Bản tin pháp luật: Vi phạm trong lĩnh vực giáo dục, khi nào thì bị xử lý hình sự?

vụ việc gian lận điểm thi THPT Quốc gia vẫn còn gây nhiều tranh cãi khi hành vi mua điểm vẫn chưa có câu trả lời cuối cùng. Vậy hành vi mua điểm vi phạm ở mức nào thì sẽ bị xử lý hình sự?

Pháp luật 24s

Truy tố "tú ông" 9x điều hành đường dây bán dâm nghìn đô

Viện kiểm sát Nhân dân TP HCM đã ra cáo trạng truy tố đối với bị can Kiều Đại Dũ, sinh năm 1996, ở tỉnh Bình Định về tội "Môi giới mại dâm".

Ngày 30/8/2018, Công an TP HCM đột kích 2 khách sạn trên địa bàn phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 và đường Trần Hưng Đạo, quận 5. Tại đây, cơ quan chức năng đã bắt quả tang 4 đôi nam nữ đang mua bán dâm. Trong đó, có 2 nhân vật bán dâm với giá 7.000 USD và 1.500 USD.

Tại cơ quan công an, các cô gái đều khai nhận nằm trong đường dây mại dâm do Kiều Đại Dũ điều hành.

Thiếu tá biên phòng hy sinh khi xả thân bắt tội phạm ma túy

Vào lúc 14h30 phút ngày 3/6, Đồn Biên phòng Bát Mọt phối hợp với phòng Phòng chống ma túy và tội phạm - Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa tổ chức tuần tra, kiểm soát trên khu vực biên giới.

Trong khi làm nhiệm vụ, 3 đồng chí của tổ công tác bị đối tượng buôn ma túy bắn trọng thương. Đến 18h cùng ngày, do mất quá nhiều máu, đồng chí Thiếu tá Vi Văn Nhất, sỹ quan điều tra, Đội Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm - Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã hy sinh.

Kẻ cầm đầu bảo kê chợ Long Biên bị truy tố 5 năm tù

Ngày 28/5, Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội ra cáo trạng truy tố Nguyễn Kim Hưng, tức Hưng "Kính", 56 tuổi, Tổ trưởng tổ bốc dỡ hàng hóa số 2 chợ Long Biên; Nguyễn Hữu Tiến, Lê Thanh Hải, Nguyễn Mạnh Long và Dương Quốc Vương về tội Cưỡng đoạt tài sản, theo khoản 1 điều 170 Bộ luật Hình sự 2015 với khung phạt từ 1 năm đến 5 năm.

Theo cáo trạng, năm 2008, chị Nghiêm Thúy Nga kinh doanh chợ hoa quả tại chợ Long Biên song thường xuyên bị các nghi can trên đe dọa, chèn ép để bắt phải nộp nhiều loại tiền bảo kê.

Từ ngày 14/3/2018 đến ngày 1/9/2018, nhóm bị can đã thu hơn 28 triệu đồng của chị Nga song chỉ nộp về Ban Quản lý chợ Long Biên 3,2 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, các bị can Nguyễn Hữu Tiến, Lê Thanh Hải, Nguyễn Mạnh Long và Dương Quốc Vương khai từ ngày 1/1/2018 đến ngày 24/9/2018 đã được chia 46,4 triệu đồng.

Giật mình, bán 2 phụ nữ với giá 34 triệu đồng

Ngày 30/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang điều tra làm rõ đối tượng có hành vi buôn bán người sang Trung Quốc.

Khoảng Công an tỉnh Nghệ An kiểm tra chiếc xe khách giường nằm mang BKS: 37B-013.18 đang di chuyển qua địa bàn thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An, bắt giữ đối tượng Vi Thị Huyên (SN 1985, trú bản Kẻ Gia, Thạch Ngàn, Con Cuông) đang đưa 2 cô gái để bán sang Trung Quốc gồm.

Bước đầu đối tượng Huyên khai nhận đang đưa 2 em Thảo và Mày đi xe khách ra Móng Cái (Quảng Ninh) để bán sang Trung Quốc với giá 17 triệu đồng/ người.

Gã hàng xóm nhiều lần hiếp dâm bé gái 12 tuổi

Một đối tượng có hành vi hiếp dâm bé gái hàng xóm dưới 16 tuổi vừa bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ.

Đối tượng bị bắt là Quách Văn Long, trú ở xã Cư Êbur, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Trong quá trình sinh sống ở địa phương, Long thấy có một bé gái hàng xóm (sinh năm 2007) thường ở nhà một mình nên Long đã có hành vi hiếp dâm.

Long còn đe dọa bé gái, khiến cháu sợ không dám nói với ai. Sau đó, mẹ cháu bé phát hiện cháu có thai nên đã trình báo vụ việc lên cơ quan công an. Quá trình điều tra, Long khai nhận đã 4 lần thực hiện hành vi hiếp dâm bé gái.

Tâm điểm pháp luật: Vi phạm trong lĩnh vực giáo dục, khi nào thì bị xử lý hình sự?

Trong vụ sửa điểm thi THPT quốc gia, cơ quan chức năng đang tiếp tục xử lý các đối tượng thực hiện hành vi nâng điểm. Tuy nhiên, dư luận cho rằng, để xử lý triệt để vụ việc này, cũng cần làm rõ trách nhiệm của những người có hành vi mua điểm.

Liên quan vụ gian lận điểm thi xảy ra ở Hòa Bình, Sơn La, Hà Giang…, cơ quan điều tra đã khởi tố nhiều bị can về hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" hoặc "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi". Đây là những người trực tiếp thực hiện việc sửa và nâng điểm cho hàng chục thí sinh. Nhưng dư luận cho rằng việc chỉ khởi tố những người này mà chưa khởi tố những người hưởng lợi, hoặc đưa ra yêu cầu sửa điểm, là chưa thỏa đáng.

Có thể nói, hành vi mua điểm, chạy điểm là hành vi của cá nhân lợi dụng một số chức vụ quyền hạn nhất định của mình trong quá trình thực hiện công việc liên quan đến kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh, sinh viên, nhằm làm các hành vi trái pháp luật để trục lợi. Nhà nước ta đã ban hành các quy định rất cụ thể để xử lý các hành vi trên.

Với hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", các đối tượng tham gia nâng điểm thi sẽ phải đối mặt với bản án hình sự nghiêm minh. Đồng thời, đối với bố mẹ các thí sinh, nếu Cơ quan điều tra chứng minh được họ đưa tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác trị giá từ 2.000.000 đồng trở lên hoặc lợi ích phi vật chất khác để người có thẩm quyền sửa điểm thi, họ có thể bị xử lý hình sự về tội "Đưa hối lộ" theo Điều 364 Bộ luật hình sự 2015”.

Vì vậy, nếu có đủ căn cứ chứng minh phụ huynh của học sinh gian lận điểm thi lợi dụng sự quen biết của mình, đưa lợi ích vật chất hoặc lợi ích phi vật chất cho người có chức vụ, quyền hạn để họ nâng, sửa điểm cho con mình thì những đối tượng này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Đưa hối lộ theo Điều 364 BLHS 2015.

Thiết nghĩ, cần phải điều tra triệt để xem động cơ của những người sửa điểm là gì, từ đó có thể xác định được thêm những đồng phạm khác của họ. Nếu các cơ quan tố tụng không làm rõ được vai trò của những người liên quan đến việc sửa điểm thi - cả người mua điểm lẫn người sửa điểm, thì sẽ khiến người dân mất lòng tin vào pháp luật, công lý cũng như đạo đức xã hội.

Tin Thế giới

Nổ nhà máy Nga, hơn 200 tòa nhà hư hại

Một vụ nổ xảy ra tại nhà máy sản xuất thuốc nổ TNT ở tây Nga. Hơn 350 người được điều động để phản ứng, lính cứu hỏa mất vài giờ để dập tắt đám cháy. 5 tòa nhà tại nhà máy bị phá hủy, 200 tòa nhà bị hư hại ở khu vực lân cận.

79 người bị thương, gồm 38 nhân viên nhà máy và 41 người dân địa phương. 15 người được đưa vào bệnh viện, trong đó có một người trong tình trạng nghiêm trọng. Nga đang điều tra nguyên nhân vụ nổ, tập trung nhiều vào giả thuyết vi phạm quy tắc an toàn công nghiệp.

Nghi phạm xả súng khiến 12 người chết ở Mỹ là kỹ sư bất mãn

Nghi phạm thực hiện vụ xả súng ngày 31/5 khiến 12 người thiệt mạng tại Mỹ được xác định là Dewayne Craddock, kỹ sư làm việc tại cơ quan dịch vụ công của thành phố này trong 15 năm qua và có tư tưởng bất mãn.

Đây là vụ xả súng đẫm máu nhất tại Mỹ kể từ vụ xả súng tại một quán bar ở thành phố Los Angeles hồi tháng 11/2018 khiến hàng chục người thiệt mạng.

Kẻ biến thái bị phạt tù vì chụp lén dưới váy phụ nữ ở Trung Quốc

Người đàn ông trung tuổi dùng điện thoại lén chụp dưới váy của một nữ hành khách mà không biết hành vi của mình đã bị quay lại.

Sau một cuộc điều tra, cảnh sát Thành Đô hôm 28/5 thông báo người đàn ông trong video được xác định là họ Chang, bị kết án tù 7 ngày và bị phạt 500 nhân dân tệ (72 USD). Ngày hôm sau, Chang bị công ty sa thải.

Tuy nhiên, người dùng mạng xã hội ở Trung Quốc cho rằng Chang đáng bị xử phạt nặng hơn.

Nguyễn Xinh - Lương Liễu

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/multimedia-plus/ban-tin-phap-luat-vi-pham-trong-linh-vuc-giao-duc-khi-nao-thi-bi-xu-ly-hinh-su-d99044.html