Bản tin Pháp luật: Đổi 100 USD bị phạt 90 triệu, chỉ là quan hệ dân sự thông thường

Vụ việc đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng đang khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

Pháp luật 24s

Tung ớt bột vào mặt để cướp tiền trước trụ ATM

Chiều ngày 8/11, Công an Quận 12 TPHCM cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Cường - 33 tuổi, quê Bình Thuận, để điều tra về hành vi “cướp tài sản”.

Trước đó, vào trưa cùng ngày, một người đàn ông 36 tuổi, quê Khánh Hòa vừa rút 10 triệu đồng tại trụ ATM của một ngân hàng nằm trên đường Lê Văn Khương, phường Thới An thì gặp Cường xuất hiện.

Đối tượng này đi vòng sau lưng rồi dùng ớt bột thủ sẵn vỗ vào mặt khiến người đàn ôngchoáng váng và tri hô.

Sau khi bị người dân khống chế và giao nộp cho công an, Nguyễn Văn Cường khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đã thủ sẵn ớt bột đi tìm con mồi để cướp.

Tên côn đồ 17 tuổi giết bà giáo hàng xóm

Vào ngày 5/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên nhận được tin báo của Công an huyện Phù Cừ về vụ án khiến một người tử vong và một người bị thương xảy ra tại thị trấn Trần Cao.

Theo điều tra ban đầu, Đoàn Hữu Khơi (SN 2001) đã đột nhập vào nhà người phụ nữ hàng xóm để trộm cắp tài sản. Khi bị phát hiện và hô hoán, đối tượng đã dùng dao đâm bà tử vong.

Đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án đánh bạc nghìn tỷ ở Phú Thọ

TAND tỉnh Phú Thọ đang đưa ra xét xử đối với 92 bị cáo, với các tội danh: Tổ chức đánh bạc, đánh bạc, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, mua bán trái phép hóa đơn, rửa tiền, sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm dụng tài sản.

Cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ xác định, từ ngày 18/4/2015, Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài Rikvip/Tip.Club, thu lời bất chính trên 9.800 tỷ đồng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 105 bị can về nhiều tội danh.

Kẻ ra tay vung dao điên cuồng chém vợ tử vong đã ra đầu thú

Công an huyện Quang Bình (Hà Giang) cho biết đối tượng Ma Văn Tuân đã ra đầu thú sau 2 ngày bỏ trốn.

Trước đó, vào khoảng 22h tối ngày 8/11, tại thôn Tân Bình, thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân là chị Tẩn Thị Hoa (SN 1987) nghi can là Ma Văn Tuân (SN1988 – là chồng của nạn nhân) trú tại thôn Lủ Thượng, xã Tân Bắc, huyện Quang Bình.

Vào thời điểm xảy ra sự việc, nhiều người nghe thấy 2 vợ chồng có cãi cự nhau, sau đó Tuân ra tay sát hại vợ bằng nhiều nhát dao chém vào đầu và cổ.

Giết bạn rồi bỏ trốn 11 năm

Gây án mạng rồi bỏ trốn 11 năm, Nguyễn Văn Chiến, sinh năm 1960, trú huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang vừa bị TAND tỉnh Bình Phước đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên án 18 năm tù giam.

Theo cáo trạng, ngày 6/5/2007, Nguyễn Văn Chiến cùng với Lê Văn Chung, Trần Đình Thảo và Lê Văn Bảo ngồi uống rượu thì xảy ra mâu thuẫn.

Chiến lấy dao từ trong túi quần ra đâm 1 nhát trúng bụng của Chung khiến nạn nhân tử vong sau đó. Khi biết Chung đã chết, Chiến bỏ trốn ở nhiều địa phương.

Tâm điểm pháp luật: Đổi 100 USD bị phạt 90 triệu, đúng nhưng bất hợp lý

Sự việc một thợ điện Nguyễn Cà Rê (ngụ Cần Thơ) vừa bị phạt 90 triệu đồng vì hành vi đem 100 USD đi bán cho 1 tiệm vàng ở cùng địa bàn đã khiến không ít người dân quan tâm. Các chuyên gia pháp lý nhận định như thế nào về vụ việc này. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây.

Vào ngày 23/10, UBND TP Cần Thơ đã có Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 90 triệu đồng đối với ông Nguyễn Cà Rê (38 tuổi, ở phường An Hòa, quận Ninh Kiều) vì đã mang đổi 100 USD tại tiệm vàng. Đồng thời, ông Rê còn bị tịch thu gần 2,3 triệu đồng đã đổi được.

Công ty này bị phạt về một loạt hành vi: Mua ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ; Kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ (kim cương, hột xoàn và hột đá nhân tạo); Sản xuất hàng hóa không công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định; Sản xuất hàng hóa có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng.

Theo lời khai của ông Rê, 100 USD là tiền của người thân gửi cho. Cuối năm 2017, ông mang đến tiệm vàng đổi thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Sau nhiều lần làm việc, đến ngày 13/8, cơ quan chức năng đã có biên bản vi phạm.

Với tiệm vàng, UBND TP Cần Thơ cũng phạt 295 triệu đồng vì nhiều vi phạm, trong đó có việc nhận đổi 100 USD của ông Rê; đồng thời tịch thu số ngoại tệ đã đổi.

Trước thông tin này, nhiều người phản ứng vì việc người dân đi đổi ngoại tệ với số lượng nhỏ tại các tiệm vàng diễn ra rất phổ biến và hầu hết mọi người đều không biết là các tiệm vàng này có hay không có giấy phép được tổ chức thu đổi ngoại tệ.

Người dân cũng không có quyền yêu cầu các địa điểm này trưng ra giấy phép cho họ kiểm tra.

Vậy pháp luật hiện nay quy định như thế nào về hành vi này? Nhiều chuyên gia pháp lý nhận định đây là 1 giao dịch dân sự bình thường, chủ cơ sở nhận ngoại tệ và trả lại tiền đồng Việt Nam cho khách hàng nên không thể nói là lừa đảo.

Chỉ có thể nói là gian dối trong kinh doanh vì họ không được phép tổ chức thu đổi ngoại tệ nhưng họ vẫn thực hiện.

Còn nếu khách hàng chứng minh được hành vi gian dối của chủ cơ sở và chứng minh được thiệt hại của mình vì hành vi gian dối đó thì hoàn toàn có thể kiện ra tòa để đòi bồi thường. Nhưng đó là 1 vụ án dân sự khác.

Ngày 1/11 ông Lê Hồng Lực – Giám đốc Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Nhân Đạt Jewelry Thảo Lực (tiệm vàng Thảo Lực), vừa có đơn khiếu nại quyết định gửi Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

Ông Lực cho rằng quyết định xử phạt vi phạm hành chính ngày 4/9/2018 là không đúng pháp luật, bởi quyết định này căn cứ vào biên bản vi phạm hành chính ngày 13/8 để ban hành, tuy nhiên vào ngày này không xảy ra hành vi vi phạm.

Mặt khác, biên bản vi phạm ngày 13/8, cho rằng công ty Thảo Lực vi phạm về hành vi “Mua bán ngoại tệ, kinh doanh hàng hóa nhập lậu là kim cương, không công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định, bán hàng hóa có chất lượng không phù hợp”…

Liên quan đến vụ việc này, Thống đống NHNN Việt Nam Lê Minh Hưng chỉ đạo Giám đốc NHNN cơ quan phía Nam tiếp cận, kiểm tra hồ sơ vụ việc, sau đó tư vấn cho UBND TP Cần Thơ có hướng xử lý phù hợp.

Sau khi có chỉ đạo, ông Trần Quốc Hà, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP Cần Thơ cho biết, đã gửi văn bản đến UBND TP tư vấn đề xuất miễn, giảm tiền phạt cho anh Cà Rê và trả lại 100 USD cho anh này.

Thực tế cho thấy, việc tuyên truyền pháp luật đến người dân còn nhiều hạn chế và hoạt động phổ cập kiến thức pháp luật không được xem trọng.

Nếu làm 1 khảo sát nhỏ trong dân chúng sẽ thấy rõ rất ít công dân biết rằng việc đem ngoại tệ đến một nơi không được nhà nước cấp phép mua bán trao đổi ngoại tệ để bán là vi phạm pháp luật và việc xác định 1 nơi có được nhà nước cấp phép cho mua bán/trao đổi ngoại tệ hay không, dường như là 1 yêu cầu quá sức đối với 1 người dân bình thường.

Do vậy, nên chăng chính quyền cần có những hoạt động phổ biến tuyên truyền pháp luật thực tế hơn là những buổi tuyên truyền pháp luật mang nặng tính hình thức.

Và nên chăng có những quy định khắt khe hơn về việc phải niêm yết công khai ở một mức độ cụ thể về một doanh nghiệp/đơn vị kinh doanh có được nhà nước cấp phép mua bán, trao đổi ngoại tệ hay không để tránh cho người dân không phải vi phạm pháp luật vì thiếu thông tin?

Tin thế giới

Đánh nhau vì tranh lên tàu chật cứng người ở Ấn Độ

Một chuyến tàu bị dừng tại miền đông Ấn Độ hôm 9/11 do xô xát đã xảy ra giữa nhóm hành khách chờ tàu.

Một nam thanh niên kéo cổ một hành khách xuống và đấm vào mặt anh này. Người kia đánh trả, bạn bè hai bên cũng xông vào đánh nhau. Khách chờ tàu cố gắng chen lên đã bịt lối đi, khiến người xuống tàu ở ga phải trèo qua cửa sổ.

Bang Bihar kỷ niệm lễ tôn thờ Thần Mặt trời vào ngày 13/11. Hàng triệu người đã về quê để dự lễ hội, khiến ngành đường sắt không kiểm soát được an ninh.

Chồng rủ bạn cưỡng hiếp tập thể vợ cũ tới chết ở Ấn Độ

Cảnh sát thành phố Jamtara của Ấn Độcho biết, vào tối 7/11, trên đường đi xem một vở kịch thuộc lễ hội Hindu, một người phụ nữ đã bị chồng cũ và hai người bạn cưỡng hiếp tập thể.

Được biết người phụ nữ đã kịp chỉ ra thủ phạm trước khi qua đời tại bệnh viện. Cảnh sát đã bắt chồng cũ của nạn nhân và đang truy lùng hai kẻ đồng lõa.

Xe cháy, ba người bị đâm trong tấn công khủng bố ở Australia

Chiếc xe chở bình gas đã bị đốt tại một thành phố của Australia ngay trước giờ cao điểm vào buổi tối. Bình gas không nổ và vụ cháy được dập tắt trong 10 phút.

Tài xế gốc Somalia ra khỏi xe, dùng dao đâm ba người đàn ông qua đường khiến một người thiệt mạng và cố gắng tấn công cảnh sát. Cảnh sát bắn kẻ tấn công khiến y ôm ngực ngã xuống. Tên này sau đó chết tại bệnh viện.

Vào tháng 12/2014, hai con tin cũng đã bị giết trong một cuộc bắt cóc kéo dài 17 giờ tại quán cà phê ở Sydney bởi một tay súng bị kích động bởi IS.

Nguyễn Xinh - Lương Liễu

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/ban-tin-phap-luat-doi-100-usd-bi-phat-90-trieu-chi-la-quan-he-dan-su-thong-thuong-d82462.html