Băng đảo có dân số chưa bằng 1/20 Hà Nội giành vé dự World Cup 2018

Iceland chỉ có dân số 334.000 người, tức là chưa bằng 1/20 số dân tại Hà Nội, đã vượt qua gần 200 quốc gia khác để giành quyền dự World Cup 2018.

Jón Guðni Fjóluson, Birkir Már Sævarsson, Jóhann Berg Guðmundsson, Hörður Björgvin Magnússon hay Viðar Örn Kjartansson là những cầu thủ gần nhất được triệu tập của Iceland. Có lẽ không một lần được Google giúp đỡ chắc khó có ai đọc rõ được những cái tên trên.

Iceland là một tập thể đoàn kết.

Cầu thủ quen mặt nhất của Iceland là Gylfi Sigurosson - người vừa chuyển từ Swansea City sang thi đấu cho Everton trong mùa giải năm nay. Anh cũng là người có cái tên rất khó đọc và khiến cho các khán giả Premier League khó nhớ tên trong những năm đầu tiên.

Người sở hữu cái tên dễ đọc nhất của đội bóng này có lẽ là Aron Gunnarsson - đội trưởng - 28 tuổi và đang thi đấu tại Championship trong màu áo của Cadiff City.

Mọi người có thắc mắc tại sao tên của các cầu thủ đội tuyển Iceland luôn kết thúc bằng “sson” hoặc “ssen”? Người Iceland vẫn sử dụng cách đặt tên theo kiểu Bắc Âu truyền thống. Tên cuối cùng của họ là sự kết hợp giữa tên của bố (hoặc mẹ) và –daughter (nếu là con gái) hoặc –son (nếu là con trai).

Băng đảo Iceland sẽ thi đấu tốt tại Nga?

Và điều đáng nói là đảo quốc này chỉ có dân số 334.000 người, tức là chưa bằng 1/20 số dân tại Hà Nội, thế nhưng họ đã tạo ra một đội hình 11 người - vượt qua gần 200 quốc gia khác để được góp mặt tại Vòng chung kết World Cup 2018. Đáng nói hơn, họ tham gia thi đấu ở Châu Âu - nơi bóng đá phát triển nhất.

22 điểm sau 10 trận đấu - 7 thắng 1 hòa và 2 thua trong một bảng đấu có sự góp mặt của Croatia và Ukraine là một thành tích đáng tự hào với đội bóng này.

Thành tích ấy mang đến cho họ kỷ lục: Quốc gia có ít dân cư nhất tham dự một kỳ World Cup. Tuy nhiên, nhìn lại thành công của Iceland, người ta có thể nhìn thấy cả một sự nỗ lực và sự tiến bộ thần tốc.

Thành tích tham dự Euro của Iceland.

Đầu tiên, nhìn vào bảng thành tích khi dự các kỳ Euro - ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu của Iceland, họ là một thành viên mới gần như hoàn toàn. Euro 2016 là lần đầu tiên họ góp mặt và ngay lập tức, Iceland vượt qua ĐT Anh để lọt vào tứ kết. Trước đó, họ có 1 trận thắng và 2 trận hòa - 1 trong số đó là trận hòa trước các nhà vô địch Bồ Đào Nha.

Video: Iceland 2-0 Kosovo

Iceland gặp phải "hòn đá tảng" là ĐT Pháp trong trận Bán kết và để thua. ĐT Pháp sau đó lên ngôi Á Quân tại Euro 2016.

Một thống kê thú vị cho thấy tại VCK EURO 2016 diễn ra tại Pháp, con số CĐV đến sân cổ vũ cho đội bóng này là 30.000 CĐV - tương đương với gần 1/10 dân số cả quốc gia.

Một con số thống kê còn đáng kinh ngạc hơn là 98,6% người dân ở Iceland đã theo dõi trận đấu giữa Iceland và Hungary với phút cuối cùng. Sức chứa của SVĐ quốc gia của Iceland chỉ là 15.000 chỗ.

Cựu tuyển thủ Hermann Hreidarsson, người đã có hơn 300 trận thi đấu ở Premier League, chia sẻ: “Tình yêu với bóng đá Anh là rất mạnh mẽ trong mỗi người dân Iceland. Chúng tôi là một đất nước có thể “phát điên” vì bóng đá”.

Iceland đánh bại Anh tại Euro 2016.

Nhìn lại lịch sử, Iceland cũng từng có nhưng cầu thủ nổi bật. Người ta có thể nhớ đến danh thủ Eidur Gudjohnsen - con át chủ bài một thời của Chelsea cũng như một phương án chiến lược của Barcelona đồng thời là chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Iceland. Gudjohnsen có 158 bàn thắng sau 650 trận ra sân.

Bên cạnh đó là những Asgeir Sigursson - cầu thủ từng hay nhất Bundesliga, ngôi sao Hermann Hreidarsson quen thuộc tại Premier League. Hậu vệ Hreidarsson cũng là người thi đấu nhiều nhất cho đội tuyển Iceland với 89 lần ra sân.

Hướng tới World Cup 2018, chắc chắn Iceland sẽ mong muốn vượt qua được vòng đấu bảng và với những cái tên nổi bật trong đội hình như: Gylfi Sigurosson, Jóhann Berg Guðmundsson, Aron Gunnarsson ... họ hoàn toàn có hy vọng.

Khánh Huy

Nguồn VTC: http://vtc.vn/dao-quoc-co-dan-so-chua-bang-1-20-ha-noi-gianh-ve-du-world-cup-2018-d355669.html