Bản tin Pháp luật: Phòng giáo dục quận Cầu Giấy tặng hộp quà rỗng cho học sinh giỏi, hành vi phản giáo dục

Câu chuyện khen thưởng bằng hình thức với hộp quà rỗng đã khiến dư luận và các chuyên gia lên tiếng về bệnh thành tích hay sự giả rối trong giáo dục.

Pháp luật 24s

Điều tra vụ cả nhà chết trong phòng trọ

Cơ quan công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ việc một phụ nữ mang thai và 2 cha con đã tử vong tại một nhà trọ. Nạn nhân là 2 vợ chồng và con gái 4 tuổi, cùng quê Thanh Hóa.

khoảng 9h sáng 27/5, người dân sống ở khu phố Bình Đường 4 (phường An Bình, thị xã Dĩ An) thấy căn phòng tại dãy nhà trọ có dấu hiệu bất thường nên báo công an. Khi cảnh sát địa phương có mặt, phá cửa vào trong thì phát hiện người chồng chết trong tư thế treo cổ, dưới nền là thi thể của người vợ và con gái 4 tuổi. Vụ việc đang được Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục điều tra, làm rõ.

Khởi tố, bắt tạm giam mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên

Công an tỉnh Điện Biên đã bắt giữ bà Trần Thị Hiền, SN 1975, ở Đội 5, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Bà Trần Thị Hiền là mẹ của nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên, SN 1996, sinh viên Đại học Nông Lâm ĐH Thái Nguyên, nạn nhân bị nhóm đối tượng thuê bắt cóc, hiếp dâm và sát hại vào ngày mùng 3 Tết Kỷ Hợi. Liên quan đến vụ án này, tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố 9 bị can.

Khởi tố kẻ giết 3 bà cháu, chôn xác trong vườn cà phê ở Lâm Đồng

Chiều ngày 26/5, Công an tỉnh Lâm Đồng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Nghiêm Thị Nhi trú tại thôn 9, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng về hành vi “Giết người”.

Ba nạn nhân trong vụ án mạng gồm; bà Hoàng Thị Vượng (71 tuổi), Đoàn Đức Tiến (4 tuổi) và Đoàn Thị Nguyên Thảo (3 tuổi; cùng trú tại thôn 9, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng).

Bà Nhi thừa nhận đã sát hại bà Vượng và 2 cháu nhỏ vào chiều ngày 24/5. Sau khi sát hại 3 bà cháu bà Vượng, bà Nhi đào hố trong vườn cà phê cách nhà khoảng 5m để chôn xác phi tang.

Phá đường dây đánh bạc qua mạng liên tỉnh giao dịch trên 2.000 tỷ đồng

Công an tỉnh Hưng Yên đã tiến hành bắt giữ 4 đối tượng điều hành đường dây đánh bạc liên tỉnh với số tiền giao dịch trên 2.000 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 17/5, phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Phạm Công Bằng và 4 đối tượng khác đều trú tại tỉnh Thái Bình về hành vi tổ chức đánh bạc.

Tang vật thu giữ gồm 15 chiếc điện thoại di động, 3 máy tính để bàn, 1 máy tính xách tay, một lượng lớn tiền mặt và nhiều thẻ ngân hàng. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã phong tỏa nhiều tài khoản ngân hàng của các đối tượng với số dư trong các tài khoản hàng tỷ đồng và thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

Gần 80 tuổi vẫn đi vận chuyển ma túy

Chiều 22/5, các lực lượng chức năng đã phát hiện bắt quả tang Cự Bá Giờ, SN 1943, trú tại bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật thu được tại hiện trường gồm 02 gói chất bột màu trắng có trọng lượng 3,5g (nghi là hêrôin), 01 gói màu xanh chứa 141 viên ma túy tổng hợp.

Cự Bá Giờ khai nhận, mua số ma túy trên của một người bên kia biên giới, đang trên đường về bản thì bị phát hiện bắt giữ.

Tâm điểm pháp luật: Tặng hộp quà rỗng cho học sinh giỏi, chuyện thật như đùa

Câu chuyện khen thưởng tràn lan bằng hình thức với hộp quà rỗng đã khiến dư luận và các chuyên gia lên tiếng về bệnh thành tích hay sự giả rối trong giáo dục.

Ngày 21/5 vừa qua, cùng với một số quận, huyện khác ở Hà Nội, UBND quận Cầu Giấy tổ chức tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi tiêu biểu trên địa bàn quận. Tại lễ tuyên dương, sau báo cáo thành tích mà học sinh đoạt được tại các kỳ thi quốc tế, các học sinh háo hức, tự hào bước lên sân khấu nhận những hộp quà to đùng được bọc gói giấy hoa cẩn thận, bên ngoài có dòng chữ: "Phòng GD-ĐT quận Cầu Giấy khen thưởng học sinh tiêu biểu” in hoa rất rõ ràng. Nhưng đến khi mở hộp quà ra thì học sinh ngỡ ngàng vì bên trong chỉ là một mảnh giấy màu vô nghĩa, nó thực chất là một hộp quà rỗng ruột.

Ở trường hợp này, các em học sinh nhận thưởng chỉ là tờ giấy, trong khi các em còn nhỏ tuổi, nhận thức còn non nớt, việc này có thể khiến các em hiểu nhầm, thất vọng, thậm chí mất niềm tin.

Liên quan đến vụ việc này, Đại diện Phòng GD&ĐT Cầu Giấy (Hà Nội) vừa có thư ngỏ thể hiện lời xin lỗi tới các bậc phụ huynh trước việc học sinh tiêu biểu được tặng hộp quà rỗng.

Câu chuyện "học sinh tiêu biểu được tặng hộp quà rỗng" tại quận Cầu Giấy (Hà Nội) những ngày qua đã có nhiều ý kiến đa chiều về việc có nên hay không tổ chức các cuộc tuyên dương, khen thưởng cho học sinh cuối năm học.

Nhiều chuyên gia cũng cho rằng cách thức tặng quà như vậy thể hiện sự thiếu tôn trọng trẻ em, không nghĩ đến cảm xúc của con trẻ. Đây cũng là hình ảnh rất phản cảm trong giáo dục, hộp quà mà rỗng thì giá trị khen thưởng mất ý nghĩa, và căn nguyên chính, vẫn là do bệnh thành tích.

Tin Thế giới

Đâm dao ở Nhật, ít nhất hai người thiệt mạng

Một người đàn ông dùng dao đâm nhiều người, trong đó có các học sinh tiểu học tại thành phố Kawasaki, miền trung Nhật Bản. Vụ tấn công khiến ít nhất 19 người bị thương, trong đó một trẻ em và một người lớn có thể đã thiệt mạng.

Các vụ bạo lực hiếm khi xảy ra ở Nhật, nhưng nước này từng rúng động vì nhiều cuộc tấn công đẫm máu. Một người đàn ông 28 tuổi từng lao xe vào đám đông và đâm dao làm 7 người thiệt mạng năm 2008. Hồi năm 2016, một nghi phạm đâm chết 19 người tại trung tâm cho người tàn tật ở Tokyo.

Đụng độ băng đảng trong nhà tù Brazil, 42 phạm nhân bị bóp cổ chết

Nhà chức trách Brazil hôm qua phát hiện ít nhất 42 tù nhân bị bóp cổ đến chết tại 4 nhà tù khác nhau ở thành phố Manaus, thủ phủ bang Amazonas, nơi vừa xảy ra cuộc đụng độ giữa các băng đảng trong tù khiến 15 người thiệt mạng một ngày trước đó.

Brazil hiện là quốc gia có lượng tù nhân đông thứ ba thế giới. Tính đến tháng 6/2016, nước này có gần 727.000 tù nhân, gấp đôi sức chứa của các nhà tù trên toàn quốc.

Cháy tàu chở hóa chất ở Thái Lan, hơn 130 người nhập viện

Ngọn lửa bùng lên trên một chiếc tàu chở hàng tại Thái Lan, khiến nhà chức trách phải sơ tán công nhân và tạm đóng ba bến tàu. Hơn 130 người được đưa đến bệnh viện.

Giám đốc Sở Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai tỉnh Chonburi, cho biết ít nhất có 25 công nhân bị thương nhẹ. Một số người hít phải khói và bị mảnh vỡ của container va trúng.

Cảng nước sâu Laem Chabang là một phần không thể thiếu trong hệ thống cơ sở hạ tầng trị giá 45 tỷ USD của Thái Lan, được gọi là Hành lang Kinh tế phía đông.

Nguyễn Xinh - Lương Liễu

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/multimedia-plus/ban-tin-phap-luat-phong-giao-duc-quan-cau-giay-tang-hop-qua-rong-cho-hoc-sinh-gioi-hanh-vi-phan-giao-duc-d98464.html