Băng nhóm móc túi lộng hành trên xe buýt

Từ trình báo của các nạn nhân, trinh sát mật phục bắt quả tang băng nhóm móc túi lộng hành trên xe buýt.

Công an quận Thủ Đức, TPHCM đang tạm giữ Quách Chinh Nhân (SN 1972, ngụ huyện Hóc Môn), Bùi Văn Hiển (SN 1990) và Nguyễn Thị Tuyết (SN 1973) cùng ngụ tỉnh Đồng Nai để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Hai đối tượng trong băng nhóm (Ảnh: công an cung cấp)

Hai đối tượng trong băng nhóm (Ảnh: công an cung cấp)

Trước đó, qua trình báo của nhiều nạn nhân, Công an quận Thủ Đức theo dõi một số đối tượng trà trộn lên xe buýt để móc túi hành khách trên xe. Qua theo dõi, trinh sát hình sự, Công an quận Thủ Đức xác định đây là băng nhóm do Quách Chinh Nhân cầm đầu. Hàng ngày, Nhân cùng 2 đàn em là Hiền và Tuyết chở nhau đến các trạm xe buýt trên địa bàn để tìm con mồi mất cảnh giác rồi theo lên xe buýt, lợi dụng lúc chen lấn để ra tay. Nếu bị phát hiện, Nhân sẽ là người cản trở, hăm dọa nạn nhân để đồng bọn tẩu thoát.

Cụ thể, sáng 29/1, trinh sát mật phục trên tuyến xe buýt số 33 tuyến Suối Tiên - An Sương. Lúc này, Nhân cùng Tuyết và Hiển có mặt trên xe để vờ làm hành khách. Lợi dụng lúc xe buýt đông khách, Tuyết và Hiển tiếp cận rồi móc túi hành khách. Hành vi của nhóm bị trinh sát công an phát hiện và bắt giữ. Tại cơ quan công an, nhóm thừa nhận đã trộm tài sản và hăm dọa nhiều người, khiến họ hoảng sợ không dám đi tố cáo.

Công an Thủ Đức đề nghị ai từng là nạn nhân của băng nhóm do Nhân cầm đầu tới công an trình báo để hỗ trợ công tác điều tra./.

Vinh Quang/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/bang-nhom-moc-tui-long-hanh-tren-xe-buyt-872103.vov