Bản tin thể thao hôm nay 12/1/2020: Trận Thái Lan - Australia lập kỷ lục tại giải U23 châu Á

Bản tin thể thao hôm nay 12/1/2020 nổi bật là những thông tin liên quan đến giải U23 châu Á 2020 tổ chức tại Thái Lan.

Trận Thái Lan - Austalia lập kỷ lục tại giải U23 châu Á

“U23 Thái Lan để thua 1-2 trước Australia tại lượt trận thứ 2 bảng A VCK U23 châu Á 2020, nhưng số lượng người hâm mộ tới sân theo dõi đã phá vỡ kỷ lục giải đấu. Trận này thu hút 22.352 khán giả, nhiều nhất kể từ khi giải đấu ra đời. Kỷ lục khán giả tới sân theo dõi một trận trước đó là 15.600”, ThailandNTOFFICIAL cho biết.

Theo bản tin thể thao hôm nay, thống kê từ ban tổ chức, trận đấu giữa U23 Thái Lan và Australia có 22.352 người tới sân theo dõi, phá vỡ kỷ lục người xem một trận tại các vòng chung kết U23 châu Á. Kỷ lục trước đó thuộc về trận U23 Trung Quốc thua 1-2 Qatar ở lượt đấu cuối vòng bảng năm 2018 với 15.600 người tới sân Changzhou Olympic Sports.

Theo bản tin thể thao hôm nay, trận U23 Thái Lan gặp Australia lập kỷ lục khán giả tới sân tại VCK U23 châu Á. Ảnh: FAT.

Theo bản tin thể thao hôm nay, thua ngược 1-2 Austalia, U23 Thái Lan mất ngôi đầu bảng vào tay chính đối thủ. Thầy trò HLV Nishino không được phép để thua trước Iraq ở lượt đấu cuối nếu muốn giành vé đi tiếp.

HLV U23 Australia tiết lộ bí quyết lội ngược dòng trước Thái Lan

Chia sẻ ở buổi họp báo sau trận thắng U23 Thái Lan, HLV trưởng U23 Austalia - ông Arnold cho biết: “Chúng tôi làm tốt ở trận đấu này, chỉ trừ 10 phút cuối. Khoảng thời gian đó U23 Australia đã chơi không tốt. Tuy nhiên, thật tốt khi chúng tôi trở lại ở hiệp 2 và giành chiến thắng chung cuộc”.

“Vào giờ nghỉ giải lao giữa hai hiệp, tôi nói với các cầu thủ hãy cố gắng kiểm soát bóng nhiều hơn. Chúng tôi làm tốt điều đó. Tôi muốn dành lời khen ngợi cho tất cả cầu thủ. U23 Australia và Thái Lan đều là những đội bóng mạnh“, ThailandNOfficiel dẫn lời chiến lược gia người Australia.

Theo bản tin thể thao hôm nay, U23 Thái Lan bất lực trước sự kỷ luật của U23 Austalia.

HLV Arnold nói thêm: “Thật tốt khi AFC cho các đội nghỉ ngơi 2 ngày trước khi bước vào trận tiếp theo. Điều đó giúp các cầu thủ phục hồi thể trạng, luyện tập chăm chỉ hơn để cải thiện kết quả ở trận đấu đầu tiên. Tôi muốn dành lời ca ngợi đến người hâm mộ Thái Lan. Sự cổ vũ của họ tác động lớn đến các cầu thủ chủ nhà. Tôi cũng nói với các học trò hãy xử lý áp lực đó để tiếp tục tập trung vào trận đấu”.

“Thành viên nào trong đội cũng có một ý chí mạnh mẽ. U23 Australia sẽ chuẩn bị thật tốt để đánh bại Bahrain ở trận cuối cùng. Bầu không khí trong đội hiện tại là tốt dù có những cầu thủ chưa được ra sân. Một số người đến từ châu Âu, số còn lại ở Australia nhưng toàn đội vẫn thể hiện tinh thần đoàn kết”, ông khẳng định.

Tiền đạo Jordan sẵn sàng đá trận gặp U23 Việt Nam

Theo bản tin thể thao hôm nay, tiền đạo chủ lực của U23 Jordan là Yazan Al Naimat gặp chấn thương trong trận đấu với U23 CHDCND Triều Tiên tối 10/1. Pha va chạm với cầu thủ đối phương khiến Yazan rời sân sau hơn 60 phút thi đấu và để lại nhiều nỗi lo cho ban huấn luyện đội bóng Tây Á khi phía trước là 2 trận quan trọng gặp U23 Việt Nam và UAE.

Tuy nhiên, sau khi có kết quả kiểm tra của đội ngũ y tế, huấn luyện viên trưởng Ahmed Abu Ismail thông báo tình hình chấn thương của cậu học trò.

“Yazan ổn. Cậu ấy từng ghi bàn cho U23 Jordan ở những trận đấu giao hữu trước VCK U23 châu Á. Chúng tôi hy vọng cậu ấy sẽ tỏa sáng trong trận đấu tới gặp U23 Việt Nam”, trang chủ AFC dẫn lời HLV Abu Ismail.

Theo bản tin thể thao hôm nay, trong trận gặp U23 Triều Tiên, Al Naimat có công lớn đem về quả penalty cho đội nhà ở cuối hiệp 1. Bani Atieh là người thực hiện thành công quả phạt đền giúp U23 Jordan vươn lên dẫn trước, bàn thắng còn lại của đội thuộc về Omar Hani.

Trận đấu giữa U23 Jordan và Việt Nam sẽ diễn ra lúc 20h15 ngày 13/1.

Bảo Phương

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/bong-da/ban-tin-the-thao-hom-nay-12-1-2020-tran-thai-lan-australia-lap-ky-luc-tai-giai-u23-chau-a-6806551.html