai-nguyen-d78841.html