Băng 'cú vọ' chuyên săn mồi ở các khu công nghiệp sa lưới

Sau nhiều tháng điều tra, đến ngày 26-8, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai đã cơ bản làm rõ một băng tội phạm chuyên cướp tài sản quanh các khu công nghiệp (KCN) ở huyện Nhơn Trạch.

Ngoài ra, băng cướp này còn gây ra một số vụ ở các tỉnh miền Tây trong quá trình trốn chạy

CƯỚP GIẢ DANH “CẢNH SÁT HÌNH SỰ”

Trong khoảng thời gian từ tháng 4-2019, trên các tuyến đường vắng nằm trong KCN ở huyện Nhơn Trạch và vùng giáp ranh như các xã Long Thọ, Phước An, Phước Thiền liên tiếp xảy ra các vụ cướp táo bạo, gây lo lắng cho người dân. Đặc biệt, các công nhân đi làm về trở nên bất an. Đa số những vụ cướp tài sản xảy ra gần đây đều có cùng phương thức, thủ đoạn.

Nhóm này thường đi gây án từ 3 - 4 đối tượng, chúng sử sụng xe máy phân khối lớn hiệu Exciter đến các đoạn đường vắng rình rập rồi chặn, ép xe nạn nhân khống chế cướp tiền, điện thoại, trang sức. Điều đáng nói, thời gian xảy ra các vụ cướp thường sau 24 giờ đêm, giờ tan ca của công nhân.

Phương tiện bọn chúng dùng đi cướp giật.

Phương tiện bọn chúng dùng đi cướp giật.

Điển hình, đêm 5-4-2019, anh Trần Trọng Sơn (ngụ xã Long Phước, huyện Long Thành) đang chạy xe máy đến ngã tư Trần Phú - đường số 3 trong KCN Nhơn Trạch 1 thì bị 3 thanh niên đi 2 xe máy ép vào lề, dùng hung khí khống chế, trấn lột hết tài sản gồm: 1 điện thoại di động, 5 triệu đồng và các giấy tờ tùy thân.

Trong lúc Đội Cảnh sát hình sự đang phối hợp với Đồn công an KCN mở cuộc điều tra truy xét vụ cướp trên thì vào đêm 19-4, tiếp tục nhận được tin báo của chị Nguyễn Thị Thanh Thủy (ngụ xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch) về việc bị 4 thanh niên chặn đường cướp 1 điện thoại di động và đôi bông tai bằng vàng tại KCN Nhơn Trạch 3.

Ngoài các vụ đuổi theo chặn đường dùng vũ lực cướp tài sản, thời gian này Công an huyện Nhơn Trạch còn nhận được tin báo xuất hiện tình trạng đối tượng giả danh cảnh sát hình sự tuần tra, yêu cầu người đi đường dừng xe để kiểm tra hành chính giữa đêm khuya, sau đó chúng tấn công nếu nạn nhân không đồng ý giao xe “đưa về đồn”. Đó là trường hợp của anh Nguyễn Ngọc Tuấn (ngụ xã Phú Vinh, huyện Định Quán).

Tang vật công an thu giữ

Vào đêm 28-4, anh Tuấn đang phấn khởi chở bạn gái đi uống cà phê. Khi xe đang bon bon từ ngã tư Hiệp Phước về đến đường 5C KCN Nhơn Trạch, bất ngờ xuất hiện 4 người đàn ông đi 2 xe máy chạy theo xưng là cảnh sát hình sự, yêu cầu dừng lại cho kiểm tra giấy tờ tùy thân.

Thấy bộ dạng của các anh hình sự này quá nghi ngờ, giống tội phạm hơn là công an nên anh Tuấn từ chối giao giấy tờ tùy thân thì lập tức bị nhóm người này đánh tới tấp, cướp đi 1 điện thoại di động và 5,5 triệu đồng.

LỘ DIỆN “NGƯỜI KHỔNG LỒ”

Trước tình trạng các vụ cướp manh động liên tục xảy ra làm dư luận xã hội bức xúc về tình hình an ninh trật tự tại các KCN, tâm lý người lao động cũng hoang mang mỗi khi có việc đi vào những con đường vắng. Đầu tháng 6-2019, lãnh đạo Công an huyện Nhơn Trạch đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự tiến hành xác lập chuyên án, phối hợp với công an các xã và Công an đồn KCN lên phương án vây bắt băng cướp.

Qua làm việc với một số bị hại và nhân chứng, trong 4 đối tượng tham gia cướp tài sản có một tên dáng cao to khoảng 1,8m và một người nói giọng Nam bộ, phương tiện gây án là 2 xe máy phân khối lớn Winner và Exciter. Thủ đoạn của băng này là không cướp xe máy, chỉ cướp tiền, điện thoại, trang sức. Trước khi tẩu thoát, chúng luôn rút chìa khóa xe của bị hại vứt vào cỏ để nạn nhân không có điều kiện truy đuổi, kêu cứu hoặc trình báo công an.

Từ những đặc điểm nhận dạng về băng cướp do bị hại cung cấp, Ban chuyên án đã chia lực lượng thành nhiều tổ trinh sát để điều tra phá án theo các hướng khác nhau. Một tổ nhận nhiệm vụ phối hợp với công an các xã rà soát, nắm tình hình những đối tượng cộm cán, nghiện ma túy và có tiền án tiền sự để theo dõi, tổ khác thì triển khai phương án tuần tra, mật phục trên các tuyến đường suốt đêm.

Các đối tượng trong băng cướp bị bắt giam tại Nhơn Trạch

Bất ngờ vào đêm 3-6, Ban chuyên án nhận được tin báo hàng chục thanh niên có những biểu hiện bất thường, tập trung tại một quán karaoke ở địa bàn xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch. Lập tức lãnh đạo công an huyện triển khai biện pháp kiểm tra hành chính, qua đó phát hiện 20 đối tượng đang tụ tập ăn chơi tại đây dương tính với ma túy nên lập biên bản đưa về đồn đấu tranh mở rộng.

Trong các đối tượng bị lập biên bản, trinh sát phát hiện kẻ có thân hình quá khổ là Lại Văn Tùng (21 tuổi, ngụ huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, cao khoảng 1,8m) là đối tượng nằm trong diện nghi vấn đến các vụ cướp. Điều tra viên tập trung đấu tranh khai thác đối tượng này suốt 2 ngày thì xác định, Tùng liên quan đến vụ án “cố ý gây thương tích” trước đó nên tiến hành tạm giữ hình sự để có cơ hội tiếp tục đấu tranh.

Đúng như dự đoán, trước sự đấu tranh kiên nhẫn của điều tra viên, Tùng đã khai nhận cùng 6 đồng bọn thực hiện hàng loạt vụ cướp tài sản. Từ lời khai của Tùng, nhiều ngày sau đó lần lượt Ban chuyên án bắt giữ thêm Lại Văn Sĩ (29 tuổi), Huỳnh Văn Tình (18 tuổi), Danh Hoài Nam (23 tuổi), Danh Thành (21 tuổi) và Trịnh Văn Hiển (26 tuổi).

Khai thác mở rộng, Ban chuyên án xác định thêm 2 đối tượng tham gia cướp tài sản là Nguyễn Trường Vũ (19 tuổi) và Lê Văn Bảo (22 tuổi). Sau nhiều ngày tổ chức truy bắt, lần theo dấu vết, đến đầu tháng 8-2019, Công an huyện Nhơn Trạch phối hợp cùng công an 2 tỉnh Long An và Đồng Tháp bắt giữ Vũ và Bảo.

Được biết, sau khi gây án tại Nhơn Trạch, biết đồng bọn đã bị công an “sờ gáy”, Vũ và Bảo trốn về miền Tây và tiếp thực hiện các vụ cướp ở Long An và Đồng Tháp. Hiện 2 đối tượng này đang bị Công an tỉnh Đồng Tháp tạm giữ để điều tra.

Từ lời khai của các đối tượng, cơ quan điều tra nhận định băng này đã gây ra hàng loạt vụ cướp ở huyện Nhơn Trạch.

Qua Báo Công an TPHCM, Công an huyện Nhơn Trạch mời những ai từng là nạn nhân của băng cướp trên nhanh chóng đến Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Nhơn Trạch làm việc để cơ quan điều tra củng cố hồ sơ, sớm đưa các đối tượng ra truy tố trước pháp luật để xử lý nghiêm.

Minh Thắng

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/bang-cu-vo-chuyen-san-moi_79098.html