Bản tin pháp luật: Vấn đề xuống cấp về đạo đức xã hội nhìn từ vụ nữ sinh sân khấu điện ảnh bị hiếp, giết

Trong bản tin pháp luật tuần này, chúng ta sẽ cùng bàn luận về vấn đề xuống cấp về đạo đức xã hội nhìn từ vụ nữ sinh sân khấu điện ảnh bị hiếp, giết.

Tin nên đọc

Clip tái hiện hiện trường vụ nữ sinh ĐH Sân khấu điện ảnh bị sát hại

Hải Dương: Bàng hoàng phát hiện thi thể nam thanh niên nghi bị sát hại cướp taxi

Bí mật căn hộ nơi 9 người trầm cảm bị sát hại dã man

Đòi “yêu” không được, gã trai sát hại cô gái chăn dê

Trả hồ sơ vụ chạy thận khiến 9 người tử vong ở Hòa Bình

Ngày 5/6/2018, TAND TP Hòa Bình thông báo yêu cầu điều tra bổ sung đối với vụ án liên quan đến sự cố y khoa làm 9 bệnh nhân tử vong.

Vụ tai biến chạy thận tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình xảy ra vào khoảng 8h ngày 29/5/2017 khiến 8 bệnh nhân tử vong, gần đây thêm một người tử vong nâng con số thiệt mạng lên thành 9.

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can. Viện KSND tỉnh Hòa Bình ra quyết định truy tố 3 bị can, trong đó BS Hoàng Công Lương, Trần Văn Sơn (cán bộ phòng vật tư của BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình) bị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng;

Bị cáo Bùi Mạnh Quốc, Giám đốc công ty TNHH xử lý nước Trâm Anh bị truy tố tội vô ý làm chết người.

Bắt giam tài xế lùi xe khiến 3 mẹ con thai phụ tử vong

Ngày 10/6, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Bùi Tuấn Anh (SN 1992, trú huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) về tội Vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ.

Trước đó, vào khoảng 7h30 sáng 31/5 tại đường Võ Quý Huân, phường Phúc Diễn, tài xế Bùi Tuấn Anh trong khi lùi xe đã đâm trúng vào xe máy do anh Nguyễn Văn H. điều khiển, khiến vợ đang mang bầu 8 tháng và con gái 4 tuổi tử vong.

Bắt giam đối tượng truy sát hai vợ chồng ở Vĩnh Yên

Liên quan đến vụ cháu họ truy sát hai vợ chồng ở Vĩnh Yên, Công an TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố, tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Trường Giang (28 tuổi), trú tại phường Tích Sơn, TP Vĩnh Yên về hành vi giết người.

Khoảng 19h30 ngày 1/6, người dân nghe tiếng la hét, kêu cứu từ phía nhà bà Nguyễn Thị Minh Thu và ông Vũ Ngọc Huệ ở phố Điển Triệt, phường Khai Quang.

Sau đó phát hiện ông Huệ trên người không mặc quần áo, nằm bất động bên cạnh một con dao, trên người nhiều thương tích. Bà Thu cũng trong tình trạng bị thương.

Khoảng 21h, lực lượng Công an đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Trường Giang đang trốn trong nhà nạn nhân.

Nhóm khủng bố đặt bom Sân bay Tân Sơn Nhất lĩnh án

TAND Cấp cao tại TP HCM đã tuyên án đối với Đặng Hoàng Thiện (SN 1993), Nguyễn Đức Sinh (SN 1985, quê Quảng Ngãi) cùng 13 đồng phạm về các tội Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, Hủy hoại tài sản và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Theo nội dung vụ án, vào đầu tháng 4/2017, Các đối tượng mua vật liệu chế tạo bom xăng, đốt kho tạm giữ xe vi phạm giao thông số 1- Công an TP Biên Hòa khiến toàn bộ nhà kho và 320 xe cháy rụi, thiệt hại gần 1,3 tỷ đồng.

Khởi tố đối tượng có hành vi dâm ô con gái ruột

Cơ quan điều tra công an huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối tượng Hồ Văn Hoàng (47 tuổi) để điều tra hành vi Dâm ô đối với trẻ em.

Theo điều tra, bé gái khoảng 8 - 9 tuổi cho biết mình bị chính cha ruột hiếp dâm nhiều lần trong thời gian dài.

Ngoài ra, theo bé gái này, một số bé gái khác đến nhà chơi cũng bị cha của nạn nhân thực hiện hành vi đồi bại. Vụ việc được xác định là xảy ra trên địa bàn xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Tâm điểm pháp luật: Vấn đề xuống cấp về đạo đức xã hội nhìn từ vụ nữ sinh sân khấu điện ảnh bị hiếp, giết

Mới đây dư luận hết sức bàng hoàng trước vụ việc một nữ sinh viên ĐH Sân khấu Điện ảnh trong khi đi xem phòng trọ, đã bị đối tượng thuê trọ tại đây sát hại vì nổi máu yêu râu xanh.

Tại sao đối tượng lại ra tay tàn nhẫn trong khi không hề quen biết nạn nhân?Vụ việc này khiến dư luận bàng hoàng và lo lắng trước tình trạng xuống cấp nghiêm trọng về đạo đức của một bộ phận trong xã hội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiến hành điều tra làm rõ cái chết của một nữ sinh viên năm cuối Đại học Sân khấu Điện ảnh tại phòng trọ trên phố Nguyễn Phúc Lai (Đống Đa, Hà Nội).

Vụ việc trên tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự tàn nhẫn của các vụ án mạng gần đây khi bắt nguồn từ những nguyên nhân hết sức nhỏ nhặt, thậm chí nạn nhân còn là người từng có ơn cứu vớt giúp đỡ hung thủ.

Từ lúc nào, những thảm án đáng báo động về lối hành xử dã man, coi mạng người như cỏ rác, sẵn sàng ra tay chấm dứt mạng người chỉ vì mâu thuẫn tình cảm, vật chất xảy ra nhiều như vậy?

Theo thống kê của Bộ Công an, trong những năm vừa qua, trung bình mỗi năm cả nước xảy ra hơn 1.200 vụ giết người. Trong đó, án mạng do văn hóa ứng xử chiếm 40%;

Thống kê cũng cho thấy, có tới hơn 90% các vụ giết người là do các nguyên nhân xã hội, trong đó có 18-20% số vụ là người thân trong gia đình giết nhau…

Quay trở lại vụ việc nữ sinh sân khấu điện ảnh bị hiếp giết rã man, tại cơ quan công an, bước đầu nghi can khai nhận trước đó đã thuê trọ ở đây nhưng sắp hết hạn hợp đồng. Tình cờ đối tượng này nắm được việc có nữ sinh đến thuê phòng nên đã nảy sinh ý định cưỡng hiếp cô gái trẻ.

Để thực hiện hành vi, nghi phạm dùng một viên gạch non đập vào người nữ sinh, dùng tay bóp cổ nạn nhân rồi quan hệ nhiều lần và ôm nạn nhân ngủ, sau đó lấy xe máy Honda Vision của nạn nhân và rời khỏi hiện trường.

Liên quan đến vụ việc, nhiều chuyên gia pháp lý nhận định, trong cùng một thời điểm phạm tội, đối tượng đã phạm 3 tội đặc biệt nghiêm trọng được quy định tại Bộ luật Hình sự, đó là tội giết người, hiếp dâm và cướp tài sản.

Nếu nghi phạm có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, thì với hành vi giết người dã man, tàn bạo, côn đồ hung hãn, phạm nhiều tội và hậu quả gây ra là đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng phải đối mặt với tổng hợp hình phạt chung cho cả 3 tội là tử hình.

Vụ việc đau lòng xảy ra khiến dư luận hết sức bàng hoàng. Nếu đa số các vụ án khác bắt nguồn từ một nguyên nhân hay mâu thuẫn cụ thể thì ở vụ việc này, nạn nhân không hề có một mối liên hệ nào với hung thủ nhưng lại bị sát hại hết sức dã man, trong quá trình thẩm án, Tú còn tỏ ra bình tĩnh khi khai nhận hành vi.

Vậy nguyên nhân do đâu gần đây lại xảy ra nhiều vụ án mạng đau lòng đến vậy? Chúng ta phải làm gì để giảm thiểu các vụ việc man rợ như vậy? Theo nhiều chuyên gia tâm lý, đầu tiên có lẽ chúng ta nên xem xét lại vấn đề giáo dục, quan tâm hơn đến con cái trong gia đình.

Những hung thủ gây án thường là người ít nói lầm lì, sống khép kín, không hay về nhà. Nếu môi trường xung quanh họ thân thiện, năng động hơn, có các hoạt động học tập và giao tiếp cởi mở thì có lẽ những vấn đề về tâm lý sẽ ít đi.

Bên cạnh đó, sự quan tâm của ba mẹ với con cái từ sớm và thường xuyên cũng sẽ làm giảm nguy cơ nảy sinh ra những tên tội phạm máu lạnh trong xã hội.

Theo các chuyên gia tâm lý tội phạm, trong vụ án này, bị can có tính ích kỷ, tư duy sở hữu rất cao; tức là muốn bạn gái phải thuộc về mình, khi trái ý sẽ nảy sinh ý muốn giết hại.

Đó là sự bệnh hoạn trong suy nghĩ và cách hành xử, một tư duy muốn độc chiếm. Khi không được như ý muốn đã nóng nảy, vội vàng, cộng với sự tàn bạo ẩn chứa bên trong, anh ta dẫn đến hành vi độc ác.

Tâm lý coi nhẹ các vụ việc vi phạm đạo đức chỉ bởi chúng diễn ra thường xuyên hoặc coi đó không phải việc của mình cũng là nguyên nhân khiến mầm mống tội ác nảy nở và phát triển. Khi cộng đồng còn thờ ơ trước các vụ việc như học sinh đánh nhau, bạo hành gia đình, va chạm khi tham gia giao thông... thì một tội ác lớn hơn khó có thể được nhận ra và ngăn chặn từ đầu.

Ở vụ việc nữ sinh trường sân khấu điện ảnh bị sát hại và hiếp dâm và xảy ra, dù rằng hung thủ của vụ án rồi sẽ phải chịu mức án nghiêm khắc cho tội lỗi đã phạm phải nhưng những ám ảnh đau thương mà người thân nạn nhân, hung thủ phải gánh chịu sẽ đeo đuổi suốt đời của họ.

Bởi vậy, việc trừng phạt hung thủ là cần thiết tất yếu nhưng mỗi chúng ta hãy tự nâng cao ý thức cảnh giác, kịp thời nhận ra và giải quyết những mầm mống để những vụ án đau lòng như trên không còn xảy ra.

Tin thế giới

Cảnh sát Mỹ truy đuổi nghi phạm đâm chết hai người Việt

Trotter bị tình nghi đã lẻn vào phòng của hai người Việt là bà Nghĩa Bội Sang, 38 tuổi, và anh Nguyên Lê Bá Khương, 30 tuổi, ở khách sạn Circus Circus, Las Vegas, tối 1/6 để trộm cắp tài sản. Y được cho là đã dùng dao đâm chết các nạn nhân sau khi bị phát hiện.

Trotter đã bị phát lệnh bắt giữ với hai tội danh là giết người cướp tài sản bằng vũ khí sát thương và trộm cắp bằng vũ khí sát thương.

Nghi phạm hiện bị giam giữ không bảo lãnh tại Trại giam West Valley trong khi chờ các thám tử từ Las Vegas đến và dẫn độ về thành phố này.

Nổ pháo hoa tại Mexico: 7 người chết, 8 người bị thương

Ít nhất 7 người đã thiệt mạng và 8 người khác bị thương trong vụ nổ tại một ngôi nhà chứa pháo hoa ở thành phố Tultepec, bang Mexico.

Chính quyền bang Mexico cho biết, vụ nổ xảy ra vào khoảng 1h sáng 6/6 theo giờ địa phương tại khu phố La Piedad – vốn rất nổi tiếng với các khu chợ pháo hoa.

Hiện 8 nạn nhân bị thương đã được chuyển tới các bệnh viện lân cận để chữa trị. Vụ nổ cũng đã làm hư hại 23 ngôi nhà lân cận và phá hủy 12 chiếc xe gần đó.

9 người trầm cảm bị sát hại dã man

Vụ án được phát hiện bắt đầu từ ngày 24/10/2017, khi một người đàn ông đến báo cảnh sát về việc em gái 23 tuổi của anh ta ở thành phố Hachioji, ngoại ô phía tây của Tokyo, Nhật Bản mất tích 3 ngày trước đó.

Cảnh sát lần tìm đến căn hộ của Shiraishi ở thành phố Zama, tỉnh Kanagawa và kinh hoàng phát hiện 9 thi thể đã bị cắt thành nhiều mảnh, cùng hàng trăm khúc xương giấu trong tủ lạnh và các hộp đồ nghề.

Tại hiện trường vụ án, cảnh sát cũng thu thập thêm được những tang vật khác như lưỡi cưa, kéo, dao, dây thừng, băng bịt mắt... Cảnh sát Nhật Bản cho biết Shiraishi đã thú nhận giết tổng cộng 9 người, bao gồm 8 phụ nữ và 1 người đàn ông.

Nguyễn Xinh - Lương Liễu

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/ban-tin-phap-luat-van-de-xuong-cap-ve-dao-duc-xa-hoi-nhin-tu-vu-nu-sinh-san-khau-dien-anh-bi-hiep-giet-d71170.html