Băng nhóm nhiều tiền án gây ra vụ trộm 8 tỷ đồng ở Vĩnh Long

Thiện có 4 tiền án, kết thân với những người cùng quê, có nhiều tiền án gây ra vụ trộm hơn 8 tỷ đồng của nữ đại gia miền Tây.

Công an tỉnh Vĩnh Long đang mở rộng điều tra vụ trộm hơn 8 tỷ đồng ở xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ.

Cảnh sát đã khởi tố, tạm giam Hồ Đức Thiện (33 tuổi), Trần Văn Anh (35 tuổi) và Trần Đức Thảo (36 tuổi, cùng ngụ tỉnh Nghệ An) về hành vi Trộm cắp tài sản.

3 kẻ trộm, 10 tiền án

Thiện chính là người đã đột nhập vào nhà của nữ đại gia, phá hai két sắt, trộm tiền, vàng và nữ trang mà nạn nhân trình báo trị giá hơn 8 tỷ đồng vào cuối năm 2018.

Thiện khi bị cảnh sát bắt giữ tại khách sạn cùng số tiền 400 triệu đồng. Ảnh: Anh Minh.

Thiện khi bị cảnh sát bắt giữ tại khách sạn cùng số tiền 400 triệu đồng. Ảnh: Anh Minh.

Theo cảnh sát, Thiện có 4 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và Đánh bạc. Thảo và Trần Văn Anh, mỗi người có 3 tiền án về hai tội danh trên.

“Sau khi ra tù, Thiện vào Bình Dương sống và kết thân với Thảo và Trần Văn Anh. Cả 3 không có nghề nghiệp và gây ra vụ trộm tại Vĩnh Long”, cán bộ điều tra nói.

Trước khi đột nhập vào nhà của nữ đại gia, Thiện cùng đồng bọn bàn bạc và có sự phân công cụ thể cho từng người.

Ngày 4/12/2018, vợ chồng nữ đại gia có việc nên lấy ôtô rời khỏi căn biệt thự ở xã Bình Hòa Phước.

Vợ chồng này vừa rời khỏi nhà, Trần Văn Anh dừng xe máy trước cửa giả vờ nghe điện thoại. Anh ta bước đến bấm chuông ngoài cổng căn nhà nhưng không có người ra mở cửa.

Người này gọi điện thoại cho Thiện thông báo trong nhà không còn ai. Thảo chở Thiện đến gần căn nhà, cho anh ta xuống xe để vòng ra phía sau vườn.

Thiện mang theo máy cắt sắt cùng nhiều vật dụng đến, rồi vô hiệu hóa camera quan sát, phá hai ổ khóa cửa bếp để vào nhà nạn nhân. Anh ta lôi 2 két sắt trong phòng ngủ của chủ nhà và con gái ra khu vực bếp, dùng công cụ mang theo phá két sắt, gom tiền, vàng cùng nữ trang bỏ vào túi vải.

Trộm được tài sản, Thiện gọi cho đồng bọn đến đón. Thiện, Thảo và Trần Văn Anh đi trên hai xe máy tẩu thoát về hướng Bến Tre, sau đó đến Tiền Giang, TP.HCM và Bình Dương.

Trần Văn Anh (bên trái) và Trần Đức Thảo khi bị bắt giữ. Ảnh: Anh Minh.

Băng trộm sa lưới

Cảnh sát vào cuộc điều tra, bắt được Thiện vào trưa 25/12/2018 khi bị can đang ở cùng bạn gái tại khách sạn tại tỉnh Kom Tum, thu giữ số tiền 400 triệu đồng.

Sau sáu tháng bị truy nã, Thảo và Trần Văn Anh đến Cục Cảnh sát Hình sự phía Nam đầu thú vào ngày 17/6.

Thiện khai nhận số tiền trộm được hơn 2 tỷ đồng, còn nữ trang bán được 600 triệu đồng. Cả nhóm chia tiền xong, mỗi người trốn một nơi.

“Nhóm người gây án mang tính chất chuyên nghiệp, có sự tính toán và chuẩn bị từ trước. Thiện, Thảo và Trần Văn Anh đều có nhiều tiền án, biết cách che giấu hành vi phạm tội nên việc truy bắt, điều tra gặp không ít khó khăn”, cán bộ điều tra thông tin.

Chiếc két sắt bị kẻ trộm cạy phá, lấy tài sản. Ảnh: Anh Minh.

Như Zing.vn đã thông tin, căn nhà xảy ra vụ mất trộm là của thương lái buôn bán dưa, có 6 camera gắn quan sát trong và ngoài.

Hôm xảy ra vụ trộm, camera an ninh phía trước cổng ngôi nhà ghi hình một thanh niên (sau này xác định là Trần Văn Anh - PV) đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang, đeo găng tay đi vào bấm chuông.

Người này nhanh chóng rời đi. Bên trong nhà, camera an ninh ghi lại cảnh một thanh niên khác đột nhập bằng cửa sau, sau này xác định là Thiện.

Tại buổi thực nghiệm hiện trường vào chiều 22/3, Thiện đã diễn lại toàn bộ quá trình gây án, phù hợp với kết quả điều tra của cảnh sát.

Minh Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bang-nhom-nhieu-tien-an-gay-ra-vu-trom-8-ty-dong-o-vinh-long-post969343.html