Bận xem World Cup, lãnh đạo Bỉ không ra sân bay đón ông Trump

Trái với thông lệ, các lãnh đạo Bỉ đã không chủ trì lễ đón Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Brussels dự hội nghị thượng đỉnh của Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO).

Báo Le soir của Bỉ đưa tin, không một vị lãnh đạo hàng đầu nào của nước này ra tận sân bay đón ông chủ Nhà Trắng. Lí do vì, tất cả họ đang bận xem World Cup 2018 và cổ vũ đội nhà thi đấu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Đệ nhất phu nhân Melania Trump bước xuống chuyên cơ sau khi chiếc Không lực Một hạ cánh tại căn cứ không quân Melsbroek, cách thủ đô Brussels 12km về phía đông bắc hôm 10/7. Ảnh: Inquirer

Theo hãng thông tấn Tass, thời điểm ông Trump hạ cánh ở thủ đô Brussels, Bỉ trùng với lịch thi đấu trận bán kết giữa Bỉ và Pháp tối 10/7. Vua Bỉ Philippe cùng Hoàng hậu Mathilde và Bộ trưởng Ngoại giao Didier Reynders đều đã tới Saint Petersburg, Nga để trực tiếp dự khán trận đấu quyết định của đội tuyển bóng đá nước này.

Trong khi đó, Thủ tướng Bỉ Charles Michel đã dành thời gian theo dõi trận đấu tại khu vực dành riêng cho những người hâm mộ tại thành phố Braine-le-Comte.

Do vậy, một quan chức thuộc Bộ Ngoại giao Bỉ được giao nhiệm vụ đón tiếp Tổng thống Mỹ Trump cũng như nguyên thủ các nước khác tới Brussels dự hội nghị thượng đỉnh NATO.

Hội nghị NATO thường niên năm nay được tổ chức ở thủ đô Bỉ trong hai ngày 11 - 12/7. Đây là lần thứ hai Tổng thống Trump tham dự sự kiện này. Trong chuyến công du của ông tới Brussels hồi năm ngoái, Thủ tướng Bỉ Michel đã đích thân ra tận sân bay chào đón ông.

Bất chấp sự quan tâm và cổ vũ nhiệt tình của các lãnh đạo đất nước, đội tuyển quốc gia Bỉ đã gục ngã trước đối thủ Pháp với tỉ số 0-1. Dù đang sở hữu đội hình được đánh giá là "thế hệ vàng", người Bỉ rốt cuộc đành gác lại giấc mơ lần đầu tiên chinh phục được chức vô địch bóng đá thế giới.

Tuấn Anh

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/the-gioi-do-day/ban-xem-world-cup-cac-lanh-dao-bi-khong-ra-san-bay-don-ong-trump-462373.html