Bảng hiển thị thông số hiện đại

Các sàn giao dịch tại Hà Nội và TP.HCM hiện thường sử dụng màn hình hiển thị bảng giá trực tuyến thông qua máy chiếu (projector). Màn hình dạng này thường không rõ nét do phải phóng quá lớn, đồng thời độ sáng, độ tương phản không bảo đảm. Một số sàn giao dịch tiến thêm một bước khi sử dụng màn hình tinh thể lỏng LCD với ưu điểm hiển thị sáng và rõ nét, tuy nhiên lại hạn chế ở kích thước (tối đa 40 - 50"), do vậy chỉ có thể theo dõi ở khoảng cách gần (dưới 4m), ngồi xa hơn việc theo dõi rất khó khăn.

Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Kinhte/Chungkhoan/2008/8/13/255921.tno