Băng nhóm tạt chất bẩn, gọi điện khủng bố để đòi nợ thuê

Cơ quan công an đã tạm giữ nhóm đối tượng có hành vi tạt chất bẩn, gọi điện thoại khủng bố người dân để đòi nợ thuê.

Đặng Hoàng Vũ (áo xanh) cùng 4 đối tượng khác đang bị cơ quan công an tạm giữ hình sự.

Đặng Hoàng Vũ (áo xanh) cùng 4 đối tượng khác đang bị cơ quan công an tạm giữ hình sự.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang vừa phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Bến Tre triệt phá ổ nhóm tội phạm hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản, tàng trữ, sử dụng hung khí, vũ khí và khai thác cát trái phép trên địa bàn.

Theo đó, cơ quan công an đang tạm giữ hình sự Đặng Hoàng Vũ (SN 1971, trú tại TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang); Nguyễn Văn Vui (SN 1985); Phạm Thanh Hiền (SN 1994); Trần Thanh Tuấn (SN 1978); Nguyễn Minh Hùng (SN 2000, cùng trú ở Tiền Giang). Trong số này, Đặng Hoàng Vũ được xác định là đối tượng chủ mưu.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Tiền Giang phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản, khai thác cát trái phép và tàng trữ, sử dụng hung khí để thực hiện hành vi cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và các tỉnh Trà Vinh, Bến Tre.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, từ ngày 6 đến ngày 8/2, Công an tỉnh Tiền Giang đã phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an tỉnh Bến Tre triệt phá ổ nhóm, tạm giữ hình sự 5 đối tượng nêu trên.

Đồng thời, cơ quan công an cũng tiến hành làm việc 13 đối tượng khác có liên quan. Trong số các đối tượng nêu trên có 5 đối tượng có kết quả xét nghiệm dương tính với chất ma túy.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận giữa Đặng Hoàng Vũ và ông Nguyễn Kim Tiến (cư trú ấp Thân Bình, xã Thân Cửu Nghĩa, tỉnh Tiền Giang) có tranh chấp dân sự trong việc thuê tàu bơm khai thác cát trên sông.

Vũ sau đó đã thuê Vui và Hiền đến nhà ông Tiến đòi tiền. Vũ hứa nếu Vui và Hiền đòi được 700 triệu đồng từ ông Tiến thì mỗi đối tượng sẽ được trả tiền công 50 triệu đồng.

Đối tượng Vui và Hiền đã nhận lời đến nhà ông Tiến để đòi tiền. Vũ đưa cho 2 đối tượng số tiền 3,5 triệu đồng là chi phí đi lại và mua sơn.

Sau đó, Vui, Hiền tiếp tục rủ đồng bọn đi cùng và chia cho mỗi người trong nhóm khoảng 250.000 đồng. Từ ngày 16/1, nhóm này đã 5 lần đến nhà ông Tiến ném sơn, chất bẩn, xăng dầu…

Đồng thời, Vũ và Hiền thường xuyên gọi điện thoại, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần, buộc ông Tiến trả số tiền các đối tượng nhận đi đòi nợ. Khi ông Tiến không đưa tiền, Vui yêu cầu ông Tiến chuyển cho Vui và đồng bọn 50 triệu đồng thì chúng sẽ không đe dọa nữa.

Do không đủ tiền, ông Tiến chuyển cho chúng 2 lần với tổng số tiền 10 triệu đồng. Sau đó, cả nhóm bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ.

Khám xét nơi ở của đối tượng Đặng Hoàng Vũ, lực lượng công an thu giữ 18 dao tự chế, 1 bình xịt hơi cay, 1 ổ tiếp đạn của súng Rulo, 2 quyển vở ghi chép việc vay nợ; tạm giữ 8 xe mô tô các loại, 11 điện thoại di động và 1 số đồ vật, tài liệu có liên quan.

Theo xác minh từ cơ quan công an, nhóm đối tượng trên đã gây ra 5 vụ gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích trên địa bàn các huyện Chợ Gạo, Gò Công Đông, TP. Mỹ Tho và 2 vụ cố ý gây thương tích trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và Bến Tre.

Dương Ngọc Ánh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/bang-nhom-tat-chat-ban-goi-dien-khung-bo-de-doi-no-thue-post625948.html