Băng nhóm 'tuổi mầm' gây ra hàng loạt vụ cướp táo tợn sa lưới

Băng cướp có những thành viên chỉ từ 13-15 tuổi nhưng ra tay rất manh động, dùng hung khí đe dọa tấn công nạn nhân trước khi cướp. Chỉ trong thời gian ngắn, các đối tượng đã gây ra 10 vụ cướp với thủ đoạn tương tự...

Rạng sáng 11/8, chị M.T.H.D (SN 1980, ngụ quận 12) điều khiển xe máy chở chồng là anh T.V.Q (SN 1973) lưu thông đến bãi đất trống trên đường TL13, tổ 13, phường Thạnh Lộc, quận 12 thì bị 6 đối tượng đi trên 2 xe máy áp sát.

Các đối tượng rút dao khống chế chị D và anh Q buộc đưa tiền. Các đối tượng lục soát cướp đi 185 ngàn đồng. Thấy tiền ít, cả nhóm xông vào cướp luôn chiếc xe gắn máy của chị D rồi tẩu thoát. Vợ chồng chị D đến Công an trình báo.

Một số đối tượng trong băng cướp và tang vật.

Một số đối tượng trong băng cướp và tang vật.

Trước tính chất manh động của vụ cướp, Công an quận 12 đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự-Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức truy xét. Đêm 12/8, một tổ trinh sát phát hiện 3 đối tượng đi chung một xe máy có dấu hiệu khả nghi nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra. 3 đối tượng khai tên Nguyễn Kim Thành (SN 2008, ngụ Gò Vấp), Phan Tuấn Thanh (SN 2004, ngụ Bình Thạnh) và Lê Mỹ Tiên (SN 2002, quê Tiền Giang). Trong 3 đối tượng này, Thành khai có cùng đồng bọn tham gia vụ cướp xe gắn máy của chị D.

Từ manh mối này, Công an quận 12 đã tổ chức truy xét và bắt thêm các đối tượng Nguyễn Quốc Thắng (SN 2006), Châu Hoàng Nhật Vũ (SN 2008, cả 2 cùng ngụ Bình Thạnh).

Khám xét nơi các đối tượng thường xuyên tụ tập là khu vực cầu Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thạnh, tổ công tác thu giữ chiếc xe của chị D đã được gắn biển số giả, 1 số hung khí. 4 đối tượng nữa bị bắt giữ gồm: Phạm Thiên Ân (SN 2005), Ngô Quang Khôi (SN 2005), Bùi Quốc Lợi (SN 2006), Nguyễn Hồng Bảo (SN 2008, cùng ngụ Bình Thạnh).

Trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát hình sự cũng bắt được 3 đối tượng trong nhóm này gồm: Trần Anh Vũ (SN 2007, ngụ TP.Thủ Đức), Châu Minh Phương (SN 2006), Trần Ngọc Duy (SN 2009, cùng ngụ Bình Thạnh). Tất cả các đối tượng trong nhóm được giáp mặt nhau tại nhà tạm giam.

Tại đây các đối tượng khai nhận tụ tập và thực hiện 10 vụ cướp tài sản với cùng thủ đoạn trên địa bàn quận 12 (3 vụ) và Hóc Môn (7 vụ). Sau các vụ cướp thành công cả nhóm bán tài sản chia nhau tiền tiêu xài.

Công an quận 12 đang củng cố hồ sơ xử lý nhóm đối tượng này về hành vi “cướp tài sản”.

Anh Thư

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/bang-nhom-tuoi-mam-gay-ra-hang-loat-vu-cuop-tao-ton-sa-luoi--i663902/