Bản tin Pháp luật Plus: Nên chăng loại bỏ tục đốt vàng mã?

Đốt vàng mã tại các cơ sở thờ tự Phật giáo và các hình thức khác trái thuần phong mỹ tục, văn hóa dân tộc và văn hóa Phật giáo Việt Nam.

Hai nhóm thanh niên hỗn chiến giữa trung tâm Đồng Nai

Theo điều tra ban đầu, khuya 28/2, khoảng 20 thanh niên đi xe máy mang theo mã tấu, dao bầu, tuýp sắt, bom xăng... đến tiệm sơn sửa xe máy của anh Huỳnh Thanh Thuận trên đường Hưng Đạo Vương, TP Biên Hòa để "hỏi chuyện".

Lúc sau, chúng dùng hung khí tấn công nhiều thanh, thiếu niên trong tiệm. Người của tiệm dùng nhiều gậy, dao... chống trả quyết liệt.

Nhóm giang hồ đã đập phá nhiều đồ đạc, ném bom xăng vào bên trong gây cháy, hư hỏng tài sản trước khi bỏ đi.

Đâm chết người trong phòng trọ vì ghen tuông

TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Lê Anh Tuấn (19 tuổi) mức án 16 năm tù về tội “Giết người” và Nguyễn Tiến Hùng (18 tuổi, cùng trú Phước Hòa, TP Nha Trang) 1 năm tù treo về tội che giấu tội phạm.

Ngày 29/1/2017, Tuấn, nhận tin bạn gái cũ đang ngủ cùng Bùi Đức Nguyên tại một phòng trọ nên liền chở Hùng, Khải đến tấn công khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hai kẻ vận chuyển 288 bánh heroin trong tiếng súng

Ngày 25/2, Bộ Công an đã bắt năm người trong đường dây vận chuyển ma túy số lượng lớn từ Lào về Vĩnh Phúc rồi chuyển sang Trung Quốc tiêu thụ, thu 288 bánh heroin, tổng trọng lượng trên 100kg, trị giá khoảng 57 tỷ đồng, hai ôtô và nhiều giấy tờ liên quan.

Ngày 22h10, ngày 23/2 tổ công tác siết vòng vây với hai ôtô do Trần Văn Bằng và Trần Tiến Thành điều khiển tại khu vực xã Bạch Đằng, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng.

Theo lời khai ban đầu, Bằng mua ma túy chịu của một người ở Vân Hồ, Sơn La với giá 175 triệu đồng một bánh, sau đó đem bán kiếm lời. Khi nào nhận tiền Bằng mới trả cho bên bán, đồng thời chia thêm nửa số lãi.

Kiên Giang: Truy tố đối tượng đâm 11 nhát khiến người tình tử vong

Tháng 1/2018, sau khi uống rượu về nhà, cho rằng chị Lê Thị Bình (ngụ xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc) người chung sống như với vợ chồng với mình đã có người tình khác, nên Tô Văn Bạc đã cự cãi với chị Bình, cả 2 xảy ra mẫu thuẫn.

Trong lúc cự cãi và cơn ghen nổi lên, đã lấy 2 con dao đâm liên tiếp 11 nhát vào người chị Bình, chị Bình nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện.

Ông Trịnh Xuân Thanh lần thứ hai kháng cáo kêu oan

Sau bản án sơ thẩm của TAND Hà Nội tuyên ngày 5/2 với 8 người trong vụ án sai phạm xảy ra tại Công ty CP Bất động sản điện lực dầu khí Việt Nam (PVP Land), 6 bị cáo đã gửi đơn chống án.

Trong 6 người, duy nhất ông Trịnh Xuân Thanh (án chung thân) kêu oan, cho rằng không tham ô tài sản. Ông đề nghị Tòa cấp phúc thẩm xem xét bản án sơ thẩm về trách nhiệm hình sự, dân sự với mình.

Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Thanh là người quyết định và chỉ đạo cho chuyển nhượng hơn 12 triệu cổ phần của PVP Land tại Công ty Xuyên Thái Bình Dương cho Lê Hòa Bình với giá 34 triệu đồng/m2, thấp hơn giá trị thực của dự án (52 triệu đồng/m2) với mục đích chiếm đoạt số tiền chênh lệch.

Ông Thanh được chia hưởng 14 tỷ đồng, nhận vali tiền do ông Thắng chuyển cho lái xe của mình.

Tâm điểm pháp luật: Nên chăng loại bỏ tục đốt vàng mã?

Mới đây, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đưa ra công văn đề nghị các Phật tử loại bỏ tục đốt vàng mã tại các cơ sở thờ tự Phật giáo.

Cụ thể, văn đề nghị Ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn chư tôn tăng ni trụ trị các tự viện (bao gồm: chùa, tổ đình, tịnh xá, thiền viện, tu viện, tịnh viện, tịnh thất, niệm phật đường) nhất là các tự viện là di tích lịch sử - văn hóa tổ chức lễ hội mang tính văn minh, tiết kiệm, không phô trương hình thức, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, văn hóa Phật giáo.

Công văn của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng nêu rõ, đề nghị chư tôn đức tăng ni nêu cao tinh thần Bồ tát đạo, hướng dẫn đồng bào Phật tử và bà con loại bỏ mê tín dị đoan, đốt vàng mã tại các cơ sở thờ tự Phật giáo và các hình thức khác trái với thuần phong mỹ tục, văn hóa dân tộc và văn hóa Phật giáo Việt Nam.

Nhiều ý kiến cho rằng phải cấm triệt để việc đốt vàng mã như cấm đốt pháo trước đây, bởi không có đất nước nào có nghành sản xuất ra thứ chỉ dùng để đốt như ở Việt Nam.

Đốt vàng mã có gốc tích từ tục chia của cho người đã khuất. Lúc đầu, người ta chia cho người đã khuất những của cải thật, sau đó thay bằng các biểu trưng.

Đốt vàng mã thuộc về Đạo giáo chứ không thuộc về các nghi lễ Phật giáo. Tục đốt vàng mã là tín ngưỡng dân gian thì chúng ta phải tôn trọng, nhưng cái gì thái quá cũng bất cập.

Tín ngưỡng là biểu trưng, trước đây chỉ cần một mảnh giấy viết lên đốt là được. Nhưng nay nhiều người đốt cả ôtô, máy bay, xe máy... Cổ tục ngày xưa có câu "lễ bạc lòng thành" để khuyên răn mọi người tùy theo cái tâm của mình là chính, có nhiều làm nhiều, có ít làm ít.

Nên trong tục đốt vàng mã, tốt nhất mỗi người tự lựa chọn theo hoàn cảnh, điều kiện cá nhân, chứ đừng đua đòi theo nhau để đốt những thứ to lớn, sang trọng.

Nếu chủ trương loại bỏ tục đốt vàng mã của Giáo hội Phật giáo Việt Nam được các cơ sở thờ tự thực hiện nghiêm túc thì có thể coi đây là sự khởi đầu cho việc chấn hưng Phật giáo theo con đường Phật tại tâm thay vì mang nặng tâm lý cầu xin như hiện nay.

Tin thế giới

Hành khách Mỹ cởi áo, gây sự khi bị đuổi khỏi máy bay

Sau khi bị yêu cầu rời khỏi chuyến bay 5466 của hãng hàng không American Airlines sắp rời sân bay quốc tế Charlotte Douglas, bang Bắc Carolina, Mỹ chiều 26/2, người đàn ông chưa rõ danh tính cởi áo, vứt mũ xuống đường băng để phản đối.

Khi đang nói chuyện cùng cơ trưởng và nhân viên sân bay trên đường băng, hành khách này bỗng nổi xung, thực hiện tư thế như muốn đánh nhau và có thời điểm dùng gậy điều tiết giao thông của sân bay đánh vào đầu nhân viên mặt đất.

Sự cố khiến chuyến bay bị hoãn 40 phút, cảnh sát đã bắt giữ người đàn ông và đang mở cuộc điều tra.

Động đất ở Papua New Guinea, ít nhất 14 người thiệt mạng

Trận động đất có cường độ 7,5 độ Richter tại Papua New Guinea đã làm rung chuyển cả vùng cao nguyên ở miền trung nước này.

Trong số các nạn nhân có 12 người thiệt mạng do 2 tòa nhà sập và lở đất. Động đất cũng đã làm hư hại cơ sở hạ tầng khai thác mỏ và năng lượng, khiến Tập đoàn ExxonMobil phải đóng cửa nhà máy lọc hóa dầu tự nhiên trị giá 19 tỉ USD tại nước này.

Nghi phạm Mỹ chạy nhầm vào đồn cảnh sát khi bỏ trốn

Sở Cảnh sát thành phố Peoria bang Arizona, Mỹ cho hay cuộc bỏ trốn hy hữu của nghi phạm Marwan Al Ebadi, 28 tuổi, và Salma Houried, 29 tuổi, xảy ra hôm 16/2 khi giới chức được gọi đến một cây xăng trong khu vực.

Khi cảnh sát tiếp cận xe ôtô khả nghi, hai nghi phạm trong vụ trộm đồ ở cửa hàng tháo chạy khỏi hiện trường. Video từ camera an ninh cho thấy cả hai sau đó chạy bên ngoài đồn cảnh sát trước khi trèo qua hàng rào để vào trong.

Trong khi Houried cố nấp dưới băng ghế trong khuôn viên đồn cảnh sát, Al Ebadi trèo ngược ra ngoài. Cả hai bị bắt giữ sau đó và đối mặt với nhiều cáo buộc.

Nguyễn Xinh

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/ban-tin-phap-luat-plus-nen-chang-loai-bo-tuc-dot-vang-ma-d64942.html