Băng nhóm trong tổ chức phản động ra tòa

Tại tòa, khi được hỏi các bị cáo đều thừa nhận hành vi của mình là bồng bột, dại dột, sai trái và mong tòa khoan hồng để sớm trở về với gia đình, làm lại từ đầu.

Ngày 21/8, TAND TP.HCM bắt đầu xét xử sơ thẩm đối với Nguyen James Han (sinh năm 1967, quốc tịch Việt Nam, Hoa Kỳ), Phan Angel (sinh năm 1956, quốc tịch Hoa Kỳ), Trương Nguyễn Minh Trí, Đỗ Tài Nhân cùng 8 đồng phạm về tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân". Phiên tòa dự kiến xét xử trong 3 ngày từ ngày 21/8 đến ngày 23/8.

Cáo trạng của VKSND TP.HCM truy tố 12 bị cáo này theo khoản 1, điều 79 Bộ luật Hình sự có khung hình phạt từ 12 năm, 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Nhóm này nằm trong tổ chức "Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời" do đối tượng lưu vong đang bị truy nã Đào Minh Quân (66 tuổi, sống lưu vong ở Mỹ) cầm đầu.

12 bị cáo tại tòa sơ thẩm

Tuyên truyền, chống phá

Theo cáo trạng, tổ chức "Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời" do Đào Minh Quân (đang bị Bộ Công an truy nã) thành lập tại Mỹ vào năm 1990.

Ngày 6/6/2009, Đào Minh Quân công bố bản "hiến ước lâm thời" thể hiện cương lĩnh và điều lệ hoạt động của tổ chức với mục đích xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và Nhà nước CHXHCN Việt Nam bằng phương pháp bạo động vũ trang.

Tổ chức này có cấp "trung ương" ở nước ngoài và các tổ chức ngoại vi như "hội phụ nữ tân dân chủ", "bộ tư lệnh chiến lược toàn quốc" và mạng lưới cơ sở được chia thành 7 "quân khu". Mỗi "quân khu" có "bộ tư lệnh quân khu" do các "tư lệnh" đứng đầu.

Từ năm 2013 đến nay, Đào Minh Quân cùng các đối tượng trong tổ chức đã chiêu dụ, lôi kéo nhiều người Việt Nam và Việt kiều tham gia chống phá. Thông qua mạng xã hội, tổ chức này đã livestream tuyên truyền xuyên tạc, cung cấp tiền để thực hiện hành vi khủng bố, tuần hành tại Việt Nam.

Cuối tháng 2/2017, tổ chức này đã đưa Phan Angel và Nguyen James Han về Việt Nam để móc nối liên lạc, tập hợp các thành viên tại Việt Nam để thực hiện chống phá nhân dịp lễ 30/4 và 1/5 năm 2017.

Ngày 22/2/2017, Phan Angel về Việt Nam với lý do thăm thân nhân rồi liên lạc với Nguyễn Quang Thanh (được tổ chức phong là tỉnh trưởng Quảng Nam) cùng nhiều đối tượng khác để chọn địa điểm tổ chức tuần hành gây rối. Băng này đã chuẩn bị các hành động chống phá như xịt sơn với mục đích bôi bẩn tượng đài Bác Hồ, rải truyền đơn, tấn công đài phát thanh để chèn sóng, tuyên truyền cho Đào Minh Quân và các hoạt động chống phá. Tuy nhiên toàn bộ hành vi đã bị cơ quan chức năng đánh bại.

Kết quả xác minh đến nay, các bị can trong vụ án đã liên hệ, móc nối 100 đối tượng viết đơn tham gia tổ chức, viết phiếu bầu Đào Minh Quân làm tổng thống, thực hiện hoạt động chống phá. Trong số những người tham gia có người bệnh tật, già yếu, có con nhỏ…

Nhận tội

Trong sáng 21/8, đại diện VKSND TP.HCM thực hành quyền công tố tại tòa đã công bố xong bản cáo trạng truy tố 12 bị cáo trong tổ chức.

Trả lời HĐXX, bị cáo Đỗ Tài Nhân thừa nhận có viết đơn, có tham gia tổ chức và giới thiệu người khác tham gia. Bị cáo Nhân nói rằng cáo trạng truy tố không oan sai, nhận thức việc làm là sai trái, nghe kích động trên mạng là sai.

"Bị cáo nhận thức được việc làm của mình là vi phạm pháp luật và mong tòa giảm nhẹ hình phạt. Sau này bị cáo trở về sẽ sống tử tế, khuyên người khác không nên tham gia những tổ chức phản động trên mạng", Nhân nói trước bục khai báo.

Bị cáo Trương Nguyễn Minh Trí khai rằng bị bắt do tham gia tổ chức từ sự móc nối của Đỗ Tài Nhân. Trí thường xuyên lên mạng vào xem các trang youtube, facebook của tổ chức và nghe những đối tượng này rao giảng phương châm hoạt động qua phát sóng trực tiếp bằng hình thức livestream. Ngoài ra, Trí còn tham gia tuần hành trên đường phố và nằm trong nhóm hoạt động tuyên truyền.

Trí bị cáo buộc 5 hành vi nhưng rõ nhất là hành vi tham gia tổ chức phản động, khủng bố do Đào Minh Quân cầm đầu. Bị cáo Trí nói rằng việc truy tố là không oan nhưng khung hình phạt truy tố quá nặng. Bị cáo nhận thức được hậu quả gây ra và mong sự khoan hồng của pháp luật.

Bị cáo Võ Hồng Ngọc tham gia tổ chức và có đi tuần hành đồng thời kết nạp, móc nối 3 người khác vào tổ chức. Ngọc nhận tiền từ Đỗ Tài Nhân để làm chi phí đi lại, mua dụng cụ để rải truyền đơn. Tuy nhiên, Ngọc chưa thực hiện rải truyền đơn thì bị đánh bại. Ngọc thừa nhận hành vi nhận tiền, mua dụng cụ thực hiện rải truyền đơn; tham gia tổ chức phản động là vi phạm pháp luật.

Tương tự, hai bị cáo Đỗ Quốc Bảo và Trần Tấn Tài cũng thừa nhận hành vi sai trái, mong được sự khoan hồng của nhà nước.

Kết thúc buổi xét xử sáng 21/8, HĐXX đã xét hỏi xong 5 bị cáo. Chiều 21/8, TAND TP.HCM tiếp tục xét hỏi các bị cáo còn lại.

KIM NGÂN

Truy nã 7 đối tượng cốt cán

Theo tin từ Bộ Công an, tháng 1/2018, Bộ Công an đã khởi tố bị can, truy nã 7 đối tượng trong tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời".

Bảy đối tượng bị truy nã, gồm: Đào Minh Quân (66 tuổi), Kelly Triệu Thanh Hoa (50 tuổi; sống tại Mỹ), Lâm Ái Huệ (50 tuổi; sống tại Canada), Phạm Thị Anh Đào (tức Lisa Phạm, 39 tuổi; sống tại Mỹ), Lý Hồng Thái (56 tuổi; sống tại Mỹ), Nguyễn Đức Thắng (88 tuổi; sống tại Mỹ), Quách Thế Hùng (70 tuổi; bác sĩ, sống tại Mỹ).

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/bang-nhom-trong-to-chuc-phan-dong-ra-toa-10722.html