Bản tin Pháp luật- Thẩm mỹ viện Việt Hàn hút mỡ gây chết người: Cần khởi tố vụ án, khởi tố bị can!

Vụ việc một người đàn ông bất ngờ tử vong tại Thẩm mỹ Viện Việt Hàn trong khi hút mỡ bụng đang khiến dư luận bàng hoàng.

Pháp luật 24s

Khởi tố đối tượng thảm sát 5 người ở Thái Nguyên

Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Chín (sinh năm 1976, ở xã Sơn Phú, Định Hóa, Thái Nguyên) để điều tra làm rõ việc người đàn ông này thảm sát 5 người.

Tại cơ quan điều tra, Chín khai nhận, vào thời điểm gây án, thấy vợ là chị Ma Thị Hưởng (sinh năm 1976) đòi bỏ nhà đi, nghi phạm đã nổi giận, dùng hung khí đánh vợ đến chết. Sau đó, Hoàng Văn Chín cầm dao đi ra đường, tiếp tục chém tử vong 4 người khác và chém trọng thương một người.

Ngoại tình với anh rể, em gái mua trà sữa đầu độc chị

Công an Thái Bình đang điều tra nghi án một phụ nữ công tác tại Bệnh viện phổi Thái Bình bị đầu độc bằng trà sữa dẫn tới tử vong.

Thông tin ban đầu cho biết, nữ nghi phạm có tình cảm với anh rể của chị họ, nên đã lên kế hoạch thực hiện hành vi tàn ác là hạ độc chị họ. Để thực hiện việc này, nghi phạm mua 6 cốc trà sữa rồi bỏ thuốc độc vào, sau đó mang về cho chị họ. Tuy nhiên, tình cờ, một phụ nữ làm cùng cơ quan với chị này đã uống sau đó tử vong.

Vụ việc đang được công an tỉnh Thái Bình tiếp tục điều tram làm rõ.

Bắt cặp vợ chồng sau 5 năm trốn nã

Công an tỉnh Yên Bái vừa bắt giữ 2 đối tượng truy nã là Hoàng Thị Thắm, sinh năm 1981 và chồng là Vũ Văn Hanh, sinh năm 1980, trú huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái sau 5 năm lẩn trốn.

Từ năm 2011 đến 2015, do cần tiền để kinh doanh, 2 vợ chồng Thắm và Hanh đã vay nợ của nhiều người trên địa bàn huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng, sau đó do làm ăn thua lỗ nên không có khả năng trả nợ nên cả 2 đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Nhận được đơn tố giác của các nạn nhân, Cơ quan Cảnh sát điều tra tra đã ra quyết định truy nã đối với Thắm và Hanh về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Đến ngày 17/12/2019, khi cả 2 đối tượng đang trốn tại Mê Linh, Hà Nội thì Công an tỉnh bắt giữ.

Bắn vợ tử vong bằng súng AK rồi tự sát

Đêm ngày 29/12, tại khu vực cống Bình Thuận, ngã ba Sầu, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra vụ án mạng. Nguyên nhân được cho là mâu thuẫn tình cảm.

Đối tượng tên Hưng (chưa rõ họ, thuê trọ tại khu vực phường Hải Xuân, TP Móng Cái) đã dùng súng AK bắn chết vợ, sau đó khống chế 4 người làm con tin rồi dùng súng tự sát.

Tuyên 6 án tử hình trong vụ sát hại nữ sinh giao gà

Sáng ngày 29/12, TAND tỉnh Điện Biên tiếp tục phiên tòa xét xử kỳ án Vì Văn Toán cùng đồng phạm sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên trong dịp tết Nguyên đán 2019.

HĐXX đã tuyên phạt Vì Văn Toán mức tử hình về tội Giết người, 13 năm tù về tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, tù chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy trong vụ án trước, tổng hợp hình phạt là tử hình;

Bùi Văn Công nhận án tử hình về tội danh Giết người, 14 năm tù giam về tội Hiếp dâm, 13 năm tù do tội danh Bắt cóc người nhằm chiếm đoạt tài sản, 24 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, tù chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy trong phiên Tòa trước đó, tổng hợp hình phạt là tử hình;

Bị cáo Vương Văn Hùng, bị cáo Phạm Văn Nhiệm, bị cáo Lường Văn Hùng, bị cáo Lường Văn Lả cũng nhận chung hình phạt tử hình.

Tâm điểm pháp luật: Làm thay bệnh viện, Thẩm mỹ viện Việt Hàn hút mỡ gây chết người

Vụ việc một người đàn ông bất ngờ tử vong tại Thẩm mỹ Viện Việt Hàn trong khi hút mỡ bụng đang khiến dư luận bàng hoàng. Trong vụ việc này, không loại trừ các nguyên nhân như người bệnh bị sốc phản vệ, sốc do ngộ độc thuốc. Cơ quan chức năng cũng đang tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, làm rõ.

Như đã đưa tin, vào chiều ngày 27/12, một nạn nhân nam (sinh năm 1976, trú tại Hà Nội) đã tử vong trong quá trình hút mỡ bụng tại thẩm mỹ viện Việt Hàn (Cầu Giấy, Hà Nội). Cơ quan chức năng bước đầu xác định, người đàn ông tới thẩm mỹ viện này làm đẹp, hút mỡ bụng nhưng trong quá trình xử lý, tiêm thuốc xảy ra phản ứng dẫn đến tử vong.

Thông tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong quy định, khi trưng biển quảng cáo là thẩm mỹ viện thì không được làm kỹ các kỹ thuật khám chữa bệnh như hút mỡ, phẫu thuật… mà chỉ được làm phun săm, chăm sóc da. Đối với thẩm mỹ viện mà cung cấp các dịch vụ khám chữa bệnh là hoạt động không phép.

Trong vụ việc này, không loại trừ các nguyên nhân như người bệnh bị sốc phản vệ, sốc do ngộ độc thuốc, sốc do thay đổi các chất trong huyết thanh, mất máu, tắc mạch phổi. Dù chỉ được cấp phép chăm sóc da, buôn bán mỹ phẩm và phun xăm không phẫu thuật, nhưng trên mạng xã hội facebook, Thẩm mỹ viện Việt Hàn vẫn cho quảng cáo hoạt động công khai, rầm rộ về nhiều dịch vụ thẩm mỹ như: tiêm, giảm béo, nâng mũi, chỉnh cằm, nhấn mí, cắt mí, hạ gò má, độn cằm… với nhiều mức giá khác nhau.

Trong quy định, phẫu thuật hút mỡ bụng bắt buộc phải được thực hiện ở bệnh viện, bệnh viện thẩm mỹ và phải được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động. Tiến hành 1 ca phẫu thuật hút mỡ bụng phải theo quy trình rất chặt chẽ. Sau khi thăm khám, nếu có chỉ định hút mỡ bụng, bệnh nhân sẽ được làm các xét nghiệm, khám chuyên khoa liên quan để xác định có thể làm phẫu thuật này hay không. Bác sĩ cũng sẽ tiến hành khám tiền mê để nhận định bệnh nhân có thể thực hiện gây mê hay không. Thông thường, nếu vùng bụng lớn, vùng hút mỡ rộng, bệnh nhân sẽ được chỉ định gây mê. Nếu vùng hút không quá lớn, bác sĩ cũng có thể áp dụng gây tê tại chỗ để phẫu thuật cho bệnh nhân.

Theo các tài liệu y học, phẫu thuật hút mỡ bụng có đến 24, 25 biến chứng có thể xảy ra, bao gồm: chảy máu, tụ máu, nhiễm trùng, phù phổi, tắc mạch phổi, ngộ độc thuốc tê,… Trong đó, biến chứng cao nhất ghi nhận là tử vong.

Thực hiện phẫu thuật ở những cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép, không có đầy đủ trang thiết bị, đội ngũ bác sĩ không có chuyên môn sẽ gặp nguy cơ rủi ro rất lớn. Đơn cử như kỹ thuật hồi sức cấp cứu trong trường hợp gặp biến chứng, nếu là đơn vị có chuyên môn thì có thể giảm đi nguy cơ tử vong cho bệnh nhân.

Không chỉ riêng hút mỡ bụng, các cơ sở thẩm mỹ bắt buộc phải được sự cấp phép của Sở Y tế với mỗi loại can thiệp mới được đưa chúng vào hành nghề kinh doanh. Bác sĩ tiến hành phẫu thuật cũng phải là người có chứng chỉ hành nghề về phẫu thuật đó, có kinh nghiệm thực hành mới được phép thực hiện.

Hiện nay, một số thẩm mỹ viện đang làm thay công việc của bác sĩ. Đó là thực trạng đáng báo động. Trên thực tế vẫn xảy ra tình trạng các cơ sở làm đẹp, spa tìm cách lách luật, với các tên gọi mập mờ khiến nhiều khách hàng lầm tưởng. Không được cấp phép phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng các thẩm mỹ viện, spa vẫn quảng cáo, thực hiện rầm rộ các dịch vụ hút mỡ, nâng ngực, nâng mũi, cắt mí... để lại nhiều hậu họa cho khách hàng.

Thẩm mỹ viện hay spa làm đẹp chỉ được phép chăm sóc bên ngoài da, chăm sóc da thư giãn, không được làm các thủ thuật, phẫu thuật xâm lấn, gây chảy máu như: Cấy tóc, xăm mắt, xăm lông mày, cắt mí... Riêng đối với những phẫu thuật thẩm mỹ có gây mê đều bắt buộc phải thực hiện ở các bệnh viện và chỉ được làm những kỹ thuật trong danh mục cho phép. Do vậy, người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin để tránh “tiền mất tật mang”.

Tin thế giới

Tai nạn máy bay ở Mỹ khiến 5 thiệt mạng

Sáng 28/12, theo giờ địa phương, một chiếc máy bay cỡ nhỏ đã bị rơi ở Lafayette, thành phố lớn thứ tư thuộc bang Louisiana, miền Nam nước Mỹ, làm ít nhất năm người thiệt mạng.

Sở Cứu hỏa thành phố Lafayette, xác nhận có một người sống sót trong vụ tai nạn, ngoài năm người thiệt mạng. Được biết,chiếc máy bay gặp nạn thuộc loại tám chỗ ngồi. Trong khi đó, cư dân sở tại cho biết ba người trên mặt đất đã được đưa tới bệnh viện.

Đánh bom xe tại Somalia, hàng chục người thiệt mạng

Chiều 28/12 theo giờ Việt Nam, 1 vụ đánh bom xe đã xảy ra tại trạm kiểm soát an ninh ở thủ đô Mogadishu của Somalia khiến ít nhất 50 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Cảnh sát cho biết vụ nổ nhằm vào một trung tâm thu thuế trong giờ cao điểm buổi sáng ở Mogadishu. Hiện chưa có nhóm nào tuyên bố gây ra vụ tấn công này.

Xả súng khi đang quay video ca nhạc ở Mỹ, 2 người tử vong

Tại Mỹ, ngày 29/12 đã xảy ra một vụ việc khiến nhiều người thiệt mạng. Cảnh sát hạt Harris thuộc bang Texas của Mỹ ngày 29/12 cho biết 9 người đã bị bắn, trong đó có hai người thiệt mạng, trong một vụ tấn công bằng súng.

Hiện các nạn nhân đã được đưa vào viện và một người đang ở trong tình trạng nguy kịch. Tất cả các nạn nhân, dường như đều là những thanh niên, bị bắn khi đang quay video ca nhạc tại một bãi đỗ xe.

Nguyễn Xinh - Lương Liễu

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/multimedia-plus/ban-tin-phap-luat-tham-my-vien-viet-han-hut-mo-gay-chet-nguoi-can-khoi-to-vu-an-khoi-to-bi-can-d114573.html