Bản tin thể thao hôm nay 8/1/2020: 'Quang Hải nguy hiểm nhất U23 Việt Nam'

Bản tin thể thao hôm nay 8/1/2020 nổi bật là những thông tin liên quan đến quá trình chuẩn bị của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2020.

Trưởng đoàn UAE: Quang Hải là nguy hiểm nhất bên phía Việt Nam

Trong buổi tập của U23 UAE, khi được phóng viên hỏi về cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía Việt Nam, trưởng đoàn đội bóng này Jarmal Bohindi không ngần ngại trả lời: “Theo tôi cầu thủ nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam là cầu thủ mang áo số 19 (Quang Hải)”.

Sở dĩ ông khẳng định như vậy vì từng theo dõi Quang Hải chơi bóng trong màu áo ĐTQG Việt Nam. Quang Hải là tài năng số 1 của bóng đá Việt Nam hiện tại. Dù vẫn phục vụ cho các cấp độ trẻ nhưng Quang Hải đã là trụ cột của ĐT Việt Nam 2 năm qua.

Theo bản tin thể thao hôm nay, Quang Hải được trưởng đoàn UAE đánh giá rất cao.

Theo bản tin thể thao hôm nay, ở VCK U23 châu Á 2020, Quang Hải sẽ đeo băng đội trưởng. Phong độ của Quang Hải thời gian qua chưa cao nhưng hiện tại chấn thương của anh đã hồi phục hoàn toàn. NHM hi vọng Quang Hải thể hiện phong độ như cách đây 2 năm giúp Việt Nam vào tới trận chung kết U23 châu Á 2018.

Sao U23 Việt Nam tiết lộ “tin mật” trước giờ G

Buổi chiều 7/1, tiền vệ Nguyễn Trọng Hùng thay mặt cho U23 Việt Nam, thực hiện buổi trả lời phỏng vấn của truyền thông.

Theo bản tin thể thao hôm nay, tiền vệ này tiết lộ, thể trạng của mình đã tốt trở lại, và đây rõ ràng là một tin vui cho U23 Việt Nam trong quá trình chuẩn bị trước thềm U23 châu Á. Trọng Hùng chia sẻ: “Tình trạng chấn thương của tôi thì đã tốt rồi, nhưng theo bác sỹ Choi thì nên tập thêm cho cơ có thể khỏe hơn”.

Có một thông tin quan trọng được Trọng Hùng xác nhận, đó là việc anh đang tập luyện để thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh phải - nơi mà Trọng Hoàng đã ghi dấu ấn, thay vì tiền vệ tấn công bên cánh trái quen thuộc: “Không chỉ tôi, mà tất cả các cầu thủ trong đội nếu chơi ở vị trí mới, thì đều phải tìm cách thích nghi vì tất cả đều là cầu thủ chuyên nghiệp. Vị trí bên phải thì cũng có khác bên trái, nhưng đều là bên cánh cả nên tập thêm thì sẽ tốt thôi”.

“Không chỉ riêng tôi, mà tất cả các cầu thủ khác đều nghiên cứu băng ghi hình. UAE là một đội bóng tốt, vừa kỹ thuật vừa có sức mạnh nên thầy Park chắc chắn sẽ có những phương thức để đối phó”, Trọng Hùng nói thêm.

HLV U23 Bahrain: “Thật may mắn khi được gặp U23 Thái Lan ngay ở trận ra quân”

Theo bản tin thể thao hôm nay, HLV Samir Chammam của U23 Bahrain cho biết, ông cảm thấy may mắn may mắn khi được đối đầu với U23 Thái Lan ngay trận ra quân mặc dù sức ép từ đội chủ nhà chắc chắn sẽ rất lớn.

“Đội tuyển của chúng tôi đã tập trung trong một thời gian dài. Chúng tôi rất vui khi góp mặt tại giải đấu. Đây là cơ hội để chúng tôi có thể giành quyền tham gia Thế vận hội Tokyo.

U23 Bahrain có ba cầu thủ vừa chơi ở Gulf Cup cho ĐTQG và tôi nghĩ họ sẽ đóng một phần rất quan trọng trong đội bóng để hướng đến mục tiêu giành quyền tham dự Thế vận hội Tokyo”, HLV đội U23 Bahrain cho biết.

“Tôi cảm thấy rất may mắn khi được gặp U23 Thái Lan ngay ở trận đấu khai mạc. Đây sẽ là một bữa tiệc bóng đá khi có rất nhiều CĐV trên khán đài sân vận động. Chúng tôi phải giữ được sự trập trung trong suốt 90 phút của trận đấu này và hướng tới mục tiêu giành 3 điểm”, vị chiến lược gia này nói thêm.

Theo bản tin thể thao hôm nay, HLV Samir Chammam chia sẻ thẳng thắn tại buổi họp báo.

Theo kế hoạch, ngày mai (8/1), VCK U23 châu Á 2020 sẽ chính thức khởi tranh bằng 2 trận đấu tại bảng A với 2 trận mở màn giữa U23 Thái Lan và U23 Bahrain, U23 Iraq và U23 Australia.

Bảo Phương

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/bong-da/ban-tin-the-thao-hom-nay-8-1-2020-quang-hai-nguy-hiem-nhat-u23-viet-nam-6780251.html