Băng nhóm chuyên đập kính ô tô trộm tiền ở Sài Gòn

Nhóm đối tượng bị bắt giữ khai nhận đã thực hiện khoảng 10 vụ đập kính ô tô để trộm tiền, tài sản.

Công an Q.Thủ Đức thông tin, vừa "cất lưới" chuyên án bắt giữ 1 băng nhóm chuyên đập kính ô tô để trộm tiền, tài sản. Nhóm này hoạt động ở địa bàn Q.Thủ Đức và tỉnh Bình Dương.

Hai nghi can bị bắt giữ gồm: Lê Thanh Hiếu (34 tuổi, quê Trà Vinh) và Đỗ Thế Hoàng (35 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp).

2 đối tượng trộm cắp bị bắt giữ

Xuất phát từ hàng loạt trình báo của các nạn nhân về việc ô tô đậu ở đường phố bị đập bể kính, trộm tiền và các tài sản khác, Công an Q.Thủ Đức xác lập chuyên án đấu tranh. Lực lượng đã khoanh vùng, xác định được nhóm đối tượng gây án và lần lượt bắt giữ 2 đối tượng là Hiếu và Hoàng như nói trên.

Chúng khai nhận đã thực hiện khoảng 10 vụ đập kính ô tô để trộm tài sản, phần lớn ở tỉnh Bình Dương, có 2 vụ ở Q.Thủ Đức và 1 vụ ở Q.9.

Bộ đôi chở nhau đi trộm cắp

Vụ điển hình ở Thủ Đức là chiều 28/7 Hiếu và Hoàng tiếp cận xe ô tô của ông L.V.N (63 tuổi, quê Đồng Nai) đậu trước 1 siêu thị ở Quốc lộ 1 thuộc Kp.4, P.Linh Trung. Chúng đập bể kính xe của ông N, thò tay vào bên trong để lấy 4 triệu đồng và 1 khẩu súng bắn đạn hơi cay.

Một vụ khác, sáng 10/9, cũng 2 đối tượng này đập bể cửa kính xe ô tô của chị N.T.H (20 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức) đang đậu trước nhà số 238 đường Linh Trung, Kp.1, P.Linh Trung. Chúng lấy đi túi xách hiệu Vascara bên trong có chứa 20 triệu đồng và 1 điện thoại.

Hiện Công an Q.Thủ Đức đang phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Dương mở rộng điều tra về băng trộm chuyên nghiệp nói trên.

Phước An

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/bang-nhom-chuyen-dap-kinh-o-to-trom-tien-o-sai-gon-sa-luoi-480229.html