Bằng chứng sốc về sự tồn tại của ''người ngoài hành tinh'

Theo một chuyên gia UFO, những bức ảnh là bằng chứng 'không thể chối cãi' về sự tồn tại của người ngoài hành tinh.

Đó là những hình ảnh được công bố trên chương trình có tên “Hãy là nhân chứng” do Jaime Maussan, chủ kênh truyền hình Tercer Milenio tổ chức ngày 5/5. Đã có 10.000 người đến xem buổi công bố những bức ảnh tuyệt mật này.

Bức ảnh chụp người ngoài hành tinh vừa được công bố.

Bức ảnh chụp người ngoài hành tinh vừa được công bố.

Những bức ảnh do nhà địa chất học Bernard A Ray chụp từ những năm 1947 – 1949 bằng máy ảnh phim. Thời điểm đó ông đã tìm thấy thi thể của một người ngoài hành tinh ở New Mexico. Bức ảnh nằm trong một chiếc hộp trên gác trong căn nhà ở Sedona, Arizona.

Sau nhiều năm nghiên cứu, các chuyên gia mới khẳng định tính xác thực của những bức ảnh này. Theo Maussan, một chuyên gia UFO, những bức ảnh là bằng chứng “không thể chối cãi” về sự tồn tại của người ngoài hành tinh.

Các nhà khoa học so sánh bức ảnh mới được phát hiện với xác ướp một đứa trẻ Roman trong bảo tàng.

Maussan cho rằng đây là những bức ảnh được chụp thật, không phải là ảnh ký họa vì thời đó, ký họa vẫn chưa ra đời.

Tuy nhiên Richard Dolan nhà nghiên cứu hàng đầu nước Mỹ về UFO đưa ra những câu hỏi tạo nên luồng tranh luận: “Các phân tích về cơ thể sinh vật trong những bức ảnh cho thấy, đây không phải là xác ướp, không phải con người, không phải động vật có vú và càng không phải là một mẫu vật nhân tạo. Chúng ta cần phải làm những giải phẫu tinh vi để từ đó tìm ra nguồn gốc thật sự của sinh vật này.”

Trong khi đó phi hành gia Edgar Mitchell, người thứ sáu lên mặt trăng yêu cầu bên tổ chức cung cấp những hình ảnh thật để mọi người cùng kiểm chứng.

Theo Phương Anh/Khỏe & Đẹp

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/bang-chung-soc-ve-su-ton-tai-cua-nguoi-ngoai-hanh-tinh/20200312092951596