Bản tin Pháp luật Plus: Mê tín dị đoan - Tín ngưỡng hay hành vi phạm pháp?

Ngoài những tin chính về pháp luật, bản tin số này bàn về tình trạng mê tín dị đoan dịp Tết nguyên đán. Và sau đây sẽ là nội dung chi tiết.

Pháp luật 24s

Xử lý 6 đối tượng tụ tập đua kéo xe trái phép

6 đối tượng đua xe trái phép gồm: Lê Ngọc Vĩnh Trường; Lê Ngọc Vĩnh Phúc; Nguyễn Ngọc Trọng cùng cư trú xã Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho; Nguyễn Thành Dương; Lê Minh Thuận và Trần Văn Đăng, cùng trú huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

Các đối tượng bị Tổ công tác tuần tra kiểm soát Công an thành phố Mỹ Tho phát hiện đang đua, kéo xe vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 11/2, trên đoạn đường Nguyễn Công Bình thuộc xã Trung An, thành phố Mỹ Tho. Lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ 6 xe mô tô các loại và lập biên bản xử lý vi phạm hành chính các đối tượng.

Bắt nhanh đối tượng cướp tài sản trong đêm giao thừa

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang vừa bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Quốc Trường, trú thị trấn An Châu, huyện Châu Thành để tiếp tục điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Trước đó, tối ngày11/2 (tối 30 Tết), Trường nảy sinh ý định đi cướp tài sản của những người chạy xe ôm lấy tiền tiêu tết. Trường đã mang theo một con dao rồi ra đường gặp anh Đoàn Văn Ý, làm nghề chạy xe ôm, kêu chở đi và xin số điện thoại để liên hệ. Tối cùng ngày, Trường điện thoại kêu anh Ý đến chở Trường về.

Khi đến con đường vắng Trường dùng dao khống chế anh Ý cướp 1 chiếc điện thoại và hơn 1 triệu đồng rồi tẩu thoát. Đến 9 giờ sáng ngày 12/2, lực lượng Công an huyện Châu Thành đã xác định và bắt giữ Trường. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Trường, lực lượng Công an đã thu giữ con dao Thái Lan cùng số tài sản đối tượng đã cướp được.

Dọn nhà về quê ăn Tết, tiện tay trộm vàng của gia chủ

Lợi dụng việc dọn nhà trả phòng trọ để về quê ăn Tết, Bùi Thị Dần (trú tỉnh Kon Tum) đã ra tay trộm cắp tài sản của chủ nhà. Đến ngày 10/2, hành vi này đã bị Công an quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng điều tra, làm rõ, bắt giữ thủ phạm gây án.

Cụ thể, Dần có thuê một phòng trọ ở chung với chủ nhà trên đường Đỗ Bá (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng). Những ngày cận Tết, Dần được chủ nhà thông báo dọn đồ đạc để lấy lại phòng trọ.

Tuy nhiên, khi đến phòng trọ, Dần không thấy có chủ nhà ở nhà nên đã ra tay trộm cắp một hộp đựng điện thoại di động, bên trong có khoảng 14 triệu đồng tiền mặt, 1 lượng vàng và 1 điện thoại di động. Sau khi gây án, Dần bỏ trốn thì bị Công an bắt giữ.

Tâm điểm pháp luật: Mê tín trong ngày Tết - Tín ngưỡng hay hành vi phạm pháp?

Cúng lễ vào dịp đầu năm mới là nhu cầu tâm linh chính đáng nếu được thực hiện đúng nghi thức, nhưng một số người lại cầu cúng, bói toán vượt quá giới hạn sinh hoạt tín ngưỡng bình thường, đó gọi là mê tín dị đoan.

Mê tín dị đoan thường nở rộ vào đầu năm mới với các hành vi phổ biến như: cúng tế, lễ bái, dâng sao giải hạn, xem bói… Ðáng lo ngại là hiện tượng này ngày càng có chiều hướng gia tăng, không chỉ tập trung ở các địa bàn dân cư kém phát triển, người dân còn nhiều hạn chế về học vấn và mức sống, mà còn cả ở những nơi có điều kiện kinh tế - xã hội phát triển hay tầng lớp dân cư có trình độ cao, mức sống khá giả.Mê tín dị đoan là hiện tượng không mới trong đời sống xã hội.

Cùng với sự phát triển của văn minh nhân loại, mê tín dị đoan được coi là sự tin tưởng một cách mê muội vào điều hoang đường, dị thường, không hợp với tự nhiên, không có cơ sở khoa học, cần loại trừ khỏi cuộc sống. Theo các nhà nghiên cứu, gốc rễ của mê tín dị đoan là sự thiếu kiểm soát của con người trong khi họ luôn muốn được kiểm soát tốt hơn trong hoàn cảnh bị coi là bất an.

Khi gặp điều gì đó quan trọng nhưng không chắc chắn, không giải thích được, mê tín dị đoan sẽ được dùng để lấp vào khoảng trống sợ hãi, và làm con người cảm thấy an tâm hơn.

Ở Việt Nam, mê tín dị đoan thể hiện rất đa dạng, như: lễ bái, cúng tế, cầu xin; xem tướng số, bói toán; chữa bệnh bằng mẹo hay những kiêng cữ phản khoa học… Bên các hình thức mê tín dị đoan gây lãng phí về tiền bạc và thời gian, việc tin tưởng mù quáng vào bói toán, nghe theo lời "thầy" phán còn gây nhiều tác hại và nguy hiểm.

Về mặt pháp lý, hành vi mê tín dị đoan sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Tại Khoản 1, Điều 15 Nghị định 158/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo được sửa đổi bởi Nghị định 28/2017/NĐ-CP, những hành vi sau đây tại khu vực lễ hội, di tích có thể khiến bạn bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng: Thắp hương hoặc đốt vàng mã không đúng quy định của Ban tổ chức lễ hội, Ban quản lý di tích; Ném, thả tiền xuống giếng, ao hồ; Nói tục, xúc phạm tâm linh gây ảnh hưởng đến không khí trang nghiêm; Xả rác bừa bãi làm mất vệ sinh môi trường trong khu vực lễ hội, di tích.

Cùng với việc vạch trần thủ đoạn lừa bịp của các đối tượng "buôn thần, bán thánh", thầy tướng, thầy bói, cô đồng,… cần phải xử lý nghiêm hành vi mê tín dị đoan hay lợi dụng mê tín dị đoan gây tác động xấu đến xã hội.

Ðồng thời, mỗi người dân cũng cần tự nâng cao nhận thức, tránh bị đối tượng xấu lừa đảo. Quan trọng hơn là cần nhận thức rõ rằng mê tín dị đoan là hiện tượng tiêu cực, cần phải bài trừ khỏi sinh hoạt xã hội.

Tin Thế giới

Bắt giữ 10 tin tặc đánh cắp 100 triệu USD tiền điện tử

Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) đã hỗ trợ bắt giữ 10 tin tặc bị tình nghi đánh cắp 100 triệu USD tiền điện tử trong các cuộc tấn công hoán đổi SIM, theo đó cho phép kẻ gian chiếm quyền truy cập vào điện thoại của các nạn nhân.

Europol cho biết các vụ tấn công do băng nhóm tội phạm trên tiến hành nhắm mục tiêu vào hàng nghìn nạn nhân trong suốt năm 2020, trong đó có những nhân vật có tầm ảnh hưởng trên mạng Internet, các ngôi sao thể thao, nhạc sỹ và gia đình của họ.

Vụ bắt giữ được thực hiện sau một cuộc điều tra có sự phối hợp giữa giới chức an ninh các nước Anh, Mỹ, Bỉ, Malta và Canada.

Các cuộc tấn công hoán đổi SIM ngày càng trở nên phổ biến vì các thiết bị di động hiện là trung tâm để truy cập mọi thứ, từ mạng xã hội đến tài khoản ngân hàng.

Nổ súng tại một phòng khám, nhiều người bị thương

Sở an toàn công cộng bang Minnesota của Mỹ xác nhận, nhiều người đã bị thương trong một vụ nổ súng ngày hôm qua (09/02), tại một phòng khám cách thành phố Minneapolis khoảng 64km về phía Tây Bắc.

Vụ nổ súng xảy ra tại phòng khám Allina ở thành phố Buffalo, vào lúc 11h giờ sáng theo giờ địa phương. Khoảng nửa giờ sau đó, 1 quả bom đã phát nổ bên trong phòng khám này. Theo một số nguồn tin, một nam nghi can đã bị bắt. Đã có ít nhất 5 người bị thương.

Hiện chưa có thêm thông tin về tình hình thương vong cũng như thiệt hại của phòng khám trong vụ việc.

Nguyễn Xinh - Lương Liễu

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/multimedia-plus/ban-tin-phap-luat-plus-me-tin-di-doan--tin-nguong-hay-hanh-vi-pham-phap-d148677.html