Bảng E: Lốc da cam ra mắt thủ quân mới

"Chúng tôi đã bàn bạc kỹ lưỡng với ban huấn luyện trước khi đưa ra quyết định. Mark (Van Bommel) đã đủ chín chắn và đã từng đeo băng thủ quân ở PSV trước đây và bây giờ là Bayern Munich.

Cho nên, chúng tôi tin rằng anh ấy sẽ dễ dàng thích nghi hơn bất cứ cầu thủ nào hiện nay ở tuyển quốc gia", HLV Bert Van Marwijk lý giải nguyên nhân chọn cậu con rể làm đội trưởng á quân thế giới Hà Lan, chuẩn bị cho trận gặp San Marino vào rạng sáng mai. 2 trận còn lại Ở bảng E, cùng với Hà Lan, Thụy Điển chính là ứng cử viên cho suất đi tiếp vào vòng sau bởi hụy Điển giờ đã có trở lại Zlatan Ibrahimovic - chân sút vừa đầu quân AC Milan đã quyết định chia tay tuyển quốc gia sau khi đội này không có mặt ở VCK World Cup 2010 vừa qua. HLV Erik Hamren nói: "Sự thật tôi rất hài lòng khi Zlatan trở lại và có lại động lực thi đấu". Một cầu thủ khác mà hàng phòng ngự Hungary cần lưu ý chính là Ola Toivonen. Cầu thủ đa năng 24 tuổi đang thi đấu cho PSV rất háo hức đá cặp với thần tượng Ibrahimovic. Cặp đấu khác, Moldova mặc dù được thi đấu trên sân nhà nhưng sẽ không có nhiều khả năng lấn át được Phần Lan - đội vừa có chiến thắng 1-0 trong trận giao hữu với Bỉ cách đây gần 1 tháng. L.N Sau trận chung kết trên đất Nam Phi hồi tháng 7, hậu vệ kỳ cựu Giovanni van Bronckhorst đã quyết định nghỉ hưu và chiếc băng thủ quân tuyển Hà Lan vẫn chưa có chủ mới. Cũng để giải thích cho mục tiêu của tuyển Hà Lan ở vòng loại EURO 2012, ông Van Marwijk nói tiếp: "Có rất nhiều lý do để đi đến thành công, nhưng chúng tôi vẫn không thể vượt qua được nỗi ám ảnh trong quá khứ. Tuy nhiên đó là tại World Cup, còn đây là EURO - Hà Lan từng vô địch EURO 1988, chúng tôi sẽ nhập cuộc bằng tâm lý thoải mái nhất". So với hồi World Cup 2010, đội hình triệu tập lần này của ông Marwijk có 4 thay đổi và một trong số đó là sự có mặt của chân sút Van Nistelrooy. "2 năm rồi tôi không vào tuyển nhưng cảm giác hân hoan vẫn không đổi", tiền đạo 34 tuổi, đang chơi cho CLB Hamburg, phát biểu trên Reuters, "Hiện tại phong độ của tôi tốt hơn so với hồi tháng 5 năm nay, vì vậy ông Marwijk chọn tôi cũng là điều dễ hiểu. Hà Lan tiếp tục vắng mặt 2 ngôi sao Van Persie và Arjen Robben vì chấn thương. L.N

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/thethao/pages/201036/20100903084644.aspx