Bản tin Podcast ngày 29-12: Việt Nam ghi nhận người đầu tiên nhiễm biến thể Omicron

(SGTT) – Việt Nam đã ghi nhận ca đầu tiên nhiễm biến thể Omicron. Đó là người nhập cảnh, đã được cách ly, quản lý kịp thời ngay sau khi nhập cảnh.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;"></span>

Do yếu tố dịch tễ của bệnh nhân là hành khách trở về từ Anh, sau đó 1 ngày, bệnh viện đã giải trình tự bộ gene SARS-CoV-2 nhiễm trên bệnh nhân này bằng phương pháp giải trình tự thế hệ mới sử dụng công nghệ Oxford Nanopore (ONT), kết quả là nghi ngờ nhiễm biến chủng Omicron.

Tuy nhiên, do biến chủng Omicron có chứa đến 36 đột biến trong gai protein, trong đó có một số đột biến điểm, đột biến mất đoạn trong lần giải trình tự này còn chưa rõ ràng nêu sau đó bệnh viện lại tiếp tục tiến hành lấy mẫu, giải trình tự gene lại cho bệnh nhân và kết quả là bệnh nhân nhiễm biến chủng Omicron (B.1.1.529).

Việc tiêm hai liều vắc-xin của Pfizer sẽ có hiệu quả bảo vệ 34% trước biến thể Omicron. Ảnh: Istock

Việc tiêm hai liều vắc-xin của Pfizer sẽ có hiệu quả bảo vệ 34% trước biến thể Omicron. Ảnh: Istock

Ngoài ra, trong bản tin Podcast hôm nay, ngày 29-12 còn có một số thông tin đáng chú ý dưới đây.

Cảng hàng không Cần Thơ có hơn 180 chuyến bay nội địa sau khi “tái khởi động”. Từ ngày 23-10 đến nay, đã có 181 chuyến bay thương mại nội địa đi và đến Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ. Đây là những chuyến bay được thực hiện sau khi TP Cần Thơ đồng ý “tái khởi động” các đường bay nội địa theo đề xuất của Cục hàng không.

Thêm cửa khẩu đóng cửa, hàng quá cảnh qua Việt Nam cũng bế tắc. Sáng ngày 28-12, lại thêm cửa khẩu Trà Lĩnh (Cao Bằng) tạm đóng cửa do quyết định từ phía Trung Quốc. Nhiều xe vận tải hàng hóa tiếp tục kẹt. Có thêm cả lượng hàng nông sản quá cảnh từ một số quốc gia trong khu vực qua Việt Nam bị tắc lại cũng chưa có hướng giải quyết.

Miễn giảm gần 35.000 tỉ đồng lãi suất cho khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid. Các tổ chức tín dụng (TCTD) đã miễn, giảm, hạ khoảng 34.900 tỉ đồng tiền lãi cho hơn 1,96 triệu khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.Thông tin này được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam chia sẻ tại cuộc họp báo triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2022 diễn ra sáng ngày 28-12.

Đầu tư dự án cao tốc Mỹ An – Cao Lãnh bằng vốn vay Hàn Quốc. Chính phủ vừa có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ An – Cao Lãnh giai đoạn 1 bằng nguồn vốn vay của Chính phủ Hàn Quốc.

Hơn 140.000 người Việt muốn về nước, chuẩn bị mở 5 đường bay quốc tế. Ngày 28-12, Cục hàng không Việt Nam cho biết đã đạt được thỏa thuận để nối lại đường bay với các quốc gia, vùng lãnh thổ gồm: Nhật Bản, Đài Loan, Singapore, Campuchia và Mỹ.

Hiện nay, nhu cầu về nước của người Việt ở nước ngoài là rất lớn, với hơn 140.000 người nên Cục Hàng không đề xuất Bộ Giao thông Vận tải tăng tần suất bay một số thị trường từ ngày 1-1 tới.

Như Huỳnh – Phùng My

Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị: https://www.sgtiepthi.vn/ban-tin-podcast-ngay-29-12-viet-nam-ghi-nhan-nguoi-dau-tien-nhiem-bien-the-omicron/