Bạn trẻ thích thú với những góc nhìn mới về điện ảnh

Mới đây, tại Hội trường Nhà Văn hóa Sinh viên TP. HCM (Khu đô thị ĐHQG TP. HCM), đã diễn ra buổi talkshow với chủ đề 'Cách khai thác và thể hiện chủ đề trong điện ảnh Hàn qua bộ phim Bỗng dưng trúng số', do CLB Sân khấu và Điện ảnh (khoa Văn học, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) phối hợp với Trung tâm Học viện King Sejong HCM 6 thực hiện trong khuôn khổ Lễ hội văn hóa Hàn Quốc 'Hangeul 2023'. Talkshow đã đem đến cho các bạn sinh viên những góc nhìn mới mẻ và nhiều thông điệp ý nghĩa.

Buổi talkshow có sự góp mặt của hai diễn giả là TS Hồ Khánh Vân và ThS Kim Myunjoong, cùng sự tham gia của nhiều sinh viên yêu thích phim ảnh.

Mở đầu talkshow, hai vị diễn giả đã có những chia sẻ thú vị về cách chọn được những yếu tố của một bộ phim Hàn Quốc, giúp nó ra khỏi biên giới nội địa và tạo nên “sức hút” tại thị trường quốc tế. Theo hai vị diễn giả, nội dung là yếu tố quan trọng nhất để chúng ta lựa chọn, đánh giá một bộ phim, bên cạnh các yếu tố khác như diễn viên, hình ảnh... “Việc pha trộn nhiều thể loại trong bộ phim điện ảnh mang lại sự đặc biệt, ấn tượng. Với Bỗng dưng trúng số, kịch bản dường như rất gần gũi, khi khai thác chủ đề nghĩa vụ quân sự nhưng cách khai thác không hề khô khan, nên việc lấy đề tài người lính trúng số là một điểm nhấn, với sự bình dân, dí dỏm nhưng không kém phần mới lạ so với nhiều tác phẩm khác”, ThS Kim Myunjoong chia sẻ.

Sinh viên 'check-in' trước khi tham dự (Ảnh: BTC)

Về cách khai thác và thể hiện chủ đề trong điện ảnh Hàn, TS Hồ Khánh Vân cho biết, cô phải dùng những từ: “Mê, yêu, ngưỡng mộ khi xem phim Bỗng dưng trúng số. Những năm 1997 - 1998, khi công chúng Việt Nam gặp gỡ điện ảnh Hàn, những bộ phim như: Trái tim mùa Thu, Anh em nhà bác sĩ… đã khơi dậy cho người xem nhiều cảm xúc và thể hiện rõ được những yếu tố kịch tính, mô típ chung của phim. Đến giai đoạn 2, chuyển từ bi sang hài. Giai đoạn 3, nhìn về vấn đề xã hội không còn tình yêu hay lãng mạn, từ đó thấy được những phản ứng của công chúng về xã hội”.

TS. Hồ Khánh Vân (ngoài cùng, bên phải) và ThS Kim Myunjoong (ngoài cùng, bên trái) chia sẻ tại talkshow. (Ảnh: BTC)

Tiếp tục chương trình, hai vị diễn giả đưa ra các ý kiến trao đổi đa chiều về chủ đề xem phim, cũng như rút ra được nhiều bài học. Khi khai thác yếu tố lịch sử, nhà làm phim đã diễn đạt yếu tố này đầy sự duyên dáng, hài hước. Cách khai thác chất hiện thực ẩn sau lớp vỏ hài hước: Không hoàn toàn là “hài đen” (black comedy) hay “hài” (comedy), bộ phim như sự pha trộn hài hòa giữa các thể loại. Đây cũng là xu hướng khai thác chất liệu sáng tác kịch bản của phim thương mại hiện nay.

Cái hay của Bỗng dưng trúng số là mọi tình huống "lố bịch" đều không gây khó chịu mà lại rất buồn cười, có được điều này phần lớn nhờ sự duyên dáng của dàn cast rất chất lượng. “Tất cả đều nhập vai một cách tự nhiên, phản ánh nét hiện đại rất thực tế, giống như cuộc sống diễn ra hằng ngày. Bên cạnh Bỗng dưng trúng số của Hàn Quốc, ở Việt Nam, có bộ phim Ròm cũng đã khai thác yếu tố trúng số rất thú vị, đã giúp đạo diễn cùng đoàn làm phim giành giải "Làn sóng mới" tại Liên hoan phim quốc tế Busan 2019”, ThS Kim Myunjoong bày tỏ.

Sinh viên giao lưu tại talkshow. (Ảnh: BTC)

Buổi talkshow còn đặt ra vấn đề trong phim, sự uyển chuyển giữa ngôn ngữ Hàn Quốc và Việt Nam được đánh giá mượt mà. Ngôn ngữ có phải là rào cản lớn của một phim nước ngoài khi bước chân vào thị trường nội địa của một nước khác, khi không cùng hệ ngôn ngữ. Để chuyển thể tác phẩm nước ngoài, các nhà biên kịch đã phải mất rất nhiều thời gian và công sức. Bởi, trong bản gốc của Hàn Quốc, những nét văn hóa đặc trưng của Hàn rất khó để chuyển hóa sang thành Việt Nam. Từ đầu đến cuối phim, mọi lời thoại đều được sub một cách tự nhiên nhất có thể nhưng lại không kém phần sáng tạo, sáng tạo ở đây là dường như mỗi trường hợp, đội ngũ biết cách chèn những cụm từ, những đặc trưng hợp lí nhất mà lại không làm cho phim mất đi tính tự nhiên vốn có của nó và vô cùng mạch lạc, dễ hiểu.

Đông đảo các bạn sinh viên chụp hình lưu niệm. (Ảnh: NVCC)

Sau khi lắng nghe những chia sẻ từ các diễn giả, các bạn sinh viên đã đặt ra những câu hỏi chuyên về lĩnh vực điện ảnh. Bên cạnh việc giải đáp câu hỏi, những chia sẻ về nghề nghiệp trong lĩnh vực này cũng được hai diễn giả chia sẻ một cách tận tình. Tuyết Minh (chuyên ngành Báo chí, trường ĐH KHXH&NV) chia sẻ:Điện ảnh những năm gần đây có sự đầu tư nhiều hơn về nội dung và đa dạng về hình thức. Mình rất thích xem những bộ phim về các vấn đề xã hội pha lẫn yếu tố hài hước, tạo được nhiều cảm xúc cho người xem”.

Diễm Thuận

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/ban-tre-thich-thu-voi-nhung-goc-nhin-moi-ve-dien-anh-post1583253.tpo