Bàng hoàng phát hiện thi thể bé trai cởi trần nổi trên sông Cấm

Sau khi gia đình tìm kiếm nhưng không thấy, cháu bé mất tích bất ngờ được phát hiện đã tử vong, nổi trên sông.

Thi thể cháu bé được phát hiện trôi trên sông Cấm - Ảnh: VTC News

VTC News đưa tin, trưa 25/7, người dân phát hiện thi thể bé trai khoảng hơn 10 tuổi trôi trên sông Cấm. Thi thể không mặc quần áo nên người dân nghi bé chết đuối khi tắm sông.

Ông Nguyễn Duy Hoàng - Chủ tịch UBND xã Hoàng Động (Thủy Nguyên, Hải Phòng) xác nhận thông tin trên.

Theo ông Hoàng, qua báo cáo từ Công an xã Hoàng Động, khoảng 13h ngày 25/7, chính quyền địa phương nhận được thông tin từ người đánh cá về việc phát hiện thi thể bé trai nổi trên sông Cấm, đoạn giáp ranh giữa xã Hoàng Động và khu công nghiệp Nam Cầu Kiền (huyện Thủy Nguyên). Ngay sau đó, Công an xã có mặt tại hiện trường và báo Công an huyện Thủy Nguyên cùng các cơ quan chuyên môn.

Đồng thời, Công an xã Hoàng Động thông báo sự việc tới chính quyền các xã xung quanh. Tới 13h30 cùng ngày, người thân của cháu đến nhận dạng thi thể.

Được biết, cháu bé khoảng 14 tuổi, người xã Cao Nhân (Thủy Nguyên). Khoảng 10h cùng ngày, sau khi phát hiện cháu mất tích, người nhà tìm kiếm quanh rãnh nước trong phạm vi 3ha trồng chuối ở xã Cao Nhân. Tuy nhiên, quá trình tìm kiếm tại đây không thấy.

Theo đó, vị trí người thuyền chài phát hiện thi thể cháu bé cách khoảng 6-7km nơi mất tích.

Đại diện Công an xã Hoàng Động cho hay, cháu bị thiểu năng trí tuệ, nạn nhân tử vong do bị chết đuối. Hiện, người nhà đã đưa cháu về làm thủ tục mai táng.

Trước đó, người dân ở Hải Phòng cũng phát hiện thi thể một người đàn ông nổi trên sông Chanh Dương.

Giao thông đưa tin, sớm ngày 22/7, tại đoạn sông đào Chanh Dương gần cầu Mục, thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng), người dân bất ngờ phát hiện thi thể một người đàn ông trôi trên sông. Ngay sau đó, người dân đã thông báo sự việc cho cơ quan công an.

Nhận được tin báo, Công an thị trấn Vĩnh Bảo và Công an huyện Vĩnh Bảo đã có mặt tại hiện trường, tiến hành đưa thi thể người đàn ông lên bờ, khám nghiệm tử thi, thu thập thông tin, xác định danh tính.

Theo cơ quan công an, nạn nhân được xác định là nam giới ở độ tuổi trung niên, quê quán tại tỉnh Thái Bình. Qua nắm bắt sơ bộ, nạn nhân tử vong khi đi mò trai, ốc trên sông. Người thân nạn nhân đã đến nhận dạng.

Được biết, từ chiều tối qua 21/7, đã có người thân của nạn nhân đi tìm nhưng không có kết quả.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể người đàn ông xấu số cho gia đình lo hậu sự.

Quỳnh Chi (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/bang-hoang-phat-hien-thi-the-be-trai-coi-tran-noi-tren-song-cam-a285871.html