Bang Gujarat (Ấn Độ) quan tâm tới các dự án hợp tác với Việt Nam

Tiềm năng hợp tác giữa bang Gujarat với Việt Nam là rất lớn, hai bên cần có những dự án cụ thể để triển khai hiện thực hóa những mong muốn này. Đây là khẳng định của Thủ hiến bang Gujarat Bhupendra Patel với Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Ấn Độ Nguyễn Thanh Hải trong buổi chào xã giao ngày 3/3.

Tại buổi tiếp, Đại sứ Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh các cơ hội hợp tác giữa bang Gujarat và Việt Nam đang mở ra, đặc biệt là kể từ khi có đường bay thẳng nối bang này với các thành phố lớn của Việt Nam. Đại sứ giới thiệu và mong muốn các doanh nghiệp hàng đầu Gujarat tới đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực cảng biển, hóa dầu, khai khoáng... Đồng thời, cũng chia sẻ về một số lĩnh vực các doanh nghiệp Việt Nam đang quan tâm tìm hiểu hợp tác đầu tư tại Ấn Độ như sản xuất thép và hóa dầu.

Đại sứ Nguyễn Thanh Hải chào xã giao Thủ hiến bang Gujarat Bhupendra Patel

Đại sứ Nguyễn Thanh Hải chào xã giao Thủ hiến bang Gujarat Bhupendra Patel

Về thương mại, Đại sứ đề nghị hai bên thúc đẩy các mặt hàng như bông, các loại nông sản, dược phẩm và hóa chất…Thủ hiến Gujarat Patel nhất trí với các đề xuất Đại sứ Nguyễn Thanh Hải nêu và giao các cơ quan chức năng có kế hoạch phối hợp triển khai ngay. Thủ hiến bang Gujarat cũng chia sẻ và đồng tình với việc hai bên nên phát triển quan hệ kết nghĩa địa phương.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại bang Gujarat, Đại sứ Thanh Hải cũng đã có buổi làm việc với Tổng Giám đố của Tập đoàn Adani Karan Adani để thúc đẩy hoạt động đầu tư của Tập đoàn tại Việt Nam. Tổng Giám đốc Karan Adani tái khẳng định cam kết đầu tư trong các lĩnh vực như cảng biển và năng lượng, trong đó có dự án cảng Liên Chiểu, Đà Nẵng. Adani là một trong những tập đoàn đa ngành lớn nhất của Ấn Độ, có thế mạnh về xây dựng, cảng biển, logistic, lọc hóa dầu…

Làm việc với Tổng giám đốc Tập đoàn Adani Karan Adani

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Thanh Hải cũng đã dự Sự kiện xúc tiến du lịch Việt Nam tại bang Gujarat với sự tham dự của khoảng 40 công ty du lịch, tổ chức đám cưới. Tại đây, Đại sứ đã giới thiệu tiềm năng du lịch của Việt Nam và bày tỏ mong muốn có ngày càng nhiều người dân Ấn Độ nói chung thăm quan, chơi golf, tổ chức đám cưới tại Việt Nam. Hiện đã có đường bay thẳng từ Ahmedabad, thành phố lớn nhất bang Gujarat, đến Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh với tần suất 4 chuyến/tuần cho mỗi điểm đến.

Đại sứ Nguyễn Thanh Hải cũng đã có buổi tiếp xúc với khoảng 30 thành viên Phòng Thương mại và Công nghiệp Gujarat - trong đó có nhiều công ty đang hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, dự hoạt động quảng bá điểm đến du học Việt Nam, tập trung vào lĩnh vực đào tạo y khoa.

Dự sự kiện xúc tiến du lịch Việt Nam tại bang Gujarat

Bang Gujarat nằm ở phía Tây của Ấn Độ, với dân số hơn 60 triệu người. Đây là địa phương đóng góp tới 9% GDP của Ấn Độ. Thế mạnh kinh tế của bang Gujarat là trồng trọt bông, lạc, chà là, mía đường, sản xuất dược phẩm, cảng biển… Ngành công nghiệp dược phẩm tại bang Gujarat chiếm tới 30% tổng sản lượng thuốc của Ấn Độ. Đây cũng là quê hương của lãnh tụ vĩ đại Mahatma Gandhi của nhân dân Ấn Độ./.

Phan Tùng/VOV-New Delhi

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/bang-gujarat-an-do-quan-tam-toi-cac-du-an-hop-tac-voi-viet-nam-post1005671.vov