Ban Tuyên huấn Khu ủy Khu V- Xứng danh anh hùng

Như đã thông tin, ngày 29/7 vừa qua, tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Ban Tuyên Giáo Trung ương long trọng tổ chức lễ đón nhận Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân của Ban Tuyên huấn Khu ủy Khu V trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Tháng 5 năm 1960, Thường vụ Khu ủy Khu V ra quyết định thành lập Ban Tuyên huấn Khu ủy khu V. Kể từ khi được thành lập vào tháng 5/1960, với số lượng ban đầu là 3 cán bộ, Ban Tuyên huấn Khu ủy Khu V đã phát triển lực lượng lên đến gần 1.100 cán bộ, giáo viên, công nhân viên. Ngay sau khi thành lập, Ban Tuyên huấn Khu ủy Khu V được giao nhiệm vụ vừa theo dõi nắm bắt tình hình chính trị, tư tưởng, dư luận xã hội trên chiến trường khu V trải dài từ Quảng Nam – Đà Nẵng đến Khánh Hòa và các tỉnh Tây Nguyên, tham mưu đề xuất với khu ủy về công tác chính trị, tư tưởng; thực hiện nhiệm vụ giáo dục và rèn luyện về chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, nâng cao cảnh giác cách mạng cho quần chúng nhân dân, cổ vũ mọi tầng lớp nhân dân ở miền Trung – Tây nguyên đứng lên đấu tranh giữ vững thành quả cách mạng; tích cực tham gia công tác binh vận, làm tốt công tác tuyên truyền đối ngoại, góp phần thông tin về cuộc đấu tranh của nhân dân ta nói chung và nhân dân miền Trung – Tây Nguyên nói riêng; tố cáo tội ác của Mỹ ngụy, tạo được sự đồng tình ủng hộ của dư luận tiến bộ trên thế giới đối với cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân ta. Trong thời kỳ kháng chiến đầy cam go, ác liệt, Ban Tuyên huấn Khu ủy Khu V đã chú trọng xây dựng, chỉ đạo, quản lý các cơ quan, lực lượng, binh chủng, tổ chức phát triển lực lượng với một đội ngũ cán bộ hùng hậu hoạt động trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, giáo dục tại chiến trường Khu V. Qua 15 năm hoạt động, gần 1.100 cán bộ, giáo viên, công nhân viên thuộc các đơn vị, binh chủng, lực lượng của Ban Tuyên huấn Khu ủy khu V được tổ chức bài bản với chức năng nhiệm vụ rõ ràng như: Tiểu ban Tuyên truyền, Tiểu ban Huấn học, Tiểu ban Văn nghệ - Hội họa, Tiểu ban Giáo dục, Thông tấn xã Khu V, Nhà in Giải phóng, Đài Minh ngữ, Báo Cờ giải phóng, Nội san Tiền phong, Tạp chí Văn nghệ, Lực lượng Hậu cần,…

Có thể khẳng định, những anh chị em đã sáng tác nhiều tác phẩm đã trở thành nguồn tư liệu sống động, chân thực, có sự lan tỏa, ảnh hưởng rộng lớn, tố cáo tội ác chiến tranh của đế quốc Mỹ đối với người dân Việt Nam; giáo dục truyền thống lịch sử, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc của nhân dân, tạo thành niềm tin, ý chí, động lực và hành động cách mạng trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; những tin, bài, ảnh của các phóng viên chiến trường Khu V đã cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sỹ vượt qua mọi hiểm nguy, gian khổ tiến lên giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Thực hiện sứ mệnh cách mạng lịch sử của mình, cán bộ, chiến sỹ của Ban Tuyên huấn Khu ủy Khu V không chỉ là chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng, mà còn tham gia chiến đấu dũng cảm trên chiến trường ác liệt bảo vệ an toàn căn cứ. Trong 1.098 cán bộ của Ban Tuyên huấn Khu V, đã có 128 đồng chí anh dũng hy sinh; hàng trăm đồng chí bị thương nặng hoặc nhiễm chất độc da cam…

Với những thành tích và sự hy sinh lớn lao, Ban Tuyên huấn Khu ủy Khu V; nhiều tập thể, cá nhân thuộc các đơn vị của Ban đã được Khu ủy Khu V và Ủy ban Mặt trận Giải phóng Trung Trung bộ ghi nhận, tặng thưởng nhiều huân chương cao quý như Huân chương Giải phóng hạng Nhất, Huân chương Quyết thắng hạng Nhất.... Đặc biệt, được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng LLVT nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trao tặng hôm nay cho Ban Tuyên huấn Khu ủy Khu V chính là sự ghi nhận, trân trọng của Đảng và Nhà nước đối với sự đóng góp to lớn của cán bộ, chiến sỹ Ban Tuyên huấn Khu ủy Khu V; đây là nguồn động viên, khích lệ những người làm công tác tuyên huấn Khu ủy cũng như đội ngũ những người làm công tác Tuyên giáo của Đảng hiện nay. Tự hào về thành tích và truyền thống vẻ vang của ngành; nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là những chiến sỹ xung kích trên mặt trận tư tưởng chính trị - văn hóa của Đảng.

Nhân dịp kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Ngành Tuyên giáo (01/8/1930- 01/8/2018) và Ban Tuyên giáo Khu ủy Khu V đón nhận danh hiệu anh hùng LLVT nhân dân, Vanhien.vn đăng tải một số hình ảnh của nhà báo Nguyễn Đăng Lâm về hoạt động của phóng viên, điện báo viên; cán bộ Ban Tuyên huấn Khu ủy Khu V về thăm khu di tích và lễ đón nhận danh hiệu anh hùng LLVT của Ban Tuyên huấn Khu ủy Khu V.

Điện báo viên Nguyễn Đăng Lâm- Đài minh ngữ Khu V thu tin từ các tỉnh trong khu V

Nhà báo Dương Đức Quảng, Phóng viên TTX Khu V (người đeo máy ảnh) tại chiến trường Quảng Ngãi, ảnh Nhà báo Dương Đức Quảng cung cấp.

Đồng chí Hồ Quốc Phương- Phó Trưởng ban tuyên huấn khu V thăm Đài minh ngữ Khu V năm 1974.

Bia di tích tại căn cứ cách mạng Khu V

Bia tưởng niệm Ban Tuyên huấn Khu ủy Khu V

Các phóng viên, điện báo viên TTX Khu V tại bia di tích TTX Khu V

Cán bộ công nhân viên Ban Tuyen huấn khu V về thăm di tích Khu ủy Khu V

Lãnh đạo Ban Tuyên Giáo Trung ương và cán bộ công nhân viên Ban tuyên huấn Khu V đi viếng thăm di tích Ban tuyên huấn Khu ủy Khu V

Cán bộ Ban Tuyên huấn Khu ủy Khu V viếng các liệt sĩ.

Nhà Bia Di tích Ban Tuyên huấn Khu ủy Khu V tại cụm di tích cách mạng Khu V

Can bộ Ban Tuyên huấn Khu V tham quan Di tích ngôi nhà làm việc của đồng chí Võ Chí Công, Bí thư Khu ủy Khu V

Nhà trưng bày hiện vật tại Khu di tích Khu V

Quang cảnh buổi lễ đón danh nhiệu anh hùng LLVT nhân dân

Đồng chí Võ Văn Thưởng ủy viên BCT, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thăm hỏi nói chuyện thân mật với cán bộ Ban Tuyên huấn Khu V tham dự lễ

Các đại biểu đón chào Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đồng chí Võ Văn Thưởng- Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương vào dự lễ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói chuyện thân mật với cán bộ Ban Tuyên huấn Khu V

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi các Bà mẹ VN anh hùng dự lễ

Chương trình nghệ thuật của tỉnh Quảng Nam phục vụ các đại biểu dự lễ

Quang cảnh buổi lễ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu Trung ương tham dự lễ

Đồng chí Võ Văn Thưởng và đồng chí Nguyễn Hòa Bình- Bí thư Trung ương Đảng cùng các đại biểu Trung ương tham dự lễ

Đồng chí Phạm Việt Long, Tổng biên tập Tạp chí Điện tử Văn Hiến Việt Nam, nguyên PV TTX Khu V và và đồng chí Phạm Đình Khối (giữa ảnh), nguyên cán bộ Nhà in Khu V, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi cùng đại diện Ban liên lạc dự lễ

Đồng chí Nguyễn Kim Tuấn- Trưởng ban liên lạc Ban Tuyên huấn khu V báo cáo tóm tắt hoạt động của Ban Tuyên huấn Khu V trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

Các đại biểu xem phim tài liệu Ban Tuyên huấn Khu V - một thời lửa đạn.

Các đại biểu xem phim tài liệu Ban Tuyên huấn Khu V - một thời lửa đạn

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gắn Huy hiệu anh hùng lên cờ truyền thống

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Bằng và Cờ anh hùng LLVT nhân dân cho các đồng chí Ban liên lạc Ban Tuyên huấn Khu V

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao quà cho Ban liên lạc Ban Tuyên huấn Khu V

Bằng danh hiệu anh hùng LLVT nhân dân tặng cho Ban Tuyên huấn Khu ủy Khu V

Cờ anh hùng LLVT nhân dân tặng cho Ban Tuyên huấn Khu ủy Khu V

Đồng Chí Võ Văn Thưởng- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng-Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi lễ

Đồng chí Nguyễn Thế Khoa (bìa phải ảnh)- Tổng biên tập Tạp Chí Văn Hiến Việt Nam, nguyên cán bộ Ban Tuyên huấn Khu V cùng các đại biểu dự lễ

Các đại biểu nguyên cán bộ, công nhân viên Ban Tuyên huấn Khu V dự lễ

Cán bộ, phóng viên, điện báo viên TTX Khu V chụp ảnh lưu niệm sau buổi lễ

Bài, ảnh: Nguyễn Đăng Lâm- PV vanhien.vn tại Quảng Ngãi

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/ban-tuyen-huan-khu-uy-khu-v-xung-danh-anh-hung-62951