Bản tin thể thao hôm nay 25/12/2019: CLB TP.HCM được mời đá giải 'mới toanh' do AFF tổ chức

Bản tin thể thao hôm nay 25/12/2019 nổi bật là sự kiện CLB TP.HCM được mời để tham dự giải đấu mang tên Giải bóng đá vô địch các CLB Đông Nam Á do AFF tổ chức.

ĐT nữ Việt Nam \bcó cơ hội lớn dự Olympic 2020

Theo bản tin thể thao hôm nay, ở vòng loại cuối cùng môn bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020 khu vực châu Á, Việt Nam nằm ở Bảng A với chủ nhà Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên và Myanmar.

Ở bảng đấu của Việt Nam thì Hàn Quốc và Triều Tiên là hai ứng cử viên hàng đầu cho tấm vé lọt vào bán kết. Tuy nhiên, chỉ cách đây vài giờ, đội tuyển nữ Triều Tiên đã xin rút khỏi vòng loại sắp tới, theo đó, Việt Nam chỉ còn lại 2 đối thủ là Hàn Quốc và Myanmar.

Bản tin thể thao hôm nay, ĐT nữ Việt Nam đang có lợi thế lớn để dự Olympic 2020 khi đội cùng bảng vòng loại là Triều Tiên rút lui.

Theo bản tin thể thao hôm nay, đây sẽ là cơ hội vàng với Việt Nam để lọt vào bán kết, khi ngoài Hàn Quốc quá vượt trội về sức mạnh, thì Myanmar là đối thủ mà chúng ta đã nhiều lần vượt qua trước đây. Thậm chí, tại vòng bảng AFF Cup nữ 2018, thầy trò HLV Mai Đức Chung dễ dàng đánh bại đối thủ 4-0 để đứng đầu bảng B, trước khi vô địch giải đấu.

Trong trường hợp đứng nhì bảng A, tuyển nữ Việt Nam sẽ có tấm vé vào vòng play-off tranh một trong hai suất tham dự Olympic Tokyo 2020. Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ gặp Myanmar hôm 6/2, sau đó 3 ngày là trận gặp chủ nhà Hàn Quốc.

CLB TP.HCM được mời đá giải “mới toanh” do AFF tổ chức

Bắt đầu từ mùa giải 2020, LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) sẽ tổ chức giải bóng đá vô địch các CLB Đông Nam Á. Giải này có 12 đội tham gia, đến từ tất các quốc gia trong khu vực.

Các LĐBĐ Indonesia, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia sẽ có 2 đại diện tham gia ( 1 CLB vô địch giải VĐQG và 1 CLB vô địch cúp QG). Nếu cùng 1 CLB giành cả 2 vị trí này, thì đội đứng thứ 2 giải VĐQG sẽ được tham dự.

Xét trên tiêu chí tham dự giải, CLB TP.HCM là đội đứng nhì V.League 2019 hoàn toàn đủ tiêu chí để tham dự giải đấu nói trên. Chính vì vậy nên LĐBĐ Đông Nam Á mới đây đã gửi thư mời đến BLĐ CLB TPHCM tham dự giải đấu “mới toanh” này.

Theo bản tin thể thao hôm nay, Bùi Tiến Dũng và đồng đội có khả năng sẽ phải thi đấu tới 4 đấu trường trong năm 2020.

Nếu đồng ý tham gia, CLB.TP HCM hứa hẹn sẽ có một mùa giải rất “căng”. Bởi lẽ, trước khi được mời chơi giải Vô địch các CLB Đông Nam Á, CLB TP.HCM đã xác định phải thi đấu tới 3 đấu trường ở năm 2020 bao gồm: V.League, cúp QG và vòng loại AFC Champions League 2020.

Được biết, phần thưởng cho đội vô địch giải VĐ các CLB Đông Nam Á sẽ lên tới 400.000 Đôla. Giải đấu này sẽ được tổ chức từ tháng 5 - 11 hàng năm.

Đồng đội cũ của Công Phượng không đá U23 châu Á

Khác với VCK U23 châu Á diễn ra cách đây 2 năm, Công Phượng sẽ không thể tham dự giải năm nay vì đã quá tuổi. Bên cạnh đó, đồng đội cũ khác của anh tại Bỉ là Lee Seung Woo cũng sẽ không thể tham dự vì không nhận được sự cho phép của CLB chủ quản Sint - Truidense.

Lý do của quyết định trên là bởi VCK U23 châu Á không thuộc hệ thống quản lý của FIFA. Theo luật, các CLB chỉ phải bắt buộc chấp thuận cho các cầu thủ về tham dự các giải đấu thuộc FIFA Days như vòng loại World Cup, Asian Cup,…

Theo bản tin thể thao hôm nay, Lee Seung Woo sẽ không đá VCK U23 châu Á.

Theo bản tin thể thao hôm nay, sự thiếu vắng của Lee Seung Woo sẽ ảnh hưởng lớn tới những tính toán của U23 Hàn Quốc. Trong 2 năm qua, “Messi Hàn Quốc” luôn là cái tên không thể thiếu của đội bóng xứ sở kim chi. Anh thậm chí còn đang là trụ cột của ĐTQG Hàn Quốc.

Bảo Phương

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/bong-da/ban-tin-the-thao-hom-nay-25-12-2019-clb-tp-hcm-duoc-moi-da-giai-moi-toanh-do-aff-to-chuc-6693517.html