Băng đảng xã hội đen thanh toán đẫm máu, 44 người bị bắn

Cảnh sát Chicago (Mỹ) cho biết 44 người bị bắn trong đêm 5.8, trong đó có 5 người chết.

Gia đình và bạn bè thương tiếc Jahnae Patterson, 17 tuổi, bị bắn chết hôm 5.8. Ảnh: Chicago Tribune

Theo hồ sơ cảnh sát, trong 3 tiếng bắt đầu từ 1h30 sáng (giờ địa phương), đã có 30 người bị bắn và 2 người chết trong 10 vụ xả súng.

Các vụ xả súng hôm 5.8 diễn ra từ rạng sáng đến 2 giờ chiều, tổng cộng có 44 người bị bắn và 5 người thiệt mạng.

"Thành phố Chicago trải qua một đêm bạo lực" - CNN dẫn lời cảnh sát trưởng tuần tra Fred Waller nói. "Một số trường hợp đã được nhắm mục tiêu và có liên quan đến xung đột băng đảng ở những khu vực đó".

Trong ít nhất một vụ, các tay súng đã bắn vào một bữa tiệc đông đúc trên phố - ông Waller cho hay.

Theo hồ sơ của cảnh sát, người bị thương già nhất là 62 tuổi và trẻ nhất là 11 tuổi.

Trước các vụ bạo lực đêm 5.8 đã xảy ra 6 vụ xả súng khác vào ngày 3.8, không vụ nào gây tử vong, và 15 vụ hôm 4.8, trong đó một vụ có người chết.

Chicago đã phải vật lộn với tỉ lệ giết người và xả súng cao trong những năm gần đây, mặc dù tỉ lệ xả súng đã giảm 30% trong năm 2017 và tỉ lệ giết người giảm 25%.

Các chuyên gia cho hay tội phạm có xu hướng gia tăng trong những tháng nóng nực của mùa hè.

Song Minh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/bang-dang-xa-hoi-den-thanh-toan-dam-mau-44-nguoi-bi-ban-623482.ldo