Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An vận động xây dựng cầu giao thông nông thôn

Ngày 29/3, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An phối hợp chính quyền địa phương tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn bắc qua kênh Biện Cung, ấp 3, xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa.

Đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, các nhà tài trợ và chính quyền địa phương dự lễ khởi công

Cầu được đặt tên “Cầu Thiên Châu 5”. Đây là cây cầu do Hòa thượng Thích Minh Thiện – Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, vận động các mạnh thường quân tài trợ.

Cây cầu được đầu tư xây dựng bằng bê tông, cốt thép với tổng chiều dài gần 35m, ba nhịp, bề rộng mặt cầu 3,5m, có tải trọng thiết kế 5 tấn.

Hai bên cầu, được xây dựng lan can bảo đảm an toàn giao thông. Tổng kinh phí gần 500 triệu đồng, do Nhóm thiện nguyện Hoa Sen Tân An hỗ trợ.

Theo lãnh đạo UBND xã Tân Thành, trong khi kinh phí Nhà nước chưa thể xây dựng được hết những cây cầu còn tạm bợ ở nông thôn thì những cây cầu bê tông cốt thép được xây dựng từ tấm lòng của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân đã góp phần "nối nhịp bờ vui".

Không chỉ giúp người dân địa phương thuận tiện trong việc đi lại, mua bán, sản xuất, mà còn tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân địa phương, góp phần xây dựng nông thôn mới./.

Lê Đức

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/ban-tri-su-giao-hoi-phat-giao-viet-nam-tinh-long-an-van-dong-xay-dung-cau-giao-thong-nong-thon-a173584.html