Băng qua đường ngang có gác chắn, người phụ nữ bị tàu cán tử vong

Dù là đường ngang có gác chắn tự động nhưng nạn nhân vẫn vượt qua đường, dẫn đến tai nạn thương tâm.

Khoảng 11 giờ 35 phút trưa nay (31-7) tại km 437+760 thuộc địa phận thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) xảy ra vụ tai nạn đường sắt khiến một người tử vong.

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1994, ngụ tiểu khu Tân Lập, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa).

Hiện trường vụ tai nạn - ảnh Văn Tư

Hiện trường vụ tai nạn - ảnh Văn Tư

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, chị Hồng đang trên đường đi làm về bằng xe máy, khi băng qua đường ngang đã bị tàu SE12 chạy hướng Sài Gòn – Hà Nội tông trúng tử vong tại chỗ.

Được biết, đây là đường ngang có gác chắn tự động nhưng nạn nhân vẫn vượt qua đường, dẫn đến tai nạn.

Hiện vụ việc đang được Công an Tuyên Hóa điều tra làm rõ.

H. Phúc

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/bang-qua-duong-ngang-co-gac-chan-nguoi-phu-nu-bi-tau-can-tu-vong-20190731171649697.htm