Bảng G vòng loại World Cup 2022: Đội tuyển Việt Nam có thể mất ngôi đầu, HLV UAE muốn toàn thắng cả 4 trận

Đội tuyển Việt Nam có thể sẽ không giữ được ngôi đầu bảng G sau loạt đấu đêm nay (3/6) của vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á và HLV UAE quyết giành chiến thắng cả 4 trận.

Đội tuyển Việt Nam được nghỉ không thi đấu đêm nay nên rất có thể mất vị trí dẫn đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. (Nguồn: VFF)

Đội tuyển Việt Nam được nghỉ không thi đấu đêm nay nên rất có thể mất vị trí dẫn đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. (Nguồn: VFF)

Tối nay (3/6), bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á có hai trận, UAE gặp Malaysia và Thái Lan đấu Indonesia

Đội tuyển Việt Nam có thể sẽ không giữ được ngôi đầu bảng sau lượt trận đầu tiên của loạt trận tập trung bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra đêm nay (3/6). (Nguồn:

Sau hơn 1,5 năm bị gián đoạn vì dịch Covid-19, các trận đấu bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ tiếp tục vào đêm nay (3/6).

Lần này, các trận đấu sẽ được tổ chức tập trung tại UAE thay vì thi đấu theo thể thức sân nhà, sân khách như kế hoạch ban đầu. Ở lượt trận đầu tiên, đội tuyển Việt Nam sẽ được nghỉ. Hai trận đấu diễn ra tại lượt trận này là UAE gặp Malaysia và Thái Lan đấu Indonesia.

Trên bảng xếp hạng hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang dẫn đầu với 11 điểm, theo sau lần lượt là Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm) và Indonesia (0 điểm). Do không thi đấu đêm nay nên thầy trò HLV Park Hang Seo hoàn toàn có thể bị mất ngôi đầu bảng.

Cụ thế, nếu Malaysia thắng UAE hoặc Thái Lan thắng Indonesia, đội tuyển Việt Nam sẽ tụt xuống vị trí nhì bảng. Nếu cả hai trường hợp trên đều xảy ra, đội tuyển Việt Nam thậm chí sẽ rơi xuống vị trí thứ 3 do kém hiệu số đội tuyển Thái Lan dù khi đó hai đội cùng có 11 điểm.

Dù có thể không còn giữ ngôi đầu bảng sau loạt trận đêm nay, đội tuyển Việt Nam vẫn còn quyền tự quyết cho vị trí vào vòng loại thứ ba. Đội tuyển Việt Nam vẫn còn 3 trận đấu trước mắt trong khi Malaysia và Thái Lan sẽ chỉ còn hai trận sau khi loạt trận ngày 3/6 kết thúc.

Cả hai trận đấu UAE - Malaysia và Thái Lan - Indonesia đều sẽ diễn ra lúc 23h45 đêm nay (3/6) theo giờ Việt Nam.

HLV Bert Van Marwijk tuyên bố, UAE quyết thắng tất cả các trận còn lại, để lấy ngôi đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. (Nguồn: AFC)

Đội tuyển UAE quyết tâm giành 3 điểm trước Malaysia

Hôm nay (3/6), UAE bước vào trận đấu với Malaysia, bắt đầu cuộc đua nước rút ở bảng G, giai đoạn hai vòng loại World Cup 2022.

HLV Bert Van Marwijk cho biết UAE không có con đường nào khác, ngoài việc thắng cả 4 đại diện Đông Nam Á.

"Chiến thắng là lựa chọn duy nhất của UAE ở vòng loại World Cup 2022", HLV Van Marwijk tuyên bố.

"Đội tuyển UAE đã phát triển rất nhiều so với giai đoạn trước ở vòng loại.

Đội bóng hiện đã được định hình theo phong cách riêng, sau khi các cầu thủ thích nghi với chiến thuật mà chúng tôi hướng đến".

Áp lực với UAE là không nhỏ, nhưng nhà cầm quân người Hà Lan không quan tâm điều đó.

Ông Van Marwijk từng giúp Saudi Arabia giành vé dự World Cup 2018. Đây là yếu tố để UAE hy vọng.

"Trước mắt, chúng tôi tập trung vào việc lấy 3 điểm trước Malaysia", HLV Van Marwijk nhấn mạnh. "Chúng tôi tập trung vào từng trận, để chiến thắng và hoàn thành mục tiêu bước tiếp vào vòng sau".

Sau cuộc chiến với Malaysia, UAE lần lượt gặp Thái Lan (7/6), Indonesia (11/6) và Việt Nam (15/6).

(tổng hợp)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bang-g-vong-loai-world-cup-2022-doi-tuyen-viet-nam-co-the-mat-ngoi-dau-hlv-uae-muon-toan-thang-ca-4-tran-147160.html