Băng qua đường sắt, người phụ nữ bị tàu hỏa cán tử vong tại chỗ

Đoàn tàu hỏa va chạm trực diện vào người phụ nữ đang đi bộ ngang qua đường sắt khiến người này tử vong tại chỗ.

Khoảng 17h50' ngày 11/4, trên tuyến đường sắt chạy qua khu vực xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai xảy ra vụ va chạm giao thông nghiêm trọng giữa tàu chở hàng và người đi bộ khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Trước đó, đoàn tàu hỏa kéo theo 15 toa hàng do lái tàu Nguyễn Trọng Yên của xí nghiệp đầu máy Yên Viên điều khiển xuất phát từ ga Xuân Giao (Bảo Thắng – Lào Cai) xuôi về phía Yên Bái.

Khi tàu chạy đến khu vực Km263+500 thuộc địa bàn xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng thì va chạm trực diện vào người phụ nữ đang đi bộ qua đoạn đường dân sinh giao cắt với đường sắt khiến người này bị cuốn văng hàng chục mét và tử vong tại chỗ, đoàn tàu cũng di chuyển thêm một quãng dài mới dừng bánh được.

Danh tính nạn nhân tử vong được xác định là chị Đỗ Thị Phương (SN 1975, trú tại thôn Phú Thành 3, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai).

Sau khi va chạm xảy ra, người dân xung quanh đã có mặt giúp đưa thi thể nạn nhân ra khỏi gầm tàu hỏa.

Cơ quan chức năng cũng đã tới hiện trường khám nghiệm, điều tra, xác minh nguyên nhân xảy ra vụ việc./.

An Kiên/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/bang-qua-duong-sat-nguoi-phu-nu-bi-tau-hoa-can-tu-vong-tai-cho-750177.vov