Bang Georgia đóng hòm phiếu, chờ kết quả bầu cử thượng nghị sĩ

Hòm phiếu đã đóng ở bang Georgia, Mỹ đối với hai cuộc bầu cử Thượng viện ngày 5/1 (giờ địa phương).

Kết quả bầu cử sẽ quyết định xem đảng Cộng hòa hay đảng Dân chủ nắm thế kiểm soát Thượng viện, đồng thời quyết định xem ông Joe Biden sẽ tiến xa đến đâu trong nghị trình của mình.

Vì vậy, các ứng viên đang được cả nước Mỹ chú ý, còn các chiến dịch đã chi tiền tranh cử ở mức chưa từng có. Hai Thượng nghị sĩ Cộng hòa Kelly Loeffler và David Perdue, vừa hết nhiệm kỳ ngày 3/1, đang phải bảo vệ ghế của mình trước hai đối thủ đảng Dân chủ, lần lượt là Jon Ossoff và Raphael Warnock.

Do tầm quan trọng của cuộc đua, cả Tổng thống Trump và tổng thống đắc cử Joe Biden đều tới bang Georgia ngày 4/1, trong những nỗ lực cuối cùng nhằm giúp ứng viên của đảng mình.

Cử tri xếp hàng đi bỏ phiếu sớm ở ngoại ô Atlanta cuối năm ngoái. Ảnh: New York Times.

Trước đó, hai cuộc bầu cử cho hai ghế thượng nghị sĩ trên đã diễn ra cùng ngày bầu cử tổng thống (3/11/2020), nhưng theo quy định của bang Georgia, vì không ứng viên nào giành quá 50% số phiếu, hai ứng viên dẫn đầu mỗi cuộc đua sẽ phải tranh cử “đặc biệt” vòng hai.

Nếu đảng Cộng hòa thắng một trong hai cuộc đua, họ vẫn giữ thế đa số trong Thượng viện. Thượng nghị sĩ Mitch McConnell vẫn sẽ là lãnh đạo phe đa số.

Nhưng nếu đảng Dân chủ chiến thắng cả hai cuộc đua, họ sẽ giành thế đa số từ tay đảng Cộng hòa. Khi ấy, cả hai đảng sẽ đều có 50 ghế trong Thượng viện, và phó tổng thống đắc cử Kamala Harris sẽ có lá phiếu quyết định. Nếu vậy, chính quyền ông Biden có lợi thế khi các vấn đề được đưa ra Thượng viện.

Các thăm dò và dữ liệu ban đầu cho thấy cả hai cuộc đua đều sẽ rất sát nút, đồng nghĩa với việc quá trình kiểm phiếu có thể kéo dài như trong cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 11/2020, theo New York Times.

Trọng Thuấn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bang-georgia-dong-hom-phieu-cho-ket-qua-bau-cu-thuong-nghi-si-post1170419.html