Bản tin thể thao hôm nay 10/1/2020: 'U23 Việt Nam là đội mạnh nhất bảng'

Bản tin thể thao hôm nay 10/1/2020 nổi bật là những thông tin liên quan đến việc U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2020.

Cựu HLV ĐT UAE đánh giá cao U23 Việt Nam

Theo bản tin thể thao hôm nay, trả lời phỏng vấn truyền thông nước nhà, cựu HLV ĐT UAE, ông Abdullah Mesfer cho biết: “UAE có cơ hội giành vé tham dự Olympic Tokyo năm 2020. Theo tôi, U23 Việt Nam là đội mạnh nhất trong bảng, nhưng về mặt kỹ thuật, các cầu thủ UAE không kém bất kỳ đội nào”.

“Bóng đá UAE có niềm tin rất lớn vào thế hệ hiện tại, chúng tôi sở hữu những cầu thủ có kỹ thuật tốt. Điều quan trọng là chúng tôi phải tập trung cho các trận đấu tại vòng bảng và trước tiên phải vượt qua giai đoạn này”, ông Abdullah Mesfer nói thêm.

Theo bản tin thể thao hôm nay, tại giải đấu năm nay, thầy trò HLV Park nằm ở bảng D cùng với UAE, Jordan và CHDCND Triều Tiên. U23 Việt Nam và U23 UAE sẽ gặp nhau trong trận đầu tiên tại bảng D trên sân Chang Arena ở Buriram (Thái Lan) lúc 17h15 ngày 10/1.

Cầu thủ Thái Lan lý giải nguyên nhân thất bại ở SEA Games 30

Sau chiến thắng 5-0 trước U23 Bahrain tại lượt trận mở màn bảng A ngày 8/1, các cầu thủ Thái Lan đã đưa ra những giải thích cho thất bại tại SEA Games 30 vừa qua.

“Chúng tôi thi đấu tốt hơn so với SEA Games 2019, ngày càng ăn ý và thể hiện được sự khác biệt. Tại SEA Games vừa qua, Thái Lan có quá ít thời gian để chuẩn bị, và toàn đội cũng chưa kịp thích nghi với chiến thuật mới của huấn luyện viên. Chúng tôi không thể thi đấu đúng với những gì huấn luyện viên chỉ đạo, từ đó dẫn đến thành tích kém cỏi tại SEA Games”, trang SMMSport dẫn lời Suphanat Mueanta.

“Tôi nghĩ nhiều cầu thủ Thái Lan vừa qua thiếu động lực thi đấu, nhất là những cầu thủ được bổ sung từ đội tuyển quốc gia. Tôi có thể cảm nhận được điều đó”, Supanat nói thêm.

Theo bản tin thể thao hôm nay, Suphanat Mueanta được đánh giá là ngôi sao sáng nhất của U23 Thái Lan hiện tại.

Theo bản tin thể thao hôm nay, Suphanat Mueanta được đánh giá là ngôi sao sáng nhất của U23 Thái Lan hiện tại.

Theo bản tin thể thao hôm nay, với chiến thắng 5-0 trước U23 Bahrain, U23 Thái Lan xếp đầu bảng A sau lượt trận đầu tiên. Thầy trò HLV Akira Nishino sẽ gặp Australia ở lượt thứ 2 lúc 20h15 ngày 11/1.

Đức Chinh là một trong những trung phong nguy hiểm nhất ở U23 châu Á 2020

Với phong độ đang rất cao trong thời gian qua, Đức Chinh được BTV Gabriel Tan của Fox Sport đánh giá là một trong những tiền đạo nguy hiểm nhất tại vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Theo bản tin thể thao hôm nay, ở SEA Games 30 vừa qua, Hà Đức Chinh đã giành được danh hiệu “Vua phá lưới” với 8 pha lập công. Những bàn thắng của tiền đạo SHB Đà Nẵng đều đến từ những tình huống chớp thời cơ rất nhanh trong vòng cấm, nó cho thấy được khả năng nhạy bén của tiền đạo 22 tuổi này.

Theo bản tin thể thao hôm nay, Hà Đức Chinh là chân sút chủ lực của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2020.

Chắc chắn ở vòng chung kết U23 châu Á 2020, Đức Chinh sẽ là tiền đạo chủ lực của HLV Park Hang Seo bên cạnh Tiến Linh.

Theo bản tin thể thao hôm nay, bên cạnh tiền đạo của SHB Đà Nẵng, trong danh sách này còn có những cái tên sáng giá khác như Zhang Yuning (Trung Quốc), Suphanat Mueanta (Thái Lan), Bobir Abdixolikov (Uzbekistan), Mohamed Al Shamsi (UAE), Daiki Hashioka (Nhật Bản) hay Abdulrahman Ghareeb (Saudi Arabia).

Bảo Phương

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/bong-da/ban-tin-the-thao-hom-nay-10-1-2020-u23-viet-nam-la-doi-manh-nhat-bang-6792851.html