Ban Tuyên giáo Cần Thơ giải thích việc thừa 1 Phó

Ban Tuyên giáo Cần Thơ cho biết, sở dĩ Ban có đến 4 Phó trưởng ban là nhu cầu công việc.

Sáng 18/4, Ban tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ tổ chức giao ban báo chí tháng 4.

Tại buổi giao ban, bên cạnh nội dung báo chí tuyên truyền, cơ quan báo chí đặt câu hỏi về việc tại ban, khối các ban đảng thuộc Thành ủy Cần Thơ có tình trạng lãnh đạo nhiều hơn nhân viên, chuyên viên hay không?

“Cụ thể, theo quy định của Ban Bí thư Trung ương, thì Ban Tuyên giáo địa phương chỉ có 1 Trưởng ban và 3 Phó trưởng ban. Tuy nhiên, tại Cần Thơ có đến 4 Phó trưởng ban, cấp phòng ban tối đa chỉ 6 nhưng Cần Thơ đến 8. Ngoài ra, biên chế chỉ được tối đa từ 25 -30, nhưng qua kiểm tra thì chỉ riêng lãnh đạo Ban và phòng Ban đã khoảng 20 người, vậy số chuyên viên là bao nhiêu?”, báo Pháp luật TPHCM đặt câu hỏi.

Ngoài ra, báo chí cũng đặt vấn đề, các khối cơ quan nhà nước ở Cần Thơ đã rà soát tình trạng bổ nhiệm người thân, người quen, Thành ủy Cần Thơ nắm được và cung cấp thông tin cho báo chí?

“Vừa qua, Bộ Nội vụ đã kiểm tra và có thông tin về việc bổ nhiệm người thân, người quen ở huyện Phong Điền, nhưng đến nay vẫn chưa thấy Cần Thơ thông tin cụ thể về vụ việc này. Ngoài huyện Phong Điền ra thì ở Cần Thơ còn địa phương hay Sở, ban ngành hoặc các Ban Đảng có tình trạng hay không?”, báo chí đặt câu hỏi.

Trả lời các vấn đề trên, ông Trần Văn Kiệt – Phó Ban Tuyên giáo TP Cần Thơ cho biết, các Ban đảng ở Cần Thơ hiện nay đã thực hiện theo quy định 219 của Ban Bí thư.

“Hiện nay theo tôi biết, số biên chế trong các Ban thì Ban Nội chính và Ban Dân vận là ít. Do Ban Nội chính mới thành lập, còn Ban Dân vận do nhu cầu công việc nên ít hơn các Ban ngành khác.

Cuộc họp giao ban báo chí sáng nay tại Cần Thơ

Còn đối với Ban Tuyên giáo Cần Thơ, trước đây, Ban Tuyên giáo Trung ương xác định, công tác tuyên giáo Cần Thơ mang tầm khu vực ĐBSCL. Chính vì vậy, Ban Tuyên giáo Trung ương đồng ý cho Ban Tuyên giáo Cần Thơ lập 1 trung tâm nguyên cứu dư luận – xã hội và trung tâm này của Cần Thơ nhưng mang tầm khu vực”, ông Trần Văn Kiệt nói và giải thích thêm, lúc đầu số biên chế của Ban là 38, nhưng số biên chế Thành ủy Cần Thơ quy định trong năm 2017 chỉ còn 37.

Phó trưởng Ban tuyên giáo Cần Thơ xác nhận, hiện nay Ban có 1 Trưởng ban và 4 Phó trưởng Ban.

“Lý do, là cô Phan Tuyết Vân sẽ nghỉ hưu vào đầu tháng 9 năm nay. Ngoài ra, do từng mảng công việc đều mang tính chất đặc thù. Đơn cử như cô Vân phụ trách mảng lịch sử rất lâu rồi. Chính vì nhu cầu công việc nên Thành ủy Cần Thơ chấp nhận bổ sung thêm hai Phó trưởng ban”, vẫn lời ông Kiệt.

Ban Tuyên giáo Cần Thơ cũng cho biết thêm, sắp tới thực hiện chủ trương chung trong xác định vị trí việc làm của Ban đảng, mặt trận đoàn thể sẽ tiếp tục sắp xếp trên tinh thần phải tinh giản biên chế 10%.

“Cụ thể số biên chế của Ban Tuyên giáo Cần Thơ sẽ còn 35 người. Dù có vị trí việc làm rất nhiều nhưng phải kiêm nhiệm, nên sẽ rất vất vả. Chỉ riêng từ đầu năm đến nay Ban làm quá trời công việc.

Vừa rồi chúng tôi thống kê chỉ trong 3 tháng đầu năm thì phải giải quyết khoảng 50 -70 công việc. Nhưng làm việc nhiều có cái hay là rèn luyện cán bộ ”, ông Kiệt nói.

Hoài Thanh

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thong-tin-truyen-thong/ban-tuyen-giao-can-tho-giai-thich-viec-thua-1-pho-367402.html