BẢN TIN THÁNG THANH NIÊN 2019:Tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất,tiết kiệm 917 triệu

Tối 30/3/2019, nghi lễ tắt đèn - sự kiện chính của chiến dịch Giờ Trái đất 2019 được tổ chức tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, Hà Nội.

Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng các Đại sứ Chiến dịch Giờ Trái đất thực hiện nghi lễ tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất.

Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng các Đại sứ Chiến dịch Giờ Trái đất thực hiện nghi lễ tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất.

Tại Việt Nam, trong suốt 1 tháng qua, nhiều thành phố, doanh nghiệp, tổ chức đã có nhiều hoạt động hưởng ứng sự kiện này. Theo thông tin từ Trung tâm điều độ Hệ thống điện quốc gia, sau 1 giờ tắt đèn của sự kiện Giờ Trái đất 2019 (từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 30-3), trên phạm vi cả nước đã tiết kiệm được sản lượng điện là 492.000 kWh, tương đương số tiền khoảng 917 triệu đồng. Số lượng điện tiết kiệm năm nay nhiều hơn so với năm 2018 là 7.000 kWh (năm 2018, tiết kiệm được 485.000 kWh, tương đương 834 triệu đồng).

Ngày 30/3, hàng trăm cán bộ, nhân viên, người lao động và đoàn viên Công ty Điện lực Củ Chi (TP Hồ Chí Minh) và khối học sinh THCS đóng trên địa bàn huyện Củ Chi đã tham gia đạp xe diễu hành tuyên truyền hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2019. Bên cạnh đó Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Củ Chi cũng tổ chức thực hiện các công trình thanh niên như: “Nguồn sáng an toàn, văn minh, tiết kiệm vì an sinh xã hội” sửa chữa hệ thống điện miễn phí cho hơn 4 hộ dân hoàn cảnh khó khăn tại xã Phú Mỹ Hưng, Phú Hòa Đông; “Tuyến hẻm có hệ thống điện an toàn, mỹ quan, tiết kiệm” tại hẻm 226 Xã Phú Hòa Đông; tuyên truyền và phát hơn 200 cẩm nang cho người dân về việc sử dụng điện an toàn tiết kiệm, phòng chống cháy nổ tại khu vực thực hiện tuyến hẻm. Đoàn Cơ sở Công ty Điện lực Củ Chi thực hiện thăm và tặng 4 phần quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng tại xã An Nhơn Tây, Phú Mỹ Hưng.

Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019), ngày 30/3, 150 đoàn viên, thanh niên và đại diện lãnh đạo 17 cơ quan báo Đảng khu vực trung du, miền núi phía Bắc và Thủ đô Hà Nội đã thực hiện “Hành trình về nguồn” tại tỉnh Cao Bằng. Đoàn đã tổ chức bàn giao nhà nhân ái cho gia đình anh Sầm Bế Minh, hộ nghèo tại thôn Hoong 2, xã Trường Hà (huyện Hà Quảng); trao tặng 50 suất quà cho các học sinh nghèo vượt khó ở huyện Nguyên Bình và giao lưu văn hóa, văn nghệ, đốt lửa trại.

Từ ngày 28-31/3, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức Hành trình về nguồn “Theo dòng lịch sử”. Tại buổi sinh hoạt với chuyên đề “Báo cáo viên - Theo dòng lịch sử”, tuổi trẻ Tỉnh đoàn Nghệ An đã ôn lại lịch sử, truyền thống anh hùng của dân tộc, tinh thần, ý chí kháng chiến kiên cường của các chiến sỹ cộng sản và nhân dân ta, xem phóng sự tư liệu và tham quan Bảo tàng để hiểu thêm về các cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc.

Ngày 30/3, tại Đồn Biên phòng Mường Lạn, Bộ Chỉ huy BĐBP Sơn La đã phối hợp với Tỉnh đoàn và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sơn La tổ chức chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2019. Chương trình đã tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 200 người dân là các đối tượng chính sách, hộ nghèo trên địa bàn xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp. Đồng hành với chương trình có sự tham gia của đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Y dược cổ truyền; Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Sơn La và Quân y BĐBP tỉnh Sơn La. Bên cạnh đó, chương trình còn cắt tóc miễn phí cho học sinh và nhân dân trong xã; giao lưu thi đấu bóng chuyền giữa thành viên các đoàn tham gia chương trình với cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Mường Lạn và nhân dân, đoàn viên thanh niên xã Mường Lạn.

Trong khuôn khổ lễ hội hoa anh đào Nhật Bản- Hà Nội 2019, đoàn giáo sư, bác sĩ Nhật Bản đã tới khám chữa bệnh cho các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Những ca phẫu thuật điều trị ung thư cho các bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn được 4 chuyên gia, bác sỹ đầu ngành với trình độ chuyên môn giỏi đến từ Nhật Bản thực hiện tại Bệnh viện K, Bệnh viện 108 và Bệnh viện 103 vào các ngày 26,27,28 và 29/3.

Thanh Huyền
Tổng hợp

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/ban-tin-thang-thanh-nien-2019tat-den-huong-ung-gio-trai-dattiet-kiem-917-trieu-1395829.tpo