Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát tại huyện Bảo Lâm

Từ năm 2019 - 2023, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện phối hợp với các xã, thị trấn tổ chức123 hội nghị tuyên truyền thông tin thị trường lao động, định hướng giới thiệu việc làm đến NLĐ trên địa bàn huyện, với hơn 9.090 lượt người tham gia. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức 13 phiên giao dịch việc làm và học nghề tại các xã, với 543 lượt người tham dự.

Ngày 22/5, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát kết quả công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động (NLĐ) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2023 tại huyện Bảo Lâm.

Lãnh đạo huyện Bảo Lâm báo cáo tại buổi giám sát.

Lãnh đạo huyện Bảo Lâm báo cáo tại buổi giám sát.

Về công tác tuyên truyền giáo dục nghề nghiệp (GDNN) đối với NLĐ, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện thực hiện 25 lượt tuyên truyền các chủ trương, chính sách và quy định của pháp luật về lĩnh vực GDNN cho các đối tượng trong độ tuổi lao động.

UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với Phòng NN&PTNT, Trung tâm GDNN - GDTX huyện mở 20 lớp đào tạo nghề cho gần 508 lao động nông thôn trên địa bàn. Liên kết đào tạo nghề lao động nông thôn với đơn vị Trường Cao đẳng Than khoáng sản (Quảng Ninh), UBND huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn đưa NLĐ đi đào tạo nghề mỏ hầm lò với 475 lao động. Việc đào tạo, mở lớp học nghề đã đáp ứng nhu cầu của NLĐ, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương và gắn với giáo dục việc làm tại chỗ.

Bảo hiểm xã hội huyện tổ chức tuyên truyền 63 hội nghị phổ biến, tư vấn, đối thoại trực tiếp về chính sách BHXH, BHYT, BHTN; 477 cuộc tuyên truyền theo nhóm về chính sách BHXH, BHYT; phối hợp với Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện truyền thông qua hệ thống loa phát thanh về các nội dung cải cách chính sách BHXH theo Nghị quyết 28/NQ-TW; chính sách hỗ trợ NLĐ và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn theo Nghị Quyết số 68/NQ-CP, Nghị Quyết số 126/NQ-CP và Nghị Quyết số 116/NQ-CP; lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện; những điều cần biết về BHXH tự nguyện với số lượt phát thanh qua loa cơ sở 346 lượt.

Về công tác hỗ trợ tạo việc làm, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện hỗ trợ vay vốn Quỹ quốc gia về việc làm 1.285 người; hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài 48 người. 2.274 lao động được giải quyết việc làm, hỗ trợ tạo việc và giải quyết việc làm, lao động sau đào tạo có việc làm đúng nghề đào tạo (1.291 lao động tạo việc làm thông qua các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội; 983 lao động sau đào tạo nghề có việc làm, được làm đúng ngành nghề).

Tuy nhiên, công tác GDNN trên địa bàn huyện còn thiếu giáo viên giảng dạy các lớp nghề sửa chữa máy nông nghiệp; người học tham gia chưa nhận thức được việc học nghề để tìm việc làm, chuyển đổi nghề nghiệp, học nghề để nắm vững khoa học kỹ thuật..., dẫn đến hiệu quả học tập chưa cao. Công tác giải quyết việc làm chất lượng lao động còn thấp, chưa đáp ứng được thị trường lao động mới; một số lao động đi làm tại các công ty, khu công nghiệp trong nước được một thời gian lại bỏ việc...

Huyện kiến nghị: Về công tác hỗ trợ đào tạo nghề, mức hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng quy định tại Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ từ 2 - 6 triệu đồng/người/khóa học tùy theo đối tượng, một số đối tượng được hỗ trợ tiền ăn 30.000 đồng/người/ngày thực học và tiền đi lại 200.000 đồng/người/khóa học là quá thấp.

HĐND, UBND tỉnh có văn bản hướng dẫn, quy định đơn vị cơ sở GDNN - GDTX cấp huyện thuộc đối tượng thụ hưởng của các Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 để thực hiện thêm các nội dung hỗ trợ sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo.

Các sở, ngành liên quan ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp và thu hút lao động qua đào tạo nghề lao động nông thôn trên địa bàn huyện.

Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Nông Hải Lưu phát biểu kết luận buổi giám sát.

Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Nông Hải Lưu phát biểu kết luận buổi giám sát.

Kết luận buổi giám sát, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Nông Hải Lưu đề nghị huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật liên quan đến NLĐ, công tác đào tạo nghề, nâng cao nhận thức cho NLĐ; mở rộng các đơn vị liên kết đào tạo nghề; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn.

Đoàn giám sát tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của huyện, tổng hợp báo cáo Thường trực HĐND tỉnh, phối hợp cùng các cơ quan chức năng xem xét giải quyết.

Khánh Duy

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/ban-van-hoa-xa-hoi-hdnd-tinh-giam-sat-tai-huyen-bao-lam-3169386.html