Bảng D VCK U23 châu Á 2020: Trận đầu ra quân, U23 Việt Nam hòa 0 - 0 với UAE

Chiều 9-1, đội U23 Việt Nam đã hòa UAE 0-0 ở trận ra quân Giải U23 châu Á 2020 tại sân vận động Buriram - Thái Lan.

U23 Việt Nam đã khởi đầu U23 châu Á 2020 với trận hòa đầy vất vả với tỷ số 0-0 trước U23 UAE.U2. Một kết quả hợp lý với những gì hai đội đã thể hiện.

Pha tranh bóng đánh đầu quyết liệt cầu thủ hai đội (U23 Việt Nam áo đỏ)

Pha tranh bóng đánh đầu quyết liệt cầu thủ hai đội (U23 Việt Nam áo đỏ)

Ở trận mở màn, U23 Việt Nam đã triển khai thế trận hợp lý và chặt chẽ trước U23 UAE. Cả hai đội cũng có những cơ hội, nhưng 0-0 vẫn là tỷ số chung cuộc trong cuộc so tài này.

U23 Việt Nam khởi đầu chưa thực sự tốt, để đối phương chơi ép sân hơn. Tuy nhiên, đoàn quân HLV Park Hang Seo càng chơi càng hay và duy trì thế trận đôi công hấp dẫn với U23 UAE.

Ở trận đấu này, có hai tình huống tranh cãi liên quan đến cầu thủ hai bên để bóng chạm tay trong vòng cấm. Tuy nhiên, sau khi xem lại VAR, trọng tài không cho cả U23 Việt Nam lẫn U23 UAE được hưởng phạt đền.

Dù không thể giành chiến thắng, nhưng tỷ số 0-0 phản ánh đúng cục diện trận đấu, dù cả hai đội đều tiếc nuối những cơ hội tạo ra.

Nhìn chung, U23 Việt Nam vận dụng rất tốt ý đồ chiến thuật của HLV Park Hang Seo. Đó là đá chậm, phòng ngự chắc chắn, giữ cự ly đội hình hợp lý nhờ vậy bọc lót cho nhau khá tốt.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Park Hang Seo cho biết: "Ngay từ đầu, chúng tôi đã xác định đây là một trận đấu khó khăn. Các cầu thủ chịu áp lực khi đây là trận đấu đầu tiên của chúng tôi ở một giải đấu lớn. Một điểm là kết quả chấp nhận được ở trận đấu hôm nay. Tôi xin cảm ơn các cầu thủ đã chơi nỗ lực để có một kết quả tốt".

HLV Park Hang Seo nêu rõ: Bùi Tiến Dũng bắt chính vì đã tập luyện chăm chỉ, nghiêm túc và có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế hơn Văn Toản. Tấn Tài không đủ thể lực, còn một vài ngày nghỉ trước khi trận đấu tiếp theo diễn ra, chúng ta sẽ điều chỉnh để có bộ khung hoàn chỉnh với những cá nhân tốt nhất. Nói về tình huống VAR của trận đấu, HLV Park Hang Seo cho biết: “Chúng tôi tin tưởng 100% vào VAR và quyết định cuối cùng của các trọng tài”.

Nói về việc áp dụng sơ đồ chiến thuật của U23 Việt Nam ở trận đấu này, HLV Park Hang Seo cho biết: “Nhìn chung, áp dụng sơ đồ 3-4-3 khi phòng ngự chuyển sáng 4-5-1 có thể kiểm soát bóng tốt hơn với hàng tiền vệ dày đặc cũng như có các đường phản công tốt hơn”.

Còn HLV Maciej Skorza cho rằng: “Chúng tôi hơi thất vọng vì đã chơi tốt trước một đối thủ mạnh, tạo ra được những cơ hội ghi bàn rõ rệt, nhưng lại không ghi được bàn thắng. Tôi nghĩ rằng, nếu có thể dù ghi 1 bàn thôi thì chúng tôi đã giành 3 điểm ở trận đấu này. Hôm nay, các cầu thủ của chúng tôi đã chơi tốt với tinh thần đầy nỗ lực và theo đúng chiến thuật đề ra. U23 Việt Nam đã chơi kín kẽ và đầy chiến thuật. Tôi hài lòng, hạnh phúc với màn trình diễn của các học trò. Chúng tôi sẽ chơi tốt hơn qua từng trận đấu”.

Xuân Vũ

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/bang-d-vck-u23-chau-a-2020-u23-viet-nam-hoa-0--0-voi-uae-74102