Ban tổ chức cuộc thi ASMO xin lỗi sau khi bị tố 'như cái chợ vỡ'

Ban tổ chức cuộc thi Olympic Quốc tế Khoa học, Toán và Tiếng Anh (ASMO) mong phụ huynh thông cảm và lượng thứ vì khâu tổ chức chưa chu đáo.

Sau khi phụ huynh phản ánh kỳ thi Olympic Quốc tế Khoa học, Toán và Tiếng Anh - ASMO - "như cái chợ vỡ", mới đây, fanpage Asian Science and Mathematics Olympiad - ASMO Việt Nam đăng tải bức thư xin lỗi của ban tổ chức.

Theo nội dung thư, vì thời gian gấp, ban tổ chức dự kiến khoảng 1.000 học sinh tham gia tại Hà Nội và đã đóng cổng đăng ký từ ngày 23/5, dừng tiếp nhận thí sinh.

Tuy nhiên, kỳ thi nhận được nhiều sự quan tâm của phụ huynh, học sinh và nhà trường nên số lượng đăng ký lên đến hơn 3.000 người. Trong một ngày, ban tổ chức không thể điều hành chương trình bài bản và chu đáo.

Thí sinh dự thi môn Toán, kỳ thi ASMO tại điểm thi trường THCS Nguyễn Tri Phương, Hà Nội. Ảnh: PHCC.

"Tuy đã đóng cổng đăng ký, là tổ chức giáo dục, chúng tôi muốn sự trải nghiệm cho học sinh là mục tiêu hàng đầu, kể cả khi biết rằng khó có thể chu đáo. Vì vậy, chúng tôi quyết định tất cả thí sinh, nếu muốn tham gia mà chưa có trong danh sách đăng ký qua cổng chính thức, xin mời đến cụm thi ở trường Nguyễn Tri Phương để trải nghiệm, đánh giá khả năng và thử thách bản thân qua một kỳ thi quốc tế", trích nội dung thư.

Trước đó, tại Hà Nội, phụ huynh phản ánh về kỳ thi Olympic Quốc tế Khoa học, Toán và Tiếng Anh (ASMO) diễn ra sáng 26/5. Sát ngày thi, nhiều thí sinh chưa có tên trong danh sách, dù đã đăng ký và nộp lệ phí. Không ít phụ huynh không biết chuyển địa điểm thi nên đưa con đến sai địa chỉ.

Với cuộc thi này, mỗi thí sinh phải nộp 300.000 đồng/một môn thi; 500.000 đồng/hai môn thi; 600.000 đồng/3 môn thi. Số thí sinh đoạt giải bằng 60% tổng số thí sinh tham gia. Tỷ lệ các giải thưởng vàng - bạc - đồng là 1 - 2 - 3.

Kỳ thi ASMO do Hội Vật lý Việt Nam cùng Viện Nghiên cứu Khoa học Giáo dục Sáng tạo (RICE), ĐH Kinh tế (ĐH Quốc gia Hà Nội) phối hợp tổ chức.

Đây là kỳ thi thường niên dành cho học sinh từ cấp tiểu học đến THCS, do Ban tổ chức ASMO quốc tế điều hành. Theo giới thiệu, đến với cuộc thi, học sinh có cơ hội giao lưu, chứng minh năng lực bản thân tại sân chơi quốc tế uy tín.

Học sinh tham gia và đoạt giải sẽ nhận được giấy chứng nhận, huy chương (vàng, bạc, đồng). Các thí sinh đạt kết quả xuất sắc tại 2 vòng thi ở Việt Nam sẽ được lựa chọn tham gia kỳ thi ASMO quốc tế, dự kiến được tổ chức vào tháng 11 sắp tới tại Hồ Nam, Trung Quốc.

Quyên Quyên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ban-to-chuc-cuoc-thi-asmo-xin-loi-sau-khi-bi-to-nhu-cai-cho-vo-post950488.html