Bản tin tai nạn giao thông mới nhất 24h qua ngày 1/3

Bản tin tai nạn giao thông mới nhất 24h qua gồm ‘Ô tô chạy ngược chiều gây tai nạn nghiêm trọng’, ‘Khóc ngất khi thấy bạn chết thảm dưới bánh xe tải’,…

Ô tô chạy ngược chiều trên cao tốc gây tai nạn nghiêm trọng

Theo những tin tức mới nhất trên báo Thanh Niên, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nói trên xảy ra vào khoảng 4h30 ngày 29/2 trên tuyến cao tốc Hải Phòng - Hà Nội đoạn qua xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng, khiến 1 người tử vong.

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, xe ô tô 7 chỗ ngồi BKS 15A-122.26 do anh Hoàng Quốc Tuấn (47 tuổi, ở Tổ 1, phường Đằng Hải, quận Hải An) điều khiển đi theo hướng Hải Phòng - Hà Nội đã va chạm với xe 4 chỗ ngồi, BKS 29D-060.62 do anh Lê Ninh (39 tuổi, ở lô 33 Liên Khê 2, khu đô thị Tân Tây Đô, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, TP.Hà Nội) cầm lái.

Nguyên nhân gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng là do ô tô chạy ngược chiều trên đường cao tốc. Ảnh Thanh Niên

Vụ va chạm giữa hai xe chạy với tốc độ cao đã làm anh Ninh chết tại chỗ còn anh Tuấn và vợ là chị Phạm Thị Thúy bị thương nhẹ, 2 xe ô tô hư hỏng nặng. Ngay sau đó lực lượng CSGT và cứu thương, cứu hộ đã có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ tai nạn giao thông. Chiếc xe 4 chỗ bị đâm bẹp dúm, anh Ninh bị ép chặt vào vô lăng, phải rất vất vả, lực lượng chức năng mới đưa được nạn nhân ra khỏi xe.

Trao đổi với báo chí, đại diện đội CSGT Công an huyện Kiến Thụy cho biết nguyên nhân vụ tai nạn chết người là do xe 4 chỗ đi ngược chiều trên đường cao tốc.

Khóc ngất khi chứng kiến bạn chết dưới bánh xe tải

Báo Người Lao Động đưa tin, vào khoảng 7h sáng nay ngày 1/3, tại km 13 trên Quốc lộ 20 (thuộc địa bàn ấp Đông Kim, xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông thương tâm giữa xe máy và xe tải làm một nữ sinh THPT chết tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, em Nguyễn Hoàng Tuyết Ngân (17 tuổi, ngụ ấp Nguyễn Huệ 2, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất; học sinh lớp 11C6 trường THPT Kiệm Tân, huyện Thống Nhất) điều khiển xe máy BKS 60AH – 01982 theo hướng ngã tư Dầu Giây – Đà Lạt.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân tai nạn giao thông. Ảnh Người Lao Động

Đến đoạn đường trên, xe máy của Ngân va chạm với xe tải BKS 62C – 02671, do tài xế Trương Thanh Vân (52 tuổi, ngụ TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) điều khiển, lưu thông cùng chiều từ phía sau.Cú va chạm mạnh làm Ngân ngã xuống đường, bị bánh sau xe tải cán qua người, tử vong tại chỗ.

Tai nạn giao thông xảy ra vào giờ cao điểm, nhiều bạn học của Ngân khóc ngất khi chứng kiến cái chết thương tâm của bạn. Lực lượng chức năng phải dùng xe nâng nhấc xe tải mới đưa được thi thể nạn nhân ra ngoài. Tai nạn khiến Quốc lộ 20 kẹt cứng trong thời gian dài.

Theo thầy giáo Đinh Công Sơn, chủ nhiệm lớp, em Ngân là học sinh khá giỏi, ngoan ngoãn, được thầy cô và bạn bè yêu quý, tham gia nhiều hoạt động phong trào của trường. Vụ tai nạn giao thông bất ngờ khiến các thầy cô và và các học sinh bạn cùng lớp của Ngân hết sức đau xót.

Va chạm với xe buýt, một nam thanh niên tử vong

Vào khoảng 11h20 sáng ngày 29/2, chiếc xe buýt mang BKS 29B-099.81 chạy tuyến 26 lộ trình SVĐ Quốc gia - Mai Động khi đi đến đường Cầu Giấy (Hà Nội) đã xảy ra va chạm với xe máy BKS 30N3- 3021 do một nam thanh niên điều khiển.

Tuyến đường này từng xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông chết người giữa xe buýt và xe máy. Ảnh An Ninh Thủ Đô

Sau cú va chạm, nạn nhân đã bị hất ngã xuống đường và bánh xe buýt chèn qua người. Hậu quả vụ tai nạn đã khiến nạn nhân bị thiệt mạng. Chiếc xe máy nằm ở dưới đường phía sau xe buýt. Theo thông tin ban đầu trên báo An Ninh Thủ Đô, danh tính nạn nhân là anh Nguyễn Văn Hoàn (25 tuổi).

Ngay sau khi vụ tai nạn giao thông xảy ra, công an quận Cầu Giấy đã có mặt tại hiện trường, khám nghiệm điều tra nguyên nhân vụ việc. Đáng chú ý, trước đó vào chiều 23/2, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến xe buýt cũng xảy ra trên tuyến đường này, khiến một phụ nữ đi xe máy tử vong.

Vân Anh (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

Chất lượng Việt Nam

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/tai-nan-giao-thong-moi-nhat-24h-qua-ngay-13-d83712.html