Băng giá xuất hiện ở địa bàn miền núi tỉnh Nghệ An

Tại nhiều khu vực ở miền núi cao, biên giới phía tây tỉnh Nghệ An, nhiệt độ xuống thấp do ảnh hưởng của không khí lạnh khiến cây cối, đồ vật phủ một lớp băng giá trắng xóa.

Đến sáng nay, 9-12, trên địa bàn xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, nhất là tại các khu vực biên giới, nước đã đóng băng do nhiệt độ xuống thấp. Đây là vùng núi cao trên dãy núi Trường Sơn. Ghi nhận vào lúc 6 giờ sáng, vườn rau, các vật dụng, cây cối xung quanh khu vực Trạm kiểm soát biên phòng Buộc Mú thuộc Đồn Biên phòng Na Ngoi, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Nghệ An đã bị phủ một lớp băng trắng xóa. Phải đến gần 9 giờ sáng, khi nhiệt độ tăng lên, các lớp băng mới tan dần.

Lớp băng giá phủ trắng xóa cây cối.

Do nhiệt độ xuống thấp, trong hai đêm 7 và 8-12, trên địa bàn vùng núi cao phía tây tỉnh Nghệ An liên tục xuất hiện băng giá. Để xua tan giá rét, người dân các địa bàn đã phải đốt lửa trong nhà để sưởi ấm. Các đồn Biên phòng thuộc BĐBP Nghệ An cũng đã cử lực lượng xuống địa bàn để tuyên truyền, vận động nhân dân phòng chống rét cho người và vật nuôi.

HẢI THƯỢNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/bang-gia-xuat-hien-o-dia-ban-mien-nui-tinh-nghe-an-604835