Bán tranh nghệ thuật ủng hộ trẻ em yếu thế

Hoạt động bán tranh nghệ thuật do chương trình Ông Mặt trời phối hợp Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chùa Giác Ngộ, chùa Vĩnh Nghiêm, Công ty CP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (Saigontel), Đại học Ngoại thương, Quỹ Hy vọng, Quỹ Mái ấm hạnh phúc, Truyền hình Quốc hội thực hiện.

27 tác phẩm của 20 họa sĩ nổi tiếng được bán với mức giá từ 3.000 đến 12.000 USD. Đó là tranh của các họa sĩ: Thành Lễ, Lê Bá Đảng, Lưu Công Nhân, Thanh Hải, Bùi Tiến Tuấn, Lê Anh, Phan Đình Sơn... Trong đó, ba tác phẩm gồm: "Đức Phật tái thế cứu độ chúng sanh" (Thanh Hải), "Hoa hướng dương", "Sắc hương" (Đoàn Quốc) được các họa sĩ tặng chương trình. 24 tranh còn lại được Saigontel mua lại, gửi tặng chương trình để bán gây quỹ.

Tác phẩm “Hoa phù dung chim công” của họa sĩ Thành Lễ tham gia chương trình bán tranh gây quỹ từ thiện “Việt Nam ước mong”. (Ảnh do Ban Tổ chức cung cấp)

Toàn bộ lợi nhuận từ hoạt động bán tranh sẽ được ủng hộ vào quỹ từ thiện "Việt Nam ước mong" nhằm hỗ trợ các trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ mồ côi, khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình đặt mục tiêu hỗ trợ 300 bệnh nhi ung thư, đặc biệt là bệnh nhi ung thư xương, ung thư võng mạc và nhóm trẻ yếu thế khác.

H.Thuận

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/van-nghe/ban-tranh-nghe-thuat-ung-ho-tre-em-yeu-the-20220822210420414.htm