Ban Tổ chức Trung ương họp mặt cán bộ hưu trí khu vực phía Nam

Sáng 18-1, tại TP. Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức buổi họp mặt cán bộ hưu trí khu vực phía Nam nhân dịp đón Xuân Canh Tý 2020. Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì buổi họp mặt.

Đồng chí Mai Văn Chính phát biểu tại buổi họp mặt.

Đồng chí Mai Văn Chính phát biểu tại buổi họp mặt.

Các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thị Kim Hồng, Nguyễn Tuấn Khanh, Trần Quốc Huy; lãnh đạo và chuyên viên Vụ Địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương, cùng đông đảo cán bộ Ban Tổ chức Trung ương đã nghỉ hưu tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh trong khu vực tới dự.

Thay mặt lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thông báo với các cán bộ hưu trí về những thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của đất nước năm 2019; kết quả công tác ấn tượng của Ban Tổ chức Trung ương, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đồng thời giới thiệu những nhiệm vụ trọng tâm của Ngành trong năm 2020.

Toàn cảnh buổi họp mặt.

Đồng chí Mai Văn Chính nhấn mạnh:"Trong 4 năm qua, Ban Tổ chức Trung ương đã hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn; tham mưu BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các nghị quyết, quy định, quyết định, kết luận đạt kết quả tốt; đã hoàn thành 69/75 đề án BCH Trung ương, Bộ Chính trị giao cả nhiệm kỳ. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng ta đoàn kết hơn, trong sạch, vững mạnh hơn; niềm tin của nhân dân được củng cố, tăng cường hơn".

Ghi nhận và cảm ơn những ý kiến đóng góp quý báu của các đồng chí cán bộ hưu trí về các đề án và công việc điều hành của lãnh đạo Ban, đồng chí Mai Văn Chính chúc các cán bộ hưu trí mạnh khỏe, nhiều niềm vui, an khang, thịnh vượng, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành và đóng góp nhiều ý kiến quý báu hơn nữa, giúp lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương điều hành thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2020, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Tin: T.SẢnh: Hoàng Hào

Nguồn Xây Dựng Đảng: http://www.xaydungdang.org.vn/home/thoisu/2020/13514/ban-to-chuc-trung-uong-hop-mat-can-bo-huu-tri-khu.aspx