Bảng C vòng loại thứ ba Asian Cup 2019: ĐT Jordan 1-1 Việt Nam

Trận Jordan gặp tuyển Việt Nam tôínay (27/3) trên sân King Abdullah II Stadium (Amman) ở lượt trận cuối cùng bảng C vòng loại thứ ba Asian Cup 2019. Trên sân khách, ĐT Việt Nam mở tỉ số trước nhờ pha lập công của Anh Đức. Nhưng các học trò của HLV Park Hang Seo không giữ được lợi thế đến phút cuối. Trận đấu đã có kết quả hòa 1-1.

Anh Đức (số 11) ghi bàn mở tỷ số trận đâu. Ảnh: Internet

Tổ chức tấn công nhanh trên toàn sân, đan xen giữa những pha chuyền dài vượt tuyến là những quả bật tường, đội Jordan cho thấy ý định áp đặt thế trận trước VN. Lợi thế về thể hình giúp họ nhỉnh hơn đội khách trong những pha tranh chấp tay đôi.

Sức ép đang đè nặng về phía cầu môn đội khách nhưng các tuyển thủ VN cho thấy họ không bị cuốn theo lối đá nhanh của đối phương, cố tình đá chậm phối hợp nhiều chạm để thoát qua sự đeo bám của đối thủ. Việc triển khai tấn công mạch lạc của đội khách đã giúp họ làm nên chuyện. Xuân Trường tỉa bóng từ giữa sân ra cánh phải cho Xuân Mạnh tạt bóng vào trung lộ, Anh Đức xuất hiện đúng lúc đá nối tung lưới Jordan, mở tỉ số 1-0 cho VN ở phút 24.

Phút thứ 40, rất đáng tiếc cho thủ môn Đặng Văn Lâm! Anh dính một chấn thương và phải rời sân nhường chỗ cho Tuấn Mạnh. Như vậy là thủ thành Bùi Tiến Dũng sẽ không có suất trong trận này.

Hiệp 1 có 5 phút bù giờ nhưng không đội nào ghi được bàn thắng. Trọng tài nổi còi kết thúc hiệp 1, tuyển VN đang tạm dẫn trước Jordan 1-0.

Sang hiệp 2, Jordan gia tăng sức ép và tiền vệ Abu Amarah đã tỏa sáng với pha dứt điểm hiểm hóc từ cự li khoảng 25m đưa bóng vào góc cao hạ gục thủ môn Tuấn Mạnh, quân bình tỉ số 1-1 cho Jordan.

Sau bàn gỡ, Jordan có thêm hai cơ hội nữa nhưng thủ môn Tuấn Mạnh đã tỏa sáng khi chặn được cả hai cú dứt điểm từ cự li gần của Abu Amarah và Baha Faisal, giúp tuyển VN không phải vào lưới nhặt bóng lần nữa.

Chung cuộc, Jordan hòa VN 1-1. Hòa trận này, VN giành vé đi tiếp ở vị trí thứ hai với 10 điểm, còn Jordan dẫn đầu bảng với 12 điểm.

Dù không thể thắng để soán ngôi đầu, nhưng ĐT Việt Nam đã cho thấy một tinh thần thi đấu ấn tượng và 1 điểm là phần thưởng xứng đáng.

Đội hình ra quân:

ĐT Jordan: Amir Shafi; Alzawahreh, Al Rawashdeh, Abdelrahman, Al Samrieh; Abu Amara, Al Salify, Aldaradreh, Al Dmeiri, Al Dardour, Bakhet.

ĐT Việt Nam: Đặng Văn Lâm, Quế Ngọc Hải, Trần Đình Trọng, Bùi Tiến Dũng, Vũ Văn Thanh, Phạm Xuân Mạnh; Xuân Trường, Đinh Thanh Trung, Quang Hải, Nguyễn Công Phượng; Anh Đức.

V.X |

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/bang-c-vong-loai-thu-ba-asian-cup-2019-dt-jordan-0-1-viet-nam-60674