Bản tin thể thao hôm nay 5/11/2020: Hồ Tấn Tài thất vọng khi vắng 2 trận VCK U23 châu Á

Bản tin thể thao hôm nay 5/11/2020 nổi bật là những thông tin về hành trình của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2020 diễn ra tại Thái Lan.

HLV Nishino ra yêu cầu mới sau trận thua của U23 Thái Lan

Sau khi U23 Thái Lan thất bại trước U23 Saudi Arabia với tỷ số 0-1, các cầu thủ trẻ Voi chiến đã nhanh chóng quay trở lại tập luyện trong sáng 4/1. Trong buổi tập này, HLV Akira Nishino đã chia sẻ ý kiến của mình khi muốn thay đổi kế hoạch chuẩn bị của cả đội.

“Chúng tôi cần thêm một trận đấu giao hữu nữa để cải thiện những vấn đề còn tồn tại. Trận đấu này sẽ giúp các cầu thủ quen hơn với chiến thuật. Tôi cũng muốn họ có cơ hội trở nên gắn kết hơn trước khi bước vào VCK U23 châu Á 2020“, HLV Akira Nishino chia sẻ với truyền thông.

“Tôi đã cho tất cả các cầu thủ có cơ hội thể hiện mình trong trận đấu tập với U23 Saudi Arabia. Về cơ bản, họ đều đáp ứng tương đối chiến thuật tôi đề ra. Trong tương lai, họ vẫn phải cải thiện nhiều hơn nữa”, ông Nishino nói thêm.

Theo bản tin thể thao hôm nay, HLV Akira Nishino rất tự tin trước thềm VCK U23 châu Á.

Theo bản tin thể thao hôm nay, HLV Akira Nishino rất tự tin trước thềm VCK U23 châu Á.

Theo bản tin thể thao hôm nay, thầy trò HLV Akira Nishino sẽ có trận ra quân gặp U23 Bahrain (đội vừa đánh bại U23 Việt Nam) vào lúc 20h15 ngày 8/1 sắp tới.

Thủ môn U23 Thái Lan thừa nhận đội nhà yếu nhất bảng đấu

Theo bản tin thể thao hôm nay, tại VCK U23 châu Á 2020, U23 Thái Lan nằm ở bảng A cùng U23 Australia, U23 Iraq và U23 Bahrain. Đây đều là những đội bóng rất mạnh và có tham vọng tiến sâu để giành tấm vé tham dự Olympic Tokyo.

Mặc dù phải đối đầu với các đội mạnh nhưng thủ môn Korraphat Nareechan cho rằng trong bóng đá mọi chuyện để có thể xảy ra. Thái Lan hoàn toàn có thể gây bất ngờ nếu tập luyện một cách chăm chỉ.

“Thái Lan là đội cửa dưới, không có nghĩa là chúng tôi không thể đánh bại các đội còn lại. Trong bóng đá, điều gì cũng có thể xảy ra. Chúng tôi cần cố gắng để chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu. Hy vọng người hâm mộ luôn dõi theo và ủng hộ chúng tôi”, anh khẳng định.

Theo bản tin thể thao hôm nay, Korraphat Nareechan năm nay 23 tuổi, được coi như người gác đền giàu kinh nghiệm nhất U23 Thái Lan tại VCK U23 châu Á 2020. Trước đó, tại SEA Games 30 trên đất Philippines, anh được bắt chính 3 trận trước khi đội bóng của anh phải dừng chân ngay ở vòng bảng.

Hậu vệ U23 Việt Nam đề cao vai trò của Đình Trọng

Hậu vệ Hồ Tấn Tài cho rằng sự trở lại của Đình Trọng rất cần thiết cho U23 Việt Nam trước khi bước vào hành trình chinh phục VCK U23 châu Á 2020.

“Cậu ấy là một cầu thủ thi đấu rất hay. Sự trở lại của Đình Trọng mang lại tin mừng cho tất cả mọi người. Điều này rất cần thiết cho U23 Việt Nam thành công ở giải đấu sắp tới”, Hồ Tấn Tài nói về người đồng đội.

Theo bản tin thể thao hôm nay, Hồ Tấn Tài sẽ không thể ra sân trận đấu mở màn với U23 UAE. Anh bị AFC treo giò vì đã nhận đủ 2 thẻ vàng ở vòng loại diễn ra hồi tháng 3/2019. Anh thừa nhận có đội chút hụt hẫng nhưng tự tin HLV Park Hang Seo sẽ có phương án khắc phục.

Theo bản tin thể thao hôm nay, Hồ Tấn Tài bày tỏ sự hụt hẫng khi không thể đá 2 trận đầu tiên tại VCK U23 châu Á 2020.

“Tôi có một chút buồn. Nhưng không sao, tôi tin tưởng thầy Park và đồng đội. U23 Việt Nam là một tập thể chứ không dựa vào cá nhân nào, mọi người luôn hỗ trợ lẫn nhau“, cầu thủ quê Bình Định chia sẻ.

Theo bản tin thể thao hôm nay, U23 Việt Nam sẽ nghỉ xả hơi trong chiều 4/1. Ngày 5/1, đội quay lại tập luyện trước khi di chuyển tới nơi thi đấu Buriram ngày 6/1. Tối 10/1, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ ra quân tại VCK U23 châu Á 2020 bằng cuộc đối đầu với U23 UAE.

Bảo Phương

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/bong-da/ban-tin-the-thao-hom-nay-5-11-2020-ho-tan-tai-that-vong-khi-vang-2-tran-vck-u23-chau-a-6761173.html