Ban Tổ chức Trung ương tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời bảo đảm hoàn thành tốt khối lượng công việc đề ra

Trong tuần từ 30-3 – 5-4-2020, hưởng ứng Lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Tổ chức Trung ương đã tích cực, chủ động triển khai nhiều biện pháp để phòng, chống dịch Covid-19 với phương châm 'Nắm chắc tình hình; báo cáo chính xác, kịp thời; phát hiện sớm; cách ly nhanh; điều trị tích cực; chống lây lan'. Đồng thời, cơ cấu tổ chức lại việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả với 50% quân số làm việc tại nhà, 50% làm việc tại cơ quan nhưng vẫn đảm bảo hoàn thành toàn bộ khối lượng công việc đã đề ra trong tuần.

Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tổ chức xét nghiệm kiểm soát dịch bệnh Covid-19 cho cán bộ, công chức, người lao động tại Hà Nội.

Ngày 31-3-2020, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Công văn số 11017-CV/BTCTW chỉ đạo các đồng chí vụ trưởng, trưởng đơn vị chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức tập trung cao độ thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch; đồng thời không để đình trệ, gián đoạn công việc, bảo đảm chất lượng và tiến độ các đề án, đề tài, công việc được giao.

Tuyệt đối bình tĩnh, không chủ quan, lơ là, không hoang mang, lo sợ, tuân thủ các chỉ đạo và thực hiện đầy đủ các biện pháp theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19. Nghiêm túc thực hiện khai báo, cách ly (nếu có) của các cơ quan có thẩm quyền. Tạm dừng các hội nghị, hội thảo theo quy định, nhưng tổ chức lại việc tham gia góp ý kiến một cách phù hợp, hiệu quả; phân công bố trí luân phiên 50% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại nhà và 50% làm việc tại cơ quan; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết xử lý, công việc.

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc kêu gọi người lao động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần “tương thân tương ái”, Công đoàn Cơ quan Ban Tổ chức Trung ương đã phát động các đoàn viên công đoàn, người lao động cơ quan tham gia ủng hộ ít nhất một ngày lương. Số tiền quyên góp hơn 80 triệu đồng sẽ được chuyển về Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ngoài ra, động viên toàn thể đoàn viên tiếp tục nhắn tin “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19” do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các ban, bộ, ngành phát động (qua tổng đài 1407) để hỗ trợ các lực lượng trực tiếp làm công tác phòng, chống dịch.

Để bảo đảm việc sàng lọc y tế và ngăn chặn dịch Covid-19, ngày 3-4-2020, Ban đã phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tổ chức xét nghiệm kiểm soát dịch bệnh cho 233 cán bộ, công chức, người lao động Cơ quan tại Hà Nội. Qua xét nghiệm, các cán bộ, công chức, viên chức người lao động được lấy mẫu xét nghiệm đều có kết quả âm tính.

Bên cạnh việc chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19, tuần qua, Lãnh đạo Ban đã chỉ đạo các vụ, cục, đơn vị tiếp tục thực hiện công tác cán bộ thường xuyên để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tập trung hoàn thiện báo cáo Ban Chỉ đạo, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; thúc đẩy hoàn thiện các đề án trình Trung ương theo tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả; hoàn thành cơ bản kế hoạch công tác đề ra trong tuần. Tiếp tục công tác tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng; phát hành Tạp chí Xây dựng Đảng in số 4-2020 với chủ đề trọng tâm về đại hội đảng bộ cấp cơ sở tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lê-nin, 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Thực hiện tốt công tác cán bộ nội bộ Cơ quan bảo đảm chặt chẽ, công tâm, khách quan, đúng quy trình, quy định, nhất là công tác luân chuyển, điều chuyển cán bộ, công chức, qua đó góp phần tạo môi trường rèn luyện toàn diện, phát huy đúng năng lực, sở trưởng, để cán bộ, công chức yên tâm công tác.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Ban, sự chung sức đồng lòng của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan, Ban Tổ chức Trung ương sẽ thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch, góp phần cùng cả nước chiến thắng đại dịch Covid-19; đồng thời hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất đảm bảo tiến độ và chất lượng các đề án, nhiệm vụ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương theo quy định.

N.D

Nguồn Xây Dựng Đảng: http://www.xaydungdang.org.vn/home/thoisu/2020/13713/ban-to-chuc-trung-uong-tich-cuc-trien-khai-cac-bien-phap.aspx